Tích cực vận động đồng bào vùng cao giao nộp vũ khí tự chế

Chủ Nhật, 14/04/2024, 08:00

Nhiều năm qua, Công an tỉnh Điện Biên được xem là đơn vị có nhiều sáng kiến, thành tích trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo nổ.

Những bước chân miệt mài của các CBCS Công an xã, phường đến tận nhà bà con dân bản tuyên truyền, vận động, cùng ý thức tự giác, đồng lòng của bà con nhân dân trong bảo đảm ANTT đã giúp những bản làng, thôn xóm của Điện Biên ngày càng bình yên.

Lấy tuyên truyền làm trọng tâm

Còn nhớ, khi chúng tôi có mặt tại xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên vào những ngày áp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thời điểm này, bà con dân bản đi làm ăn xa ở các nơi gần như đã về nhà đông đủ, chuẩn bị những thứ cần thiết cho gia đình đón Tết cổ truyền của dân tộc. Xã Hua Thanh là một xã giáp biên giới của huyện Điện Biên, đời sống của phần lớn bà con nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn, vất vả. Trụ sở của Công an xã Hua Thanh nằm ven sườn đồi, phía dưới nương theo con đường trung tâm của xã. Dù đã quá trưa nhưng ở khu vực sân trụ sở Công an xã, Thượng úy Dương Thái Hải Ngọc, Trưởng Công an xã Hua Thanh vẫn đang miệt mài cùng với CBCS của đơn vị làm các thủ tục thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ mà người dân tự nguyện đến giao nộp cho cơ quan Công an.

Cầm trên tay khẩu súng săn tự chế, khi được hỏi, anh Giàng A Lý cho biết, vài ngày trước đi làm ăn xa về thì được cán bộ Công an xã vào thăm và tuyên truyền về những tác hại nguy hiểm của súng săn, vũ khí tự chế, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo nổ. Cán bộ Công an xã thông tin người dân nào đang tàng trữ hoặc cất giấu trong nhà thì nhanh chóng mang đến trụ sở Công an xã để nộp, tránh xảy ra những vụ vũ khí, vật liệu nổ, pháo nổ gây họa trong gia đình, nhất là khi Tết đến xuân về. Nghe cán bộ Công an tuyên truyền, anh Lý nhớ đến khẩu súng tự chế thời cha ông để lại để quên bao năm ở góc buồng ngủ, liền vào nhà lấy xuống và đến trụ sở Công an xã giao nộp.

"Mình giao nộp khẩu súng tự chế này là đảm bảo an toàn, chứ để ở nhà trẻ con nó nghịch ngợm nguy hiểm lắm, lại vi phạm pháp luật. Mọi người trong bản, trong xã nhà nào mà có thì đều mang lên trụ sở Công an để giao nộp hết, cán bộ à"- anh Giàng A Lý vui vẻ cho biết.

Trao đổi với PV, Thượng úy Dương Thái Hải Ngọc cho biết, bà con đồng bào dân tộc nơi đây rất hiền lành, chăm chỉ. Do tập tục sinh hoạt từ thời xa xưa, có nhiều gia đình vẫn cất giữ những súng tự chế, vật liệu nổ để làm công cụ đi săn bắn trên rừng. Để đảm bảo an toàn, ANTT, Ban chỉ huy Công an xã đã họp bàn, chia thành từng tổ cùng với CBCS đến tận nhà các hộ dân để vận động, tuyên truyền. Đối với những hộ gia đình đi nương rẫy có khi cả tuần, nửa tháng mới về, chỉ huy Công an xã trực tiếp hoặc cử CBCS ra tận nương rẫy của dân để gặp, tuyên truyền vận động. Nhiều hộ dân bàn giao ngay vũ khí tự chế cho cán bộ và vận động những người thân cùng thực hiện nghiêm quy định không sản xuất, tàng trữ, sử dụng, mua bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo nổ…

Thượng tá Đinh Thanh Sơn, Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH), Công an tỉnh Điện Biên cho biết: Công tác vận động, tuyên truyền được xem là nhiệm vụ trọng tâm của không chỉ Công an xã Hua Thanh mà còn là phương châm chính trong thu hồi vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ, pháo nổ của tất cả Công an các phường, xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Chỉ tính riêng về tuyên truyền vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thống kê đến đầu tháng 4/2024, hàng nghìn lượt người, hàng chục nghìn hộ gia đình đã được Công an tỉnh Điện Biên tuyên truyền. Công an cấp huyện đã thành lập 652 chốt kiểm tra với 1.956 người tham gia tuần tra, kiểm soát trên địa bàn các xã, góp phần đảm bảo ANTT từ sớm, từ cơ sở; đã vận động thu hồi 595 súng các loại, hàng trăm viên đạn…

thu-sung.jpg -0
Công an xã Hua Thanh vận động, tuyên truyền người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, súng tự chế… góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Đấu tranh quyết liệt với vi phạm

