Sáng sớm, anh em Công an đã đến giúp gia đình tôi lợp lại mái nhà

Thứ Tư, 28/09/2022, 15:26

Bà Nguyễn Thị Năm (ở xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang) có nhà bị tốc mái hoàn toàn xúc động cho biết: "Tôi không nghĩ từ sáng sớm, anh em Công an đã hay tin, kịp đến giúp gia đình chúng tôi lợp lại mái nhà...".

Theo thống kê, toàn tỉnh Thừa Thiên-Huế có 5 người bị thương nhẹ, 1 nhà bị sập, 190 nhà dân tốc mái do bão số 4 gây ra.

Ngay sau khi bão số 4 đi qua, từ sáng sớm ngày 28/9, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã khẩn trương có mặt tại các vùng xung yếu, thấp trũng, kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do cơn bão để lại.

Những hình ảnh đẹp của lực lượng Công an giúp dân khắc phục hậu quả sau bão số 4 -0
Bão số 4 làm 190 nhà dân ở tỉnh Thừa Thiên-Huế tốc mái.
Những hình ảnh đẹp của lực lượng Công an giúp dân khắc phục hậu quả sau bão số 4 -0
Cảnh sát cơ động giúp người dân lợp lại mái nhà sau bão số 4.

Xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng do bão số 4 gây ra khi có nhiều nhà dân tốc mái, cây cối gãy đổ, hoa màu hư hại.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã chỉ đạo điều động hàng trăm CBCS cùng phương tiện tham gia phối hợp cùng lực lượng tại chỗ của địa phương khẩn trương đến từng hộ dân giúp người dân lợp lại mái nhà, khắc phục hậu quả. Đồng thời tập trung dọn dẹp vệ sinh, cây cối bị ngã, giúp bà con sau cơn bão số 4 sớm ổn định lại cuộc sống.

Những hình ảnh đẹp của lực lượng Công an giúp dân khắc phục hậu quả sau bão số 4 -0
Hàng chục nhà dân ở xã Vinh Xuân bị tốc mái được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH hỗ trợ lợp lại mái nhà.
Những hình ảnh đẹp của lực lượng Công an giúp dân khắc phục hậu quả sau bão số 4 -1
Cùng chung sức lợp lại mái nhà cho người dân sau bão số 4.

Bà Nguyễn Thị Năm (ở thôn Khánh Mỹ, xã Vinh Xuân) có nhà bị tốc mái hoàn toàn xúc động cho biết: “Vào khoảng hơn 23 giờ tối 27/9, gió mạnh từ bão số 4 thổi bay tốc mái căn nhà cấp 4 của gia đình, ngói từ mái nhà rơi xuống làm hư hại nhiều vật dụng. Tôi không nghĩ là từ sáng sớm nay, anh em Công an xã, Cảnh sát phòng cháy và cả Bộ đội biên phòng đã hay tin, kịp thời hỗ trợ gia đình tôi lợp lại mái nhà”.

Bà Lê Thị Lanh còn cho biết: “Lần đầu tiên tôi chứng kiến một cơn bão có gió lớn như thế. Do được lực lượng Công an xã tuyên truyền từ trước nên tôi và các hộ dân trong thôn đã chấp hành nghiêm quy định của chính quyền địa phương để giảm bớt thiệt hại do bão số 4 gây ra”.

Những hình ảnh đẹp của lực lượng Công an giúp dân khắc phục hậu quả sau bão số 4 -0
Nhiều nhà dân ở vùng xung yếu của tỉnh Thừa Thiên-Huế bị gió bão số 4 thổi tốc mái tôn.
Những hình ảnh đẹp của lực lượng Công an giúp dân khắc phục hậu quả sau bão số 4 -1
Các CBCS Cảnh sát PCCC và CNCH cùng phối hợp giúp người dân ở huyện Phú Vang khắc phục hậu quả bão số 4.

Đại tá Bùi Hồng Phong, Trưởng Công an huyện Phú Vang cho biết, đơn vị đã huy động 100% quân số chia làm nhiều tổ công tác về các địa bàn xã có nhà dân tốc mái để phối hợp với lực lượng Công an các xã ở địa bàn huyện giúp đỡ người dân dọn dẹp vệ sinh, lợp lại mái nhà.

Những hình ảnh đẹp của lực lượng Công an giúp dân khắc phục hậu quả sau bão số 4 -0
Nhanh tay lợp lại mái nhà bị gió bão thổi bay để người dân ổn định cuộc sống sau bão.
Những hình ảnh đẹp của lực lượng Công an giúp dân khắc phục hậu quả sau bão số 4 -1
Trong ngày 28/9, nhiều nhà dân tốc mái ở thôn Khánh Mỹ, xã Vinh Xuân được các CBCS Công an lợp lại mái nhà.

Tại các địa phương khác, CBCS Công an các huyện, thị xã và TP Huế đã tỏa đi các tuyến đường hỗ trợ người dân dọn dẹp cây cối bị ngã đổ, đảm bảo trật tự ATGT; đồng thời giúp đỡ các hộ dân có nhà cửa bị hư hại, tốc mái.

Những hình ảnh đẹp của lực lượng Công an giúp dân khắc phục hậu quả sau bão số 4 -0
CBCS Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế nỗ lực giúp người dân khắc phục hậu quả do bão số 4 gây ra.
Những hình ảnh đẹp của lực lượng Công an giúp dân khắc phục hậu quả sau bão số 4 -1
Hình ảnh đẹp của lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế giúp đỡ nhân dân trong thiên tai.

Đại tá Nguyễn Đình Thừa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, dự báo trong những ngày tới, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão, trên địa bàn tỉnh sẽ có mưa do, nguy cơ cây ngập lụt, do đó Ban Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các lực lượng duy trì ứng trực, đảm bảo quân số, sẵn sàng có mặt xử lý khi có tình huống đột xuất, bất ngờ xảy ra, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

Anh Khoa
.
.