Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Thứ Ba, 24/10/2023, 20:07

Ngày 24/10, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Trung đoàn CSCĐ Thủ đô và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an gửi lẵng hoa chúc mừng Trung đoàn CSCĐ Thủ đô.

Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ dự và chỉ đạo buổi lễ. Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, đại diện Công an một số tỉnh phía Bắc; đại diện chính quyền địa phương nơi đơn vị đóng quân; các đồng chí nguyên lãnh đạo lực lượng Cảnh sát bảo vệ, CSCĐ qua các thời kỳ…

Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba -0
Thừa uỷ quyền của các cấp lãnh đạo, Thiếu tướng Lê Ngọc Châu trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Trung đoàn CSCĐ Thủ đô.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, ngày 21/10/2003, Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định thành lập Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc Thủ đô trực thuộc Cục Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp, nay là Trung đoàn CSCĐ Thủ đô, trực thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ.

Trải qua 20 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ CBCS Trung đoàn CSCĐ Thủ đô đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, trực tiếp là Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh, lập nhiều chiến công, thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nổi bật, Trung đoàn CSCĐ Thủ đô đã làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình, tham mưu với Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp công tác theo đúng chức năng, nhiệm vụ, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn Thủ đô và các địa phương lân cận. Đã tổ chức lực lượng ứng trực và ra quân bảo vệ tuyệt đối an toàn các hội nghị, sự kiện chính trị, xã hội trong nước, quốc tế tổ chức tại Việt Nam. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, Công an các đơn vị, địa phương tham gia đấu tranh, triệt phá các chuyên án và giải quyết các vụ việc đột xuất, phức tạp về ANTT, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba -0
Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Tư lệnh CSCĐ trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Công tác huấn luyện, diễn tập, hành quân dã ngoại, tham gia phòng, chống dịch bệnh, giúp nhân dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra được duy trì thường xuyên và kịp thời, góp phần nâng cao trình độ kỹ chiến thuật, võ thuật, thể lực, khả năng tác chiến của CBCS đủ sức thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống và tạo mối đoàn kết, gắn bó mật thiết với nhân dân. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị, tư tưởng tiếp tục đổi mới, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức cho đảng viên, CBCS trong toàn đơn vị…

Với những thành tích đạt được, Trung đoàn CSCĐ Thủ đô đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, chính quyền địa phương ghi nhận, biểu dương, tặng nhiều phần thưởng cao quý. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập, Trung đoàn vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được các cấp khen thưởng.

Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba -0
Đại tá Phạm Hữu Thinh, Phó Tư lệnh CSCĐ trao Giấy khen của Bộ Tư lệnh tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Lê Ngọc Châu biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công của CBCS Trung đoàn CSCĐ Thủ đô đã đạt được trong 20 năm qua.

Thiếu tướng Lê Ngọc Châu nhấn mạnh, thực hiện Nghị quyết của các kỳ Đại hội Đảng, đặc biệt là Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị, CSCĐ được xác định là 1 trong 6 lực lượng ưu tiên tiến thẳng lên hiện đại vào năm 2025. Để hoàn thành nhiệm vụ này, cần phải có sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của toàn lực lượng, trong đó có CBCS Trung đoàn CSCĐ Thủ đô.

Đồng chí Tư lệnh CSCĐ yêu cầu, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn CSCĐ Thủ đô nói riêng và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh nói chung tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 118 của Đảng ủy Công an Trung ương; đặc biệt là các nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác của Bộ Tư lệnh về xây dựng lực lượng CSCĐ thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nêu cao ý thức, trách nhiệm của CBCS. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, nhất là công tác phối hợp, trao đổi thông tin với Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn phụ trách để chủ động về phương án, lực lượng sẵn sàng ra quân thực hiện nhiệm vụ giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ việc phức tạp về ANTT, không để bị động, bất ngờ. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập, thực binh; xây dựng và luyện tập thành thục các dạng phương án tác chiến. Tiếp tục tổ chức tốt công tác hành quân dã ngoại đến các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT; các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng tôn giáo, dân tộc... để nắm tình hình và giúp nhân dân khắc phục khó khăn, củng cố mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với chính quyền và nhân dân địa phương…

Nhật Minh
.
.