Tổ chức huấn luyện cho các công dân tham gia nghĩa vụ CAND

Thứ Hai, 04/03/2024, 09:42

Sáng 4/3, nhiều đơn vị trong các tỉnh, thành cả nước đã tổ chức lễ khai giảng khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND và phát động Tết trồng cây vì một Việt Nam xanh - Xuân Giáp Thìn năm 2024.

Tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Trung Bộ - Bộ Tư lệnh CSCĐ Bộ Công an (đóng tại huyện Thăng Bình, Quảng Nam) tổ chức lễ khai giảng khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2024 và phát động Tết trồng cây “Vì một Việt Nam xanh - Xuân Giáp Thìn 2024”.

Đại tá Đỗ Ngọc Anh, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ cho biết, căn cứ kế hoạch của Bộ Tư lệnh CSCĐ về việc tổ chức xét tuyển, tiếp nhận và quản lý, huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2024, Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ được giao nhiệm vụ tiếp nhận, tổ chức huấn luyện 1.294 chiến sĩ mới của Bộ Tư lệnh CSCĐ và 4 tỉnh gồm Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và TP Đà Nẵng.

1.294 công dân tham gia nghĩa vụ CAND được huấn luyện tại Quảng Nam -0
Các đại biểu cùng các chiến sĩ mới tại lễ khai giảng. 

Phát biểu chỉ đạo lễ khai giảng, Thiếu tướng Lê Văn Hà, Phó Tư lệnh CSCĐ yêu cầu Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ trên cơ sở thực tế kinh nghiệm về công tác huấn luyện đã được đúc kết trong nhiều năm qua, tiếp tục làm tốt công tác quán triệt, giáo dục chính trị tư tưởng đến toàn thể cán bộ làm công tác huấn luyện, quản lý và 1.294 chiến sĩ mới; đảm bảo đầy đủ về cơ sở vật chất, vũ khí, trang bị, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thao trường, bãi tập và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để công tác quản lý, huấn luyện đảm bảo đúng thời gian, nội dung chương trình mà Bộ Tư lệnh đã ban hành.

Trong quá trình học tập, huấn luyện phải đảm bảo tuyệt đối an toàn về mọi mặt; thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, kịp thời đưa ra chủ trương, biện pháp để không ngừng nâng cao chất lượng khóa huấn luyện. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chế với cơ quan chuyên môn thuộc Công an các đơn vị, địa phương làm tốt công tác bàn giao công dân, các loại hồ sơ liên quan đảm bảo chặt chẽ, theo đúng quy định; kịp thời trao đổi những thông tin liên quan trong công tác quản lý chiến sĩ mới.

1.294 công dân tham gia nghĩa vụ CAND được huấn luyện tại Quảng Nam -0
Thiếu tướng Lê Văn Hà, Phó Tư lệnh CSCĐ phát biểu chỉ đạo lễ khai giảng.
1.294 công dân tham gia nghĩa vụ CAND được huấn luyện tại Quảng Nam -0
Các đại biểu trồng cây sau lễ phát động Tết trồng cây “Vì một Việt Nam xanh - Xuân Giáp Thìn 2024”.

Đối với công dân tham gia nghĩa vụ CAND, Thiếu tướng Lê Văn Hà đề nghị cần xác định rõ lập trường tư tưởng, khắc phục mọi khó khăn, vất vả, chấp hành nghiêm kỷ luật, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt khóa huấn luyện, thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối chấp hành nghiêm nội quy, quy chế học tập, huấn luyện của đơn vị; thực hiện tốt chương trình, kế hoạch của khóa huấn luyện, tiếp thu đầy đủ kiến thức do cán bộ huấn luyện truyền đạt. Kết thúc khóa huấn luyện quyết tâm phấn đấu 100% chiến sĩ đều đạt yêu cầu, có khả năng vận dụng linh hoạt các kiến thức đã học vào thực tiễn công tác chiến đấu.

Ngay sau lễ khai giảng khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2024, Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ đã phát động Tết trồng cây “Vì một Việt Nam xanh - Xuân Giáp Thìn 2024” với phương châm “Thêm cây thêm sự sống - CSCĐ chung tay hành động”.

