Tăng cường tuyên truyền phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em

Thứ Ba, 11/04/2023, 07:51

Ngày 10/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Đảng ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn thanh niên xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc tổ chức tuyên truyền phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em cho gần 400 học sinh trường THCS Bưng Riềng.

Báo cáo viên của Phòng Cảnh sát hình sự đã phổ biến đến các em học sinh một số nội dung liên quan đến tội phạm và hành vi xâm hại thể chất, tinh thần, xâm hại thương tích, xâm hại bạo lực học đường và đặc biệt là xâm hại tình dục ở trẻ em; hướng dẫn các em một số kỹ năng để phòng, chống xâm hại, tự bảo vệ bản thân. Hoạt động tuyên truyền đã được diễn ra sôi nổi, hiệu quả, thu hút các em học sinh tham gia trả lời câu hỏi và nhận quà.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cũng đã trao tặng 10 phần quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn có nhiều cố gắng trong học tập. Trước đó, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa_Vũng Tàu liên tiếp xảy ra một số vụ xâm hại tình dục trẻ em. Đáng nói là các vụ đều có sự thuận tình của nạn nhân. Do nạn nhân là người dưới 13 tuổi nên Cơ quan Công an vẫn điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Tăng cường tuyên truyền phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em -0
Cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tuyên truyền phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em cho học sinh Trường THCS Bưng Riềng.

Theo thống kê, năm 2022 toàn tỉnh xảy ra 64 vụ xâm hại trẻ em, trong đó, có 48 vụ xâm hại tình dục. Từ đầu tháng 1 đến ngày 15/2/2023, toàn tỉnh xảy ra 2 vụ. Theo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, hiện nay trẻ em sử dụng máy tính, điện thoại thông minh, truy cập vào các trang, mạng xã hội như Zalo, Facebook... từ rất sớm. Tội phạm đã lợi dụng không gian mạng để tấn công xâm hại tình dục. Phần lớn các vụ xâm hại tình dục trẻ em giữa nạn nhân và đối tượng đều có mối quan hệ, liên lạc với nhau thông qua mạng xã hội.

Trẻ em hiện nay đa số có sự phát triển sớm về thể chất, tâm sinh lý, nhưng nhận thức về quan hệ giới tính, về pháp luật còn hạn chế nên đã có quan hệ tình dục ở độ tuổi mà pháp luật không cho phép. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân làm gia tăng tội phạm về xâm hại tình dục trẻ em. Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng khuyến cáo các bậc cha mẹ, gia đình và nhà trường cần có sự quan tâm, theo dõi, quản lý khi các em có các hoạt động tương tác trên mạng xã hội.

Thực tế, có nhiều vụ việc xâm hại tình dục xảy ra do các em chỉ mới quen qua mạng đã rủ đi chơi, đi nhà nghỉ để quan hệ tình dục. bên cạnh đó, cần quan tâm giáo dục giới tính, nhận thức pháp luật để các em tự bảo vệ mình. UBND Bà Rịa - Vũng Tàu đã đặt chỉ tiêu đến năm 2025 có 100% các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền chính sách, pháp luật mới ban hành, có hiệu lực liên quan đến bảo vệ trẻ em; 75% báo cáo viên của huyện, thị xã, thành phố được cập nhật tài liệu truyền thông về phòng, chống xâm hại trẻ em, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi; 100% các địa phương xây dựng mô hình hoặc lồng ghép các nhiệm vụ trọng tâm hằng năm về công tác phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi với phong trào phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Đồng thời, cơ quan điều tra các cấp bảo đảm 100% các tin tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đối với các vụ xâm hại trẻ em được tiếp nhận phân loại xử lý; tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đạt trên 95%; 100% các vụ có dấu hiệu tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm liên quan đến người dưới 18 tuổi được khởi tố, điều tra theo quy định của pháp luật; kiềm chế và giảm 5% đến 7% tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi.

Hoàng Anh
.
.