Ninh Thuận ra mắt mô hình ANTT “Nhà tôi không vi phạm pháp luật”

Thứ Hai, 29/01/2024, 15:11

Lần đầu tiên trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, mô hình ANTT “Nhà tôi không vi phạm pháp luật” đã được xây dựng và chính thức triển khai thí điểm tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc ngày 29/1. Lãnh đạo Huyện ủy, UBND, Công an huyện Thuận Bắc và cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhiều người dân địa phương sôi nổi tham gia lễ ra mắt mô hình.

Bà Chamaleá Thị Liếm, Chủ tịch UBND xã Phước Chiến cho biết, mô hình này do Công an xã sáng lập nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền phố biển pháp luật, cung cấp thông tin về những thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao nhận thức trách nhiệm chấp hành pháp luật về phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật của người dân địa phương; tham gia cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên có dấu hiệu và nguy cơ vi phạm pháp luật, góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới.

     Ninh Thuận ra mắt mô hình mới về ANTT ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số  -0
Đại diện các cơ quan, ban ngành, địa phương tham dự lễ ra mắt mô hình.

Bước đầu mô hình “Nhà tôi không vi phạm pháp luật” đã hình thành hai tổ do người già làng có uy tín đảm nhiệm điều hành, thu hút 60 hộ gia đình tham gia.

Công tác tuyên truyền hoạt động mô hình không chỉ tổ chức trực tiếp trong các cuộc họp ở khu dân cư, mà còn phố biến trên đài truyền thanh, trang Facebook, Zalo của Công an xã Phước Chiến và cá nhân cán bộ công chức, viên chức, người dân địa phương.

     Ninh Thuận ra mắt mô hình mới về ANTT ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số  -0
Trao quyết định thành lập mô hình ANTT "Nhà tôi không vi phạm pháp luật".

Theo Đại úy Nguyễn Thành Phú, Trưởng Công an xã Phước Chiến, toàn xã hiện có 1.248 hộ gia đình với 5.324 người dân cư trú ở 5 thôn, trong đó có 98% là đồng bào dân tộc Raglai. 4 năm qua, kể từ khi Công an chính quy về cơ sở, địa bàn Phước Chiến không có tội phạm không có tội phạm ma túy và người sử dụng trái phép chất ma túy, năm 2023 chỉ xảy ra 2 vụ phạm pháp hình sự, không có vi phạm pháp luật và tai nạn giao thông. Sau nửa năm xây dựng và tổ chức hoạt động, mô hình “Nhà tôi không vi phạm pháp luật” sẽ được nhân rộng toàn xã, góp phần tác động tích cực đến phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm, bảo đảm ổn định ANTT ở địa phương.

Hữu Toàn
.
.