Toàn lực lượng CSCĐ Trung Bộ quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên về phong trào Tết trồng cây và chương trình “Trồng 1 tỷ cây xanh - Vì một Việt Nam xanh”; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào bảo vệ môi trường, “Ngày chủ nhật xanh”, chương trình “Nói không với rác thải nhựa, công trình “Vườn cây thanh niên”... Phát huy vai trò, tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ trong công tác tuyên truyền, tham gia hoạt động trồng cây với phương châm “Thêm một cây xanh, thêm một hành động vì môi trường sống”; phấn đấu mỗi thanh niên trồng ít nhất 1 cây xanh /năm.

Cũng trong sáng 4/3, Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung bộ thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ tổ chức lễ khai giảng khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND và phát động Tết trồng cây vì một Việt Nam xanh - Xuân Giáp Thìn năm 2024.

1.294 công dân tham gia nghĩa vụ CAND được huấn luyện tại Quảng Nam -0
Các đại biểu tham dự lễ khai giảng.

Dự lễ có Đại tá Nguyễn Văn Trầm, Phó Tư lệnh; Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo Công an các tỉnh Khu vực Bắc Trung bộ, đại diện chính quyền địa phương cùng 775 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2024.

1.294 công dân tham gia nghĩa vụ CAND được huấn luyện tại Quảng Nam -0
Các công dân tham gia nghĩa vụ CAND tại buổi lễ khai giảng.

Năm 2024, Trung đoàn được giao nhiệm vụ tiếp nhận và huấn luyện 775 chiến sĩ, là công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND tại 4 địa phương Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Đây là những công dân ưu tú, có sức khỏe tốt, lý lịch trong sáng, có lý tưởng sống cao đẹp. Tiếp nối truyền thống cha anh của lực lượng CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.  

1.294 công dân tham gia nghĩa vụ CAND được huấn luyện tại Quảng Nam -0
Các đại biểu tham gia trồng cây trong khuôn viên của Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung Bộ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Trầm, Phó Tư lệnh cho biết: Công tác huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND tại Bộ Tư lệnh CSCĐ là một chủ trương lớn của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an. Thực hiện kế hoạch tuyển quân năm 2024, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã tổ chức tiếp nhận, huấn luyện cho hơn 16.000 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND; trong đó, gần 12.600 chiến sĩ thuộc Công an các đơn vị, địa phương và gần 3.500 chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh. Bộ Tư lệnh CSCĐ đã giao cho 10 Trung đoàn và 2 Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ tổ chức tiếp nhận, huấn luyện. 

Sau lễ khai giảng, các đại biểu cùng các tân binh đã tham gia trồng cây tại khuôn viên của đơn vị.

Tại Bình Định, Trung đoàn CSCĐ Nam Trung bộ tổ chức lễ khai giảng khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2024.

Năm 2014, Trung đoàn CSCĐ Nam Trung bộ được Bộ tư lệnh CSCĐ giao nhiệm vụ tiếp nhận và huấn luyện cho 1.248 chiến sĩ mới; là công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND của 10 địa phương thuộc các tỉnh Nam Trung bộ và Đông Nam bộ.

1.294 công dân tham gia nghĩa vụ CAND được huấn luyện tại Quảng Nam -0
Chiến sĩ mới thực hiện phong trào "Tết trồng cây vì một Việt Nam xanh – Xuân Giáp Thìn 2024".

Khoá huấn luyện sẽ diễn ra trong thời gian 3 tháng với các nội dung như Điều lệnh CAND, Võ thuật CAND, Kỹ chiến thuật chiến đấu, Bắn súng quân dụng, Bơi... và một số kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật...

Thượng tá Đỗ Thế Dương, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung bộ yêu cầu cán bộ, chiến sĩ nêu cao tự giác, xác định mục tiêu, phấn đấu đạt kết quả cao trong khóa huấn luyện, chấp hành nghiêm điều lệnh CAND, ra sức rèn luyện, tu dưỡng, học tập và phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Sau buổi lễ khai giảng, Trung đoàn CSCĐ Nam Trung bộ tổ chức phát động phong trào "Tết trồng cây vì một Việt Nam xanh – Xuân Giáp Thìn 2024" nhằm khơi dậy và nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia phong trào trồng cây để xây dựng môi trường, cảnh quan làm việc xanh, sạch, đẹp.

