Tri ân những người con bất tử của Tổ quốc

Thứ Sáu, 21/07/2023, 18:56

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), chiều 21/7, Đoàn đại biểu Cục Truyền thông CAND do Đại tá Nguyễn Thúy Quỳnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương, tưởng niệm, tri ân các Anh hùng - Liệt sĩ (AHLS) tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hà Nội (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Dự buổi lễ có Thượng tá Phan Đăng Trường, Phó Tổng biên tập Báo CAND; Trung tá Nguyễn Quang Hà Anh, Phó Giám đốc, Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản CAND.

Nghĩa trang Liệt sĩ Nhổn có hơn 2.000 ngôi mộ Liệt sĩ đã hy sinh trong cả bốn thời kỳ: kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ, chiến tranh biên giới phía Bắc và thời bình. Nghĩa trang xây dựng từ những năm 1950. Đây cũng là nơi an nghỉ của Liệt sĩ Đặng Thùy Trâm và Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc cũng như nhiều Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Cũng tại nơi đây, những ngày tháng 8/2022, các Liệt sĩ CAND: Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc (Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Cầu Giấy) hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn đã được gia đình, đồng đội và người dân cả nước tiễn đưa về với đất mẹ vĩnh hằng.

Trong không khí trang nghiêm CBCS Cục Truyền thông CAND thành kính dâng lên các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các AHLS những bông hoa tươi thắm và những nén hương thơm thể hiện tấm lòng biết ơn vô hạn đối với những người con bất tử của Tổ quốc, đã hy sinh để bảo vệ độc lập, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân.

Trước anh linh các AHLS, Mẹ Việt Nam Anh hùng, lãnh đạo cùng toàn thể CBCS, nhân viên Cục Truyền thông CAND nguyện ghi lòng, tạc dạ công ơn to lớn và truyền thống đấu tranh bất khuất của các thế hệ cha anh đi trước, không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác; tiếp tục khẳng định và phát triển bền vững thương hiệu báo chí, xuất bản, điện ảnh CAND đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, ngoài việc hoàn thành tốt các yêu cầu nhiệm vụ trong công tác tuyên truyền những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, thành tích, chiến công của lực lượng CAND, Cục Truyền thông CAND đã có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, trong đó, tổ chức nhiều hoạt động gặp mặt, tặng quà, giáo dục truyền thống cho CBCS.

Những hoạt động ý nghĩa này đã thể hiện tình cảm, trách nhiệm, lòng tri ân sâu sắc của lãnh đạo, CBCS, nhân viên Cục Truyền thông CAND đối với những cống hiến to lớn của các AHLS, thương bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh và làm ấm lòng các gia đình liệt sĩ.

B.Châu - K.Hà
.
.