Đầu tháng 4, khi chúng tôi trở lại Điện Biên, lúc này những đường phố, tuyến đường, xóm làng ở miền cực Tây của Tổ quốc đâu đâu cũng rợp bóng cờ hoa, người dân địa phương cũng như du khách ở khắp các vùng miền, trong nước, quốc tế đến tham quan, du lịch. Thượng tá Chu Mạnh Cường, Phó trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh Điện Biên cho biết: Trong thời gian qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân thu hồi và đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, pháo nổ, công cụ hỗ trợ đã góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Năm 2024 được Công an tỉnh Điện Biên xác định là năm đặc biệt quan trọng, địa bàn diễn ra rất nhiều sự kiện có ý nghĩa lớn không chỉ mang tầm trong nước mà cả quốc tế như Năm du lịch quốc gia - Điện Biên 2024, đặc biệt là sự kiện Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, chính vì lẽ đó, công tác quản lý, vận động, tuyên truyền các nội dung liên quan đến thu hồi vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ, pháo nổ càng được đơn vị đặt lên là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Cũng theo Thượng tá Đinh Thanh Sơn, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã tham mưu với Ban Giám đốc trình UBND tỉnh Điện Biên kế hoạch về tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2024. Công an tỉnh Điện Biên xuyên suốt đến cấp cơ sở đều triển khai hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh và xử lý đối với hoạt động sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, pháo trên tuyến biên giới, không gian mạng, dịch vụ bưu chính, viễn thông. Nhiều kế hoạch phối hợp giữa Công an tỉnh Điện Biên với các lực lượng chức năng có liên quan đã được ký kết, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, ngăn chặn với những hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, nhất là các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT.

Qua rà soát cũng như đấu tranh, Công an tỉnh Điện Biên đã bắt giữ, khởi tố 3 vụ với 5 bị can liên quan đến mua bán, sử dụng, tàng trữ trái phép vật liệu nổ công nghiệp. Nhiều vụ việc, đối tượng khác cũng bị Cơ quan Công an xử phạt hành chính. Quá trình đấu tranh, phòng, chống tội phạm, nhiều chuyên án đã bị Công an tỉnh Điện Biên triệt xóa, trong đó đối tượng có sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Điển hình là chuyên án bắt giữ đối tượng Lò Văn Đôi (SN 1959, trú tại bản Pom Mỏ Thái, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên) mua bán trái phép 3 bánh heroin và 12.000 viên hồng phiến. 1 gói ma túy đá, 1 gói bột mathaphetamine. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, Cơ quan Công an còn phát hiện thêm nhiều ma túy và súng, kiếm, đao đối tượng cất giấu.

Hay như gần đây nhất, ngày 27/3, Phòng Cảnh sát QLCH về TTXH phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Công an TP Điện Biên phát hiện xe khách Bảo Cúc do Trần Huy Cường ở xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên điều khiển, trên xe có chở gói hàng bên trong là 6 khẩu súng dạng súng PCP, 4 bơm hơi súng, 52 hộp đạn chì và nhiều linh kiện vũ khí khác. Có những đối tượng truy nã đặc biệt bỏ trốn nhiều năm mang theo vũ khí, súng cũng bị Công an tỉnh Điện Biên phát hiện. Đơn cử như đối tượng Cứ A Nính (SN 1980, ở bản Lọng Háy, xã Mường Phăng, TP Điện Biên Phủ) sau khi gây án ở Việt Nam đã bỏ sang Lào 10 năm trời. Quá trình bắt giữ đối tượng Cứ A Nính, Công an tỉnh Điện Biên đã thu giữ 3 khẩu súng trong đó có 2 khẩu đã lên đạn, 97 viên đạn của súng tự chế và nhiều bi sắt, thuốc súng tự chế.

Hiệu quả công tác tuyên truyền thu hồi vũ khí, vật liệu nổ trong đồng bào dân tộc thiểu số

Dù các lực lượng chức năng đã tăng cường tuyên truyền, vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) nhưng do phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nên nhiều vũ khí "nóng" vẫn tồn đọng trong nhân dân, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về ANTT. Để đảm bảo an ninh, an toàn trên địa bàn và phòng ngừa tội phạm, Công an huyện Thuận Châu (Sơn La) đã đẩy mạnh công tác thu hồi VK, VLN, CCHT trong vùng đồng bào DTTS.