Cùng ngày, tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 2 - Bộ Tư lệnh CSCĐ đóng quân tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ khai giảng khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2024 và phát động Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024…

Tổ chức huấn luyện cho các công dân tham gia nghĩa vụ CAND -0
Lãnh đạo trung tâm động viên chiến sĩ mới.

Tham gia khóa huấn luyện có 530 chiến sĩ mới tiếp nhận từ Công an một số tỉnh khu vực Tây Nam bộ và Bộ Tư lệnh CSCĐ. Trong thời gian 3 tháng, các chiến sĩ mới sẽ trải qua các nội dung huấn luyện như: những vấn đề cơ bản trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo ANTT; kiến thức cơ bản về luật hình sự, các văn bản pháp luật liên quan đến thực hiện chức năng nhiệm vụ của CSCĐ, nghiệp vụ cơ sở; điều lệnh, quân sự, võ thuật; nghiệp vụ chuyên môn và chữa cháy, cứu nạn cứu hộ…

Phát biểu tại lễ khai giảng, Ban Giám đốc Trung tâm đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc chuẩn bị chu đáo các điều kiện về doanh trại, cơ sở vật chất, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ huấn luyện, chuẩn bị giáo án công cụ hỗ trợ, thao trường… Qua đó nhằm đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ huấn luyện tại đơn vị.

Đối với các chiến sĩ mới, lãnh đạo Trung tâm đề nghị phải chấp hành nghiêm túc mọi chế độ huấn luyện, sinh hoạt và nội quy, quy định về điều lệnh, kỷ luật của CAND cũng như mệnh lệnh của người chỉ huy để hoàn thành xuất suất các nội dung của khóa huấn luyện đã đề ra.

Dịp này, Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 2 đã phát động Tết trồng cây vì một Việt Nam xanh - Xuân Giáp Thìn 2024, trồng nhiều cây xanh ngay trong khuôn viên trung tâm.

Tại Cần Thơ, Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ (đóng tại TP Cần Thơ) đã tổ chức lễ khai giảng khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2024 và phát động phong trào “Tết trồng cây - Vì một Việt Nam xanh”.

Tổ chức huấn luyện cho các công dân tham gia nghĩa vụ CAND -0
Các đại biểu dự lễ khai giảng khóa huấn luyện.

Đại tá Nguyễn Tấn Phúc, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ cho biết, năm 2024, Trung đoàn được Bộ Tư lệnh CSCĐ giao huấn luyện 2.255 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND thuộc Công an TP Cần Thơ và Công an các tỉnh: Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre. Năm nay, Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ tổ chức huấn luyện tại 3 đơn đóng quân tại TP Cần Thơ, An Giang và  Bạc Liêu.

Tổ chức huấn luyện cho các công dân tham gia nghĩa vụ CAND -0
2.255 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND thuộc Công an các tỉnh, thành vùng ĐBSCL sẽ được huấn luyện tại Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ.
Tổ chức huấn luyện cho các công dân tham gia nghĩa vụ CAND -1
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ và các đại biểu hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây - Vì một Việt Nam xanh”.

Các chiến sĩ mới sẽ được tổ chức huấn luyện những kiến thức cơ bản nhất về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, điều lệnh, quân sự, võ thuật,.. những kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cần thiết khác để phục vụ cho công tác, chiến đấu sau này trong lực lượng. Đây là một nhiệm vụ hết sức nặng nề, khó khăn bởi vì nội dung cần truyền đạt, huấn luyện rất nhiều mà thời gian huấn luyện lại rất ngắn.

Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả đối với từng nội dụng học tập, rèn luyện của chiến sĩ trong suốt khóa huấn luyện. Đây cũng là một trong những cơ sở để xét tuyển công dân ở lại phục vụ lâu dài trong lực lượng CAND.

Dịp này, Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ cũng phát động phong trào “Tết trồng cây - Vì một Việt Nam xanh” nhằm lan tỏa rộng rãi đến từng đơn vị, từng tổ chức, cá nhân và từng gia đình CBCS thuộc Trung đoàn.

Ngọc Thi- Thùy Anh- Văn Khoa- Ngọc Sơn- Trần Lĩnh
.
.