Tuyên truyền bằng ứng dụng Zoom, Fanpage, móc khóa an ninh

Thứ Sáu, 11/02/2022, 08:08

Các đội nghiệp vụ Công an TP Thủ Đức đã chủ động phối hợp với Công an 34 phường tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn thành phố, nhằm huy động sức mạnh của toàn dân trong công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm và phòng ngừa dịch bệnh trên địa bàn TP Thủ Đức.

TP Thủ Đức, với đặc thù địa bàn có dân số đông nhất TP Hồ Chí Minh, phức tạp về an ninh trật tự (ANTT) cũng như công tác phòng, chống dịch COVID-19… Theo Thượng tá Nguyễn Minh Hưng, Phó trưởng Công an TP Thủ Đức, các đội nghiệp vụ đã chủ động phối hợp với Công an 34 phường tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn thành phố, nhằm huy động sức mạnh của toàn dân trong công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm và phòng ngừa dịch bệnh trên địa bàn TP Thủ Đức.

Công an TP Thủ Đức đã tăng cường công tác tuyên truyền xử lý vi phạm quy định về phòng ngừa dịch bệnh COVID-19, phòng, chống các loại tội phạm nổi lên trong đợt dịch bùng phát trên địa bàn TP Thủ Đức bằng hình thức trên hệ thống loa phát thanh và xe loa lưu động; phối hợp tuyên truyền, vận động lực lượng công nhân trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao tham gia đảm bảo ANTT, an toàn xã hội và phòng, chống dịch COVID-19; xây dựng mô hình “Khu phố, tổ dân phố an toàn, không còn COVID-19”, nhanh chóng thiết lập khu vực an toàn vững chắc, từng bước làm sạch các ổ dịch, khu phong tỏa; triển khai công tác vận động người dân tham gia mô hình “Phòng trọ 0 đồng”…; thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong lực lượng Công an TP Thủ Đức giai đoạn 2021-2025…

Tuyên truyền bằng ứng dụng Zoom, Fanpage, móc khóa an ninh -0
Công an TP Thủ Đức đã áp dụng nhiều hình thức tuyên truyền về phòng, chống tội phạm cho người dân.

Ngoài ra, Công an TP Thủ Đức đã sử dụng 63 tài khoản Facebook để đăng tải, chia sẻ trên 2 fanpage nghiệp vụ nhiều bài viết, video tuyên truyền, đấu tranh phản bác tin giả, sai trái trên Internet, mạng xã hội của các thế lực thù địch, đối tượng phản động trong, ngoài nước và tổ chức bình luận phản biện các luận điệu xuyên tạc liên quan đến âm mưu chống phá công tác phòng, chống dịch bệnh, lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng y tế, vũ trang trên tuyến đầu chống dịch và công tác giữ gìn ANTT, vì bình yên hạnh phúc của nhân dân...

Công an TP Thủ Đức cũng đã phối hợp với các trường đại học trên địa bàn tổ chức 40 buổi tuyên truyền trực tuyến qua ứng dụng Zoom - Meeting cho hơn 30.610 sinh viên… Qua đó, Công an TP Thủ Đức đã chủ động tiếp xúc với các sinh viên, người dân để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của công nhân, viên chức, người lao động về tình hình ANTT ở các trường học, ký túc xá cũng như các hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng… để kịp thời đề ra các chủ trương, giải pháp giải quyết, không để các đối tượng cơ hội chính trị lợi dụng kích động gây rối ANTT trên địa bàn…

Công an TP Thủ Đức đã cấp phát 570 móc khóa có số điện thoại tố giác tội phạm, vận động 16 chủ nhà trọ, khu dân cư khép kín, các hộ dân lắp đặt thay thế ổ khoá thông thường bằng ổ khóa điện tử, 33 cơ sở kinh doanh trang bị camera quan sát, dây khóa xích xe máy, gắn biển cảnh báo cảnh giác và 2.000 móc khóa có số điện thoại của lực lượng CSGT Công an TP Thủ Đức, những lưu ý cần thiết khi tham gia giao thông mà người điều khiển phương tiện giao thông cần chú ý cho người dân trên địa bàn TP Thủ Đức…

Công an các phường cũng phối hợp với các đơn vị thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phường và Ban điều hành khu phố, Tổ dân phố tổ chức 1.390 cuộc họp dân, có 31.733 lượt người dự, trong đó có 740 ý kiến đóng góp, trong đó có 372 ý kiến liên quan đến ANTT, 83 ý kiến đóng góp cho lực lượng Công an, 55 ý kiến khác; phát hành 20 thông báo và 49.120 tờ tài liệu tuyên truyền, tờ bướm cảnh giác các loại…

Qua công tác tuyên truyền, người dân đã cung cấp 1.132 tin, trong đó có 578 tin có giá trị giúp lực lượng Công an làm rõ 578 vụ việc các loại, bắt và xử lý 764 đối tượng các loại. Trong đó, người dân trực tiếp bắt 89vụ/89 đối tượng (chiếm 28,9% trong tổng số vụ phạm pháp hình sự được khám phá), người dân hỗ trợ bắt 41 vụ/43 đối tượng (15%).

Ngoài ra, Công an TP Thủ Đức còn tiếp tục củng cố hoạt động của 15 mô hình: Mô hình camera đảm bảo ANTT, Câu lạc bộ Gia đình phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; Tổ công nhân, người lao động tự quản trong khu nhà trọ; Tổ công nhân đường phố phòng, chống tội phạm; Sinh viên tự quản; Dân phòng tự quản, Công tác quản lý giáo dục đối tượng (5 +1); Tổ xe ôm tự quản về ANTT; Bến đò ngang an toàn tiện nghi; Câu lạc bộ chủ nhà trọ phòng, chống tội phạm; Tổ tình nguyện vì ANTT trong chung cư; “Khách sạn, nhà nghỉ tự quản về ANTT”; “Nhà trọ tự quản”; “Tổ dân phố, nhóm hộ tự quản”; Tổ công nhân tự quản về ANTT”,..

Riêng mô hình “Tổ tình nguyện vì ANTT trong chung cư” xây dựng mới trong năm 2021, Công an TP Thủ Đức đã xây dựng và tổ chức ra mắt tổng số 8 tổ, 96 thành viên. Từ khi thành lập cho đến nay, Tổ tình nguyện đã cung cấp cho lực lượng Công an 28 tin liên quan đến các vấn đề về ANTT, môi trường, công tác phòng, chống dịch COVID-19… trong chung cư, góp phần tích cực vào việc phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm ngay từ cơ sở, không để xảy ra cháy nổ và vi phạm pháp luật nghiêm trọng khác… Theo Thượng tá Nguyễn Minh Hưng, năm 2021, Công an TP Thủ Đức đã đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong nhân dân, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phù hợp để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới… 

Phú Lữ
.
.