Tổng kết công tác Đoàn, tuyên dương nhà giáo, sinh viên tiêu biểu trong CAND

Thứ Hai, 02/10/2023, 18:56

Chiều 2/10, tại Hà Nội, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị đã tổ chức Hội nghị tổng kết  công tác Đoàn, phong trào thanh niên các học viện, trường CAND năm học 2022-2023, triển khai chương trình công tác năm học 2023-2024, tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”, “Sinh viên 5 tốt” cấp Bộ và trao học bổng Vừ A Dính cho các em học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc  hội nghị, Trung tá Đồng Đức Vũ, Ủy viên Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên CAND cho biết, năm học 2022-2023 diễn ra trong bối cảnh toàn lực lượng CAND đang quyết tâm triển khai, cụ thể hoá Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây cũng là thời gian tổ chức đại hội Đoàn các cấp trong CAND, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2022-2027, đánh dấu những bước chuyển lớn trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên các học viện, nhà trường.

Tổng kết công tác Đoàn, phong trào  thanh niên, tuyên dương nhà giáo , sinh viên tiêu biểu trong CAND -0
Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết trao cờ thi đua cho các đơn vị.

Quán triệt chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, trong năm học vừa qua, tuổi trẻ khối các học viện, trường CAND đã chủ động khắc phục khó khăn, phát huy cao độ tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, lập nên nhiều thành tích, góp phần nâng cao chất lượng công tác dạy và học, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các nhà trường.

Tại hội nghị, Trung tá Trần Trọng Nguyên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thanh niên CAND đã báo cáo tổng kết công tác Đoàn, phong trào thanh niên năm học 2022 – 2023, trình bày thông qua dự thảo chương trình công tác năm học 2023-2024. Các đại biểu đã cùng thảo luận, thẳng thắn chỉ ra những mặt ưu điểm, hạn chế trong các mặt công tác, đồng thời trao đổi về những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Các đại biểu cũng đã đóng góp ý kiến tâm huyết nhằm tiếp tục phát huy trí tuệ, nhiệt huyết của tuổi trẻ, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn, phong trào thanh niên Bộ Công an nói chung và trong các học viện, trường CAND nói riêng trong thời gian tới.

Tổng kết công tác Đoàn, phong trào  thanh niên, tuyên dương nhà giáo , sinh viên tiêu biểu trong CAND -0
Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách tuyên dương các giảng viên trẻ tiêu biểu.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng Cờ thi đua của Trung ương đoàn cho 3 tổ chức Đoàn thuộc Bộ Công an có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác và liên tục 3 năm được tặng Cờ thi đua xuất sắc cấp Bộ: Đoàn Thanh niên Học viện CSND, Đoàn Thanh niên trường Đại học CSND, Đoàn Thanh niên trường Đại học PCCC. Ban tổ chức cũng đã công bố quyết định tặng Bằng khen cho 39 tập thể và 84 cá nhân thuộc Bộ Công an có nhiều thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2022-2023. Quỹ học bổng Vừ A Dính quyết định trao tặng 30 suất học bổng cho học viên người dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện tại các học viện, trường CAND. Ban tổ chức đã trao chứng nhận cho 5 tập thể, 8 cá nhân đạt giải vòng thi cấp Bộ Hội thi Olympic các môn khoa học Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ 5.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, Ban tổ chức đã vinh danh 19 "Nhà giáo trẻ tiêu biểu", 54 cá nhân và tổ chức tuyên dương 20 cá nhân "Sinh viên 5" tốt cấp Bộ tiêu biểu năm học 2022-2023.

N.Hoa
.
.