Phối hợp đảm bảo ANTT tại Bệnh viện Trung ương Huế

Thứ Sáu, 04/08/2023, 17:48

Chiều 4/8, Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên-Huế) phối hợp với Bệnh viện Trung ương (T.Ư) Huế tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp công tác đảm bảo ANTT trong lĩnh vực y tế, giai đoạn 2022-2023.

Bệnh viện T.Ư Huế là Bệnh viện lớn ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên khi bình quân mỗi ngày, Bệnh viện có hàng nghìn lượt người ra vào khám, chữa bệnh. Thực hiện quy chế phối hợp đảm bảo ANTT trong lĩnh vực y tế, Bệnh viện đã tích cực phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an TP Huế giải quyết các vấn đề liên quan đến ANTT, phối hợp điều tra làm rõ các vụ án, không để xảy ra các vụ việc phức tạp về ANTT tại Bệnh viện.

Giúp bệnh nhân an tâm hơn khi đến Bệnh viện Trung ương Huế khám, chữa bệnh -0
Lực lượng Công an phối hợp tuần tra, đảm bảo ANTT tại Bệnh viện T.Ư Huế.

Đặc biệt, Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Huế; Công an phường Vĩnh Ninh và các Phòng ban của Bệnh viện T.Ư Huế đã kịp thời trao đổi tình hình, phối hợp nhịp nhàng trong giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT, trật tự ATGT, trật tự đô thị, PCCC, quản lý lưu trú. Qua đó, 2 đơn vị đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích...

Giúp bệnh nhân an tâm hơn khi đến Bệnh viện Trung ương Huế khám, chữa bệnh -0
Đối tượng Phan Quốc Đổng bị bắt giữ tại Bệnh viện T.Ư Huế.

Như vào trưa ngày 14/10/2022, tổ tuần tra Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế; Đội CSHS Công an TP Huế, Công an phường Vĩnh Ninh và Phòng Bảo vệ Bệnh viện T.Ư Huế bắt giữ đối tương Võ Thị Thuý (SN 1984, trú tại xã An phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) có hành vi trộm cắp tài sản tại toà nhà ODA của Bệnh viện. Thủ đoạn của đối tượng Thúy là lợi dụng tình hình lũ lụt tại tỉnh Thừa Thiên-Huế diễn biến phức tạp, Thúy đóng giả bệnh nhân vào thăm khám tại Bệnh viện. Tại đây, khi phát hiện các bệnh nhân lớn tuổi, không có người nhà đi cùng đối tượng đã tiếp cận, lấy lòng tin và đề nghị dẫn bệnh nhân đi làm các thủ tục, xét nghiệm. Khi bệnh nhân vào các phòng khám bệnh, đối tượng đề nghị đưa tài sản (túi xách, điện thoại, tiền, dây chuyền, nhân, lắc vàng) để cầm giúp, sau đó bỏ trốn và chiếm đoạt.

Tương tự, nhờ sự phối hợp với lực lượng Công an, Phòng Bảo vệ Bệnh viện T.Ư Huế đã bắt giữ đối tượng Phan Quốc Đổng (SN 1990, trú xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên-Huế) khi đối tượng này lấy trộm ĐTDĐ Samsung và 1,6 triệu đồng của người nhà bệnh nhân đang chăm sóc bệnh nhân điều trị tại Khoa ngoại thần kinh của Bệnh viện.

Giúp bệnh nhân an tâm hơn khi đến Bệnh viện Trung ương Huế khám, chữa bệnh -0
Lãnh đạo Bệnh viện T.Ư Huế tặng giấy khen cho các CBCS Công an TP Huế có thành tích xuất sắc trong thực hiện quy chế phối hợp.

Qua thống kê của Công an TP Huế, từ năm 2022 đến nay, lực lượng đơn vị phối hợp với Bệnh viện T.Ư Huế làm rõ 10 vụ/11 đối tượng trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích.

Đặc biệt, nhờ thực hiện tốt quy chế phối hợp nên công tác phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tại Bệnh viện T.Ư Huế được lan tỏa sâu rộng. Cán bộ, công nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân được cơ quan Công an tuyên truyền về phòng chống tội phạm, cảnh giác với các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật. 

Tại hội nghị sơ kết, 4 tập thể và 7 cá nhân thuộc hai đơn vị đã được Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, Giám đốc Bệnh viện T.Ư Huế tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện quy chế phối hợp đảm bảo ANTT tại Bệnh viện T.Ư Huế.

Anh Khoa
.
.