Trung úy Cảnh sát dũng cảm cứu nam thanh niên dưới dòng sông chảy xiết

Chủ Nhật, 21/11/2021, 08:48

Trung úy Lưu Trần Chánh Trực (Công an tỉnh Tây Ninh) dũng cảm nhảy xuống dòng nước chảy xiết để cứu sống nam thanh niên tự tử.

Khoảng 20h30 ngày 17/11, khi đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt Chống buôn lậu cầu Gò Dầu, thuộc ấp Chánh, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu (Tây Ninh), Trung úy Lưu Trần Chánh Trực, Đội Phòng ngừa, đấu tranh án buôn lậu, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Tây Ninh đã dũng cảm nhảy xuống dòng nước chảy xiết để cứu sống nam thanh niên tự tử.

Trung úy Cảnh sát dũng cảm cứu nam thanh niên dưới dòng sông chảy xiết -0
Trung úy Lưu Trần Chánh Trực tuần tra trên sông Vàm Cỏ Đông.

Vào thời điểm trên, khi Trung uý Trực cùng đồng đội đang bắt giữ số lượng lớn hàng hóa nhập lậu, nghe tiếng kêu cứu của Nguyễn Anh B. (SN 1989, ngụ ấp Trâm Vàng 2, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, Tây Ninh), anh nhanh chóng điều khiển ca nô ra giữa sông, đoạn gần cầu Gò Dầu để cứu người. Nơi vị trí anh B. vừa nhảy cầu có dòng nước đang chảy xiết, nước sông dâng cao, lòng sông có độ sâu khoảng 40m. Bất chấp trời tối và tầm nhìn hạn chế, Trung uý Trực vẫn lao mình nhanh xuống dòng nước để cứu nạn nhân B.

Lúc này, anh B. đã chìm hẳn dưới dòng nước xoáy, nên Trung uý Trực phải lặn, mò tìm nạn nhân. Với sự chỉ dẫn của người dân đứng trên bờ, Trung uý Trực đã cứu được anh B. đưa lên ca nô đưa vào bờ an toàn để cấp cứu. Nhờ vậy, anh B. đã tỉnh táo và sức khỏe ổn định. Sau đó, Trung uý Trực động viên anh B. nên nạn nhân từ bỏ ý định tự tử. Anh B. cho biết, do buồn chuyện gia đình nên nghĩ quẩn, nhảy cầu tự tử. Ngay sau đó, Trung uý Trực đã liên hệ người thân của anh B. đến đưa nạn nhân về nhà chăm sóc.

Được biết, trong thời gian công tác tại đơn vị, Trung úy Lưu Trần Chánh Trực luôn hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm và được đồng đội yêu mến. Trung tá Nguyễn Trung Trực, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an tỉnh Tây Ninh cho biết: “Đồng chí Trực là một cán bộ trẻ năng động. Trong công việc luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí Trực luôn thân thiện, nhiệt tình hay giúp đỡ mọi người và gần gũi, gắn bó với người dân…”.

T.Nhung – T.Lực
.
.