Quyết liệt những cuộc tầm nã của Công an thành phố biển Nha Trang

Chủ Nhật, 03/12/2023, 08:36

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm, không để đối tượng bị truy nã tiếp tục lẩn trốn và có cơ hội tiếp tục gây án, ba tháng qua, Đội CSĐT tội phạm kinh tế – chức vụ (CSKT) Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã truy bắt và vận động đầu thú 5 đối tượng trốn nã, trong đó có trường hợp lẩn trốn ra nước ngoài và có đối tượng “lặn” biệt dạng hơn 16 năm.

Thiếu tá, Phó Đội trưởng Phạm Quốc Hòa nhớ lại, Nguyễn Tiến Dũng (SN 1980, trú ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang) là đối tượng bị truy nã từ cuối tháng 3/2023 về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, cuối năm 2022, Dũng truy cập mạng xã hội để “đặt hàng” làm nhiều “sổ đỏ” giả mạo rồi rao bán đất giá rẻ. Do thiếu kiểm chứng từ cơ quan chức năng nên nhiều người sập phải “bẫy lừa” của Dũng hàng trăm triệu đồng.

DUNG3-1701567073823.png
Điều tra viên ghi lời khai bị can Nguyễn Thị Tú Anh sau khi bị bắt theo quyết định truy nã.

Sau khi xác minh nguồn tin tố giác tội phạm, đầu tháng 3/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang quyết định khởi tố vụ án hình sự và bị can Nguyễn Tiến Dũng về tội danh nêu trên, nhưng do bị can đã lẩn trốn nên ngày 23/3 phải ra quyết định truy nã trên toàn quốc. Nhiều địa chỉ thân quen nghi can đã được tiếp cận nhưng không phát hiện dấu tích kẻ trốn nã. Với quyết tâm truy bắt, đến đầu tháng 9/2023 mới phát hiện Dũng đang ẩn mình dưới vỏ bọc lái xe dịch vụ tư nhân ở TP Hồ Chí Minh. Để né tránh cơ quan chức năng, Dũng thường lưu trú trong xe ban đêm và liên tục thay đổi địa bàn.

Một cuộc truy xét đã được triển khai nhiều ngày đêm, đến rạng sáng 2/9, khi Dũng vừa dừng ôtô bên đường Mã Lò, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, bước ra ngoài hút thuốc lá thì tổ công tác của Đội CSKT Công an TP Nha Trang tiếp cận bắt giữ nhanh gọn.

Một đối tượng khác là nữ bị can Nguyễn Hoàng Quyên (SN 1995, trú ở thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) bị khởi tố tội danh “Tham ô tài sản” cuối tháng 6/2021, nhưng đã “chuồn” biệt dạng. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Đội CSKT Công an TP Nha Trang phát hiện sau khi vào TP Hồ Chí Minh, Quyên đã bay sang Singapore, nên quyết định truy nã được phát đi đầu tháng 7/2021.

Mặc dù nghi can đã ra nước ngoài nhưng các trinh sát vẫn kiên trì triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Qua đó được biết sau khi sang Singapore, Quyên đã nhập cảnh vào Malaysia làm thuê, đến giữa tháng 10/2023 bay về Việt Nam tổ chức lễ kết hôn. Nắm được thông tin này, các trinh sát khẩn trương triển khai phương án “đón lõng”, đồng thời tác động người thân đưa nữ bị can ra đầu thú.

Gần đây nhất là cuộc truy bắt Nguyễn Thị Tú Anh (SN 1980, trú ở xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng), một đối tượng trốn nã về tội danh “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Năm 2018, Tú Anh đến thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) đặt cọc 200 triệu đồng để mua 2 lô đất của bà Vũ Thị Hoạt với giá 2 tỷ đồng. Bên bán đã sang tên “sổ đỏ” nhưng bên mua chưa trả đủ tiền nên bà Hoạt tạm giữ “sổ đỏ”. Không ngờ đến tháng 2/2019 Tú Anh “đặt hàng” qua mạng làm 2 “sổ đỏ” giả rồi kêu bà Hoạt xuống TP Nha Trang để đánh tráo, lấy 2 “sổ đỏ” thật mang đi thế chấp cho người khác 1,3 tỷ đồng. Từ kết quả xác minh đơn tố cáo, đầu tháng 10/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang khởi tố vụ án và bị can, nhưng do Tú Anh đã lẩn trốn nên bị truy nã từ ngày 23/10.

Sau gần 1 tháng truy lùng ráo riết, đến sáng 19/11 vừa qua, các trinh sát đã bắt giữ Tú Anh tại một quán cà phê ở thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An (Phú Yên). Cùng bị bắt với Tú Anh còn có người chồng là Lê Xuân Thắng (SN 1981, trú ở thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, TP Nha Trang), đối tượng đã sử dụng súng bắn về phía nhóm người đòi tiền đặt cọc mua đất và tiền phạt cọc tại một quán ăn ở phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang vào đầu tháng 11/2023. Khám xét căn nhà vợ chồng Tú Anh đang thuê tại thị trấn Chí Thạnh, các trinh sát đã thu giữ 2 khẩu súng ngắn. Thắng từng bị TAND huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) xử phạt 4 năm tù về tội “Lưu hành tiền giả” tại phiên xử ngày 8/11/2005.

Đối tượng trốn nã lâu nhất là bị can Trương Quang Minh (SN 1964, trú ở phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), đã bị khởi tố và truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” từ cuối năm 2007. Bằng tấm danh thiếp với chức danh đại diện một doanh nghiệp sản xuất đá xây dựng granit ở Bình Định, trong năm 2005, Minh tìm đến 2 cửa hiệu kinh doanh ở TP Nha Trang để mua nợ một số thiết bị kỹ thuật vật tư rồi đem đến nơi khác bán lấy tiền tiêu xài.

Gần 16 năm lẩn trốn, người đàn ông này không liên lạc gia đình và người thân, nhiều cuộc truy lùng cũng đã được triển khai tại nhiều tỉnh, thành phố trong nước nhưng không phát hiện dấu tích, thông tin nào liên quan kẻ trốn nã. Khi cha mẹ qua đời, con trai lấy vợ, người thân cũng không biết ông Minh ở đâu để báo tin, nên gia đình nghĩ rằng ông Minh đã mất.

Tuy nhiên, từ một nguồn tin thu thập được giữa tháng 9/2023, kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, một tổ công tác của Đội CSKT Công an TP Nha Trang đã vào TP Hồ Chí Minh truy bắt Minh khiến cho người đàn ông này phải ngỡ ngàng vì nhầm tưởng sau 16 năm “mai danh ẩn tích” sẽ an phận cả đời…

Hữu Toàn
.
.