Nỗ lực để Cố đô Huế bình yên và phát triển

Thứ Bảy, 30/04/2022, 08:09

Nhìn lại chặng đường 47 năm sau ngày giải phóng, diện mạo kinh tế-xã hội của tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có những thay đổi to lớn. Từ một tỉnh nghèo nay trở thành một cực phát triển năng động của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung – Tây Nguyên.

Đặc biệt hơn, Huế đang phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025. Để Cố đô Huế luôn được bình yên và ngày càng chuyển mình, lực lượng Công an Thừa Thiên-Huế đã không ngừng nỗ lực, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng bảo vệ an ninh quốc gia, TTATXH địa bàn...

Huế là vùng đất có lịch sử hình thành lâu dài, gắn với quá trình mở mang bờ cõi về phương Nam của các thế hệ người Việt. Huế mang trong mình một kho tàng di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú. Với những giá trị nổi bật toàn cầu, di sản văn hóa Huế đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế. Năm 1993, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã vinh danh Quần thể di tích Cố đô Huế là Di sản văn hóa thế giới đầu tiên ở Việt Nam.

Đây là sự kiện có ý nghĩa to lớn, không chỉ nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế mà còn tôn vinh giá trị các di sản văn hóa Huế. Ngoài ra, Huế còn sở hữu 4 di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu được Tổ chức UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại gồm: Nhã nhạc cung đình Huế, Mộc bản triều Nguyễn, Châu bản triều Nguyễn, Thơ văn chữ Hán trên hệ thống kiến trúc cung đình Huế… Những giá trị di sản văn hóa này đang được Cố đô Huế tiếp tục giữ gìn, phát huy, trở thành nguồn tài nguyên văn hóa quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, khẳng định vị thế là một trong những trung tâm văn hóa, du lịch lớn của cả nước.

Nỗ lực để Cố đô Huế bình yên và phát triển_SỐ ĐB_30/4_T8 -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế
(ngày 21/4/2022).

Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế phấn khởi nói rằng, Nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên-Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đang đánh thức mạnh mẽ hơn những tiềm năng, lợi thế riêng có của vùng đất Thừa Thiên-Huế anh hùng.

Với mục tiêu đến năm 2025, Thừa Thiên-Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh… “Để quê hương đạt được những thành tựu như ngày hôm nay, luôn có sự kề vai sát cánh, sự đóng góp to lớn của lực lượng Công an Thừa Thiên-Huế”, Ông Hoàng Hải Minh khẳng định.

Theo ông Hoàng Hải Minh, trải qua 2 cuộc kháng chiến cứu nước, đã có gần 1.000 liệt sĩ Công an của Thừa Thiên-Huế anh dũng hy sinh và hàng trăm thương binh. Sau ngày giải phóng, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp tục đóng vai trò quan trọng, góp công sức rất lớn để quê hương luôn được bình yên, vươn lên phát triển.

Với tinh thần an ninh chủ động, Công an tỉnh luôn nắm chắc, dự báo sát, đúng tình hình, tích cực tham mưu Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, chính quyền các cấp chỉ đạo giải quyết kịp thời và có hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh trên tất cả các lĩnh vực an ninh tôn giáo, an ninh chính trị nội bộ, thông tin, kinh tế, nông thôn, truyền thông, an ninh mạng…

Nhờ vậy đã ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để xảy ra hoạt động khủng bố, phá hoại, biểu tình, gây rối, bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; đấu tranh phản bác, xử lý kịp thời, nhanh nhạy thông tin “xấu độc” “bôi lem” trên không gian mạng… bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, hoạt động của các đoàn lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước và địa phương.

Đại tá Lê Văn Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết thêm, một số vụ án đấu tranh với các loại tội phạm liên quan an ninh quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh cho địa bàn được chính quyền đánh giá cao, đó là chuyên án đấu tranh với các đối tượng tổ chức đưa người Trung Quốc vào Việt Nam trái phép; xử lý các đối tượng tự xưng là “Hội thánh của Đức Chúa trời Mẹ”; bắt giữ các lãnh đạo chủ chốt của Sân bay quốc tế Phú Bài về tội tham ô tài sản; vụ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại hồ chứa nước Tả Trạch – một công trình an ninh quốc gia…

Trên lĩnh vực TTATXH, Công an Thừa Thiên-Huế liên tục lập nhiều chiến công xuất sắc, đặc biệt là trên lĩnh vực đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm như: hình sự, ma túy, kinh tế, tội phạm công nghệ cao… Một số vụ án điển hình gây bức xúc trong dư luận trên cả nước vừa được Công an Thừa Thiên-Huế triệt phá, như vụ lừa đảo qua mạng với số bị hại lên đến hàng ngàn người với số tiền các đối tượng chiếm đoạt lên đến hàng trăm tỷ đồng. Hay vụ làm giả hàng trăm con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức hoạt động liên tỉnh.

Với thủ đoạn tinh vi, hơn 30 đối tượng đã câu kết làm giả 20.000 giấy tờ, tài liệu các loại, thu lợi bất chính 30 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định có hơn 10.000 cá nhân trên cả nước đặt mua các loại tài liệu, giấy tờ giả này. Hay chuyên án bắt đối tượng Tống Phước Hoàng Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Khải Tín (chuyên về lĩnh vực bất động sản- P.V) cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của người dân. Mới đây nhất là vụ bắt giữ Giám đốc và Kế toán trưởng CDC Thừa Thiên-Huế trong vụ đấu thầu, mua sắm trang thiết bị y tế, thiết bị phòng, chống dịch gây thất thoát cho Nhà nước nhiều tỷ đồng…

Nỗ lực để Cố đô Huế bình yên và phát triển_SỐ ĐB_30/4_T8 -0
Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế giúp dân lợp lại nhà sau trận bão lũ năm 2021.

Và rất nhiều chuyên án, vụ án khác đã được lực lượng Cảnh sát điều tra đấu tranh làm rõ, bắt giữ nhiều đối tượng gây án. Đặc biệt, Huế xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn và địa phương luôn thu hút một lượng lớn du khách quốc tế và trong nước đến tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng. Lực lượng Công an tỉnh, trong đó chủ công là Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, nhất là liên tục mở các đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm nên những năm gần đây, trên địa bàn không xảy ra tội phạm sử dụng vũ khí nóng gây án, không để hình thành tổ chức tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”…

Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế bày tỏ rằng, thời gian tới, lực lượng Công an tỉnh sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy hơn nữa truyền thống anh hùng, vượt khó, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị; nỗ lực cùng Đảng, chính quyền và nhân dân xây dựng tỉnh Thừa Thiên-Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Hải Lan
.
.