Tăng cường phối hợp, phản ánh sinh động thực tiễn công tác, chiến đấu của Cảnh sát cơ động

Thứ Ba, 20/06/2023, 18:57

Chào mừng kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023), chiều 20/6, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết "Chương trình phối hợp công tác" giữa Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) và Cục Truyền thông CAND.

Tham dự buổi lễ, về phía Bộ Tư lệnh CSCĐ có Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Tư lệnh CSCĐ; các đồng chí Phó Tư lệnh: Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh và Đại tá Phạm Hữu Thinh; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ.

Về phía Cục Truyền thông CAND có Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND; các đồng chí Phó Cục trưởng: Đại tá Nguyễn Thuý Quỳnh, Thiếu tướng Trần Thanh Phong, Đại tá Bùi Anh Tuấn; đại diện lãnh đạo Báo CAND, Truyền hình CAND, Nhà Xuất bản CAND, các phòng trực thuộc Cục Truyền thông CAND.

Tăng cường phối hợp, phản ánh sinh động thực tiễn công tác, chiến đấu của Cảnh sát cơ động -0
Toàn cảnh buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ và toàn thể CBCS, Thiếu tướng Lê Ngọc Châu gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong và các CBCS của Cục Truyền thông CAND nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam; chân thành cảm ơn lãnh đạo Cục Truyền thông CAND, các phòng, ban và CBCS của Cục đã luôn dành tình cảm, sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ Bộ Tư lệnh CSCĐ trong thời gian qua.

Thiếu tướng Lê Ngọc Châu cho biết, Bộ Tư lệnh CSCĐ ý thức được sức mạnh của công tác truyền thông và thời gian qua, lực lượng báo chí, truyền thông của Cục Truyền thông CAND đã kịp thời tuyên truyền, phản ánh sinh động thực tiễn công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng và các hoạt động của lực lượng CSCĐ trên các phương tiện truyền thông trong và ngoài lực lượng.

Tăng cường phối hợp, phản ánh sinh động thực tiễn công tác, chiến đấu của Cảnh sát cơ động -0
Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Tư lệnh CSCĐ phát biểu tại buổi lễ.

Đặc thù Bộ Tư lệnh CSCĐ là đơn vị chiến đấu tập trung, quân số đông, đóng quân ở nhiều vùng, miền chiến lược của Tổ quốc. Do đó, thông qua hoạt động tuyên truyền sẽ thúc đẩy CBCS CSCĐ có thêm động lực phấn đấu, đóng góp, cống hiến tốt hơn cho lực lượng; đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh lực lượng Công an gần dân, sát dân, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Qua đó, để nhân dân hiểu hơn về những khó khăn, vất vả của CBCS lực lượng CSCĐ nói chung, Bộ Tư lệnh CSCĐ nói riêng, từ đó dành sự tin yêu, chia sẻ, phối hợp, giúp đỡ để lực lượng CSCĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Bộ Công an giao phó.

"Thời gian vừa qua, chúng tôi đã cảm nhận được sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Cục Truyền thông CAND đối với lực lượng CSCĐ trên các mặt công tác. Tuy nhiên, khi có quy chế cụ thể, mong rằng thời gian tới, với chức năng, nhiệm vụ cũng như bằng trách nhiệm, tình cảm, công tác thông tin, truyền thông về lực lượng CSCĐ sẽ ngày càng nề nếp, hiệu quả hơn" - Thiếu tướng Lê Ngọc Châu nhấn mạnh và mong muốn hai đơn vị sẽ tích cực phối hợp để hiện thực hoá các chủ trương của chương trình ký kết hôm nay.

Tăng cường phối hợp, phản ánh sinh động thực tiễn công tác, chiến đấu của Cảnh sát cơ động -0
Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND phát biểu tại buổi lễ.