Huyện Thuận Châu hiện có 29 xã, thị trấn; trong đó có 6 xã vùng cao, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, sản xuất chủ yếu dựa vào nương rẫy và khai thác lâm sản phụ từ rừng; một số bộ phận nhân dân vẫn có thói quen sử dụng súng tự chế để săn bắn. Triển khai, thực hiện Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT, Công an huyện Thuận Châu đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giao nộp VK, VLN, CCHT nhằm giảm tối đa lượng vũ khí tự chế lưu hành trong cộng đồng, loại bỏ nguy cơ gây mất an ninh trật tự và an toàn cho nhân dân.

Trung tá Phạm Đình Tuyên, Phó trưởng Công an huyện Thuận Châu, cho biết: Nhận thức rõ được tầm quan trọng của việc quản lý, thu hồi vũ khí tự chế, vật liệu nổ, pháo, đơn vị đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, mạnh mẽ. Trong đó, công tác tuyên truyền về hậu quả của việc sử dụng VK, VLN, CCHT được đẩy mạnh thông qua các kênh thông tin đa chiều, từ cuộc họp cộng đồng đến các chương trình phát thanh, truyền hình địa phương. Mục tiêu là nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân, từ đó hỗ trợ công tác quản lý, vận động giao nộp hiệu quả hơn, giúp nhân dân từ bỏ thói quen sử dụng vật liệu trái phép, nguy hiểm.

Có mặt tại xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu, nếu như nhiều năm về trước, tình hình sử dụng VK, VLN, CCHT trên địa bàn còn nhiều phức tạp, tuy nhiên trong những năm gần đây, đặc biệt là khi lực lượng Công an chính quy về đảm nhận các chức danh Công an xã, tình hình ANTT nói chung và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ nói riêng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trung tá Lường Văn Quý, Trưởng Công an xã Chiềng Pha cho biết: Chiềng Pha có 10 bản, với 8.129 nhân khẩu, nhiều năm nay, nhân dân trong xã luôn sống bình yên, bởi họ luôn tuân thủ pháp luật và hướng tới một cộng đồng an toàn. Trong đó có sự thành công của công tác vận động nhân dân giao nộp vũ khí tự chế trong nhân dân, thời gian qua, Chiềng Pha cũng là xã được Công an huyện Thuận Châu đánh giá đã làm tốt công tác này.

Được lực lượng Công an và chính quyền bản đến tuyên truyền vận động, anh Lường Văn Xuân ở bản Ta Khoang, xã Chiềng Pha đã tự nguyện giao nộp cho lực lượng Công an 1 khẩu súng tự chế. Anh Xuân chia sẻ: "Tôi sử dụng súng tự chế này với mục đích dùng để đi săn. Nhưng khi được sự tuyên truyền của các anh Công an xã về việc sử dụng súng như vậy là sai, nguy hiểm nên tôi đã đem nộp cho Công an xã".

Ông Lường Văn Khánh, Bí thư Chi bộ bản Ta Khoang, xã Chiềng Pha cho biết: "Trước đây, trên địa bàn bà con trong bản thường sử dụng súng để đi săn theo thói quen, nhưng từ khi Công an chính quy về xã, tích cực tuyên truyền pháp luật, giúp bà con hiểu việc giữ súng tự chế tại nhà là sai, gây nhiều nguy hiểm nên bà con dần dần tự giác giao nộp cho Công an, chính quyền".

Được biết, trong năm 2023, Công an huyện Thuận Châu đã phối hợp với Trung tâm truyền thông, văn hóa huyện tuyên truyền phổ biến pháp luật về VK, VLN, CCHT, pháo. Đã vận động thu hồi được 102 khẩu súng tự chế các loại (56 khẩu súng cồn, 45 khẩu súng kíp, 1 súng săn). Riêng trong Quý 1/2024, đơn vị đã tổ chức 25 cuộc vận động, tuyên truyền cấp xã, thị trấn, thu hút 3.465 người tham gia và ký cam kết; phát 4.500 tờ rơi, treo 28 pa nô, áp phích. Tổ chức 5 cuộc tuyên truyền và ký cam kết tại các đơn vị, trường học trên địa bàn huyện cho 1.550 người; phát trên 1.650 tờ rơi, áp phích... Đơn vị đã tuyên truyền, vận động, nhân dân tự giác nộp 37 khẩu súng tự chế các loại và 1 quả đạn cối 82mm.

Cao Thiên

Hoàng Phong
.
.