Những điển hình tiêu biểu trong vườn hoa thi đua yêu nước của lực lượng CAND

Chủ Nhật, 11/06/2023, 14:07

Trong khuôn khổ Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), diễn ra sáng 11/6, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Bộ Công an có 40 đại biểu là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, các điển hình tiên tiến xuất sắc trên các lĩnh vực công tác Công an.

Đây là những đại diện tiêu biểu của lực lượng Công an xã, lực lượng An ninh, Cảnh sát, lực lượng Xây dựng lực lượng - những cán bộ tâm huyết, luôn thể hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm, sáng tạo trên các lĩnh vực công tác, chiến đấu, cống hiến, sẵn sàng chấp nhận hy sinh vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, là những tấm gương sáng trong học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tô thắm hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an cách mạng để CBCS toàn lực lượng noi theo...

Những điển hình tiêu biểu của lực lượng CAND -0
Đoàn đại biểu Bộ Công an tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến toàn quốc, sáng 11/6.

Sẵn sàng lao vào hiểm nguy "cứu cái còn trong cái mất"

Đó là Trung tá Nguyễn Chí Thành, Phó Đội trưởng, Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH), Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và CNCH Công an TP Hồ Chí Minh - điển hình tiêu biểu đang được đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Hơn 20 năm công tác trong lực lượng phòng cháy chữa cháy và CNCH, anh đã tham gia chữa cháy và CNCH nhiều vụ việc đặc biệt, để lại dấu ấn, như lần tham gia chữa cháy rừng U Minh Thượng tại tỉnh Kiên Giang năm 2002, tham gia chữa cháy và CNCH tại Trung tâm thương mại quốc tế ITC; tham gia lặn mò tìm nạn nhân trong vụ chìm tàu Hoàng Đạt 36 năm 2007; CNCH vụ chìm tàu nhà hàng Dìn Ký tại Bình Dương làm 16 người chết năm 2011...

Năm 2019, anh cùng đồng đội tham gia CNCH tại tỉnh Cao Bằng, nạn nhân bị rơi xuống hang ở độ sâu trên 220m cách đó 3 năm. Qua tiếp cận, xung phong xuống hang sâu với nhiều hiểm nguy rình rập, anh đã giúp đưa được bộ hài cốt nạn nhân lên khỏi hang, bàn giao cho người nhà trong niềm xúc động và biết ơn sâu sắc. Năm 2020, anh tiếp tục tham gia CNCH tại Hà Giang, đưa thi thể nạn nhân rơi xuống hang sâu khoảng 13 ngày, đang phân huỷ...

Những điển hình tiêu biểu của lực lượng CAND -0
Trung tá Nguyễn Chí Thành.

Đặc biệt, Trung tá Nguyễn Chí Thành nhớ mãi dấu mốc ngày 9/2/2023 khi anh nhận lệnh hoả tốc lên đường ra Hà Nội hợp quân để sang Thổ Nhĩ Kỳ làm nhiệm vụ quốc tế. "Bên cạnh vinh dự, tự hào vì được chọn để thực hiện sứ mệnh thiêng liêng, chúng tôi cũng đầy lo lắng và áp lực khi mình chưa có kinh nghiệm trong loại hình này. Phương tiện, ngôn ngữ, sinh hoạt, thời tiết và nguy hiểm tiềm ẩn... Nhưng chúng tôi lên đường với tinh thần vì màu cờ sắc áo, quyết tâm cao nhất thể hiện tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ CAND", anh nhớ lại.

Ngày đầu tiên, Đoàn Bộ Công an Việt Nam đã kiên trì, nỗ lực đào bới và tìm kiếm, đến 18h thì "kỳ tích" đã xảy ra khi phát hiện một thiếu niên 17 tuổi còn sống. Anh đã chui vào dùng tay moi đất đá để tránh tạo chấn động mạnh, ảnh hưởng đến nạn nhân, trao đổi và cứu nạn nhân ra khỏi đống đổ nát trong sự vui mừng của người nhà nạn nhân và chính quyền địa phương. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và người dân đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm, năng lực phương tiện hiện đại và tính chuyên nghiệp của Đoàn Việt Nam. Sau đó, đoàn được Ban điều phối bố trí tìm kiếm những nơi nghi ngờ người còn sống và kết quả đã trực tiếp tìm được 14 thi thể...

"Chúng tôi xem nhiệm vụ chữa cháy và CNCH là nhiệm vụ mang tính nhân văn, hành động nghĩa hiệp, "cứu cái còn trong cái mất", sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm để lao vào cứu lấy tính mạng và tài sản cho người dân. Chúng tôi xin cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an và các cấp đã quan tâm chỉ đạo, động viên, tạo điều kiện tốt nhất để chúng tôi hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; đồng thời ghi nhận, khen thưởng kịp thời - động lực tinh thần to lớn để chúng tôi phấn đấu hơn nữa trong thời gian tới", Trung