Thiếu tướng Nguyễn Minh Thuấn được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu CAND tỉnh Đồng Tháp

Thứ Hai, 19/02/2024, 14:36

Ngày 19/2, Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức Đại hội thành lập Hội Cựu CAND tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Trung tướng, Anh hùng LLVTND Nguyễn Xuân Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Hội CAND Việt Nam; đồng chí Trần Trí Quang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cùng dự.

Đại hội có sự tham gia của 181 đại biểu nguyên là lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương đại diện cho gần 1.000 cán bộ Công an hưu trí đang sinh sống trên địa bàn Đồng Tháp. Đồng chí Trần Trí Quang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã trao quyết định thành lập Hội Cựu CAND tỉnh Đồng Tháp.

img_0123.jpeg -0
Trung tướng, Anh hùng LLVTND Nguyễn Xuân Xinh và đồng chí Trần Trí Quang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp tặng hoa chúc mừng Hội cựu CAND tỉnh Đồng Tháp. 

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành mới gồm 29 đồng chí; Ban Thường vụ 9 đồng chí, bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 3 đồng chí. Thiếu tướng Nguyễn Minh Thuấn, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu CAND tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ I, 2024 - 2029.

Việc thành lập Hội Cựu CAND tỉnh Đồng Tháp có ý nghĩa quan trọng, nhằm tập hợp, đoàn kết hội viên là cán bộ Cựu CAND tiếp tục đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là sự kiện quan trọng của toàn lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp, niềm tự hào, phấn khởi của cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là cán bộ Công an hưu trí.

img_0116.jpeg -0
Các đồng chí lãnh đạo cùng Ban Chấp hành Hội Cựu CAND tỉnh Đồng Tháp.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Trí Quang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đề nghị trong thời gian tới, Hội Cựu CAND tỉnh Đồng Tháp tiếp tục hoàn thiện về mặt tổ chức và xây dựng các quy chế, quy định hoạt động Hội, nội dung phương thức của Hội cần chú trọng hướng về cơ sở. Hội viên Hội Cựu CAND tỉnh Đồng Tháp nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, phát huy tư duy, kinh nghiệm công tác để đóng góp và truyền cảm hứng cho thế hệ mai sau trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thanh Mỹ
.
.