Cũng theo Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, trong giai đoạn hiện nay, thực hiện Nghị quyết 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 118 ngày 25/5/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, lực lượng CSCĐ được xác định là một trong 6 lực lượng được ưu tiên tiến thẳng lên hiện đại vào năm 2025. Bên cạnh đó, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng CSCĐ (15/4/1974 - 15/4/2024), vừa qua, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã phối hợp các Cục nghiệp vụ tham mưu, báo cáo đề xuất lãnh đạo Bộ đồng ý chủ trương tổ chức các hoạt động kỷ niệm.

Xác định đây là những nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách cần phải tập trung cao độ để triển khai thực hiện từ nay đến năm 2025, Tư lệnh CSCĐ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp, hỗ trợ nhiều hơn nữa của Cục Truyền thông CAND để công tác thông tin, tuyên truyền ngày càng toàn diện, tạo sức lan toả sâu rộng trong xã hội...

Tăng cường phối hợp, phản ánh sinh động thực tiễn công tác, chiến đấu của Cảnh sát cơ động -0
Tăng cường phối hợp, phản ánh sinh động thực tiễn công tác, chiến đấu của Cảnh sát cơ động -1
Thiếu tướng Lê Ngọc Châu và Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong ký kết chương trình phối hợp giữa hai đơn vị.

Trong không khí gần gũi, thân mật, thay mặt Đảng uỷ, lãnh đạo Cục Truyền thông CAND, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo và toàn thể CBCS Bộ Tư lệnh CSCĐ đã quan tâm, dành tình cảm chân tình, ấm áp cho CBCS Cục Truyền thông CAND nhân dịp kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Chia sẻ một số đặc điểm, tình hình nổi bật của đơn vị thời gian qua, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong cho biết, trên thực tế, sự phối hợp giữa hai đơn vị đã có từ lâu và rất hiệu quả, Cục Truyền thông CAND đã chỉ đạo các cơ quan báo chí trong CAND bám sát mọi hoạt động của lực lượng CSCĐ để truyền tải thông tin kịp thời các mặt công tác huấn luyện, chiến đấu, xây dựng lực lượng của Bộ Tư lệnh CSCĐ.

Tăng cường phối hợp, phản ánh sinh động thực tiễn công tác, chiến đấu của Cảnh sát cơ động -0
Thiếu tướng Lê Ngọc Châu trao quà lưu niệm tặng Cục trưởng Cục Truyền thông CAND.

Đồng chí Cục trưởng Cục Truyền thông CAND cho rằng, trong xu thế chuyển đổi số mạnh mẽ và xây dựng mô hình toà soạn hội tụ, trung tâm dữ liệu lớn... thì việc sản xuất tin, bài càng thuận lợi hơn rất nhiều. Đặc biệt khi Cục Truyền thông CAND đã xây dựng chương trình hợp tác truyền thông với nhiều cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, trong đó có 12 cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, có lượng khán giả, độc giả lớn, góp phần lan toả hình ảnh đẹp lực lượng CSCĐ sâu rộng trong lòng nhân dân.

"Chúng tôi luôn ghi nhớ, trân trọng và cảm ơn sâu sắc sự phối hợp của Bộ Tư lệnh CSCĐ đối với Cục Truyền thông CAND thời gian qua, đồng thời bày tỏ tin tưởng, thông qua chương trình phối hợp toàn diện này, sự gắn kết, hợp tác giữa hai đơn vị sẽ có những bước phát triển mới, đi vào chiều sâu, hỗ trợ, hiệp đồng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của hai đơn vị" - Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong khẳng định.

Để hiện thực hoá hiệu quả chương trình phối hợp toàn diện giữa hai đơn vị, Cục Truyền thông CAND sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông ngoài CAND đẩy mạnh truyền thông, tuyên truyền về các mặt công tác trọng tâm của lực lượng CSCĐ, đặc biệt là việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị; tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng CSCĐ bằng nhiều nội dung, hình thức thiết thực, sinh động...

Quỳnh Vinh
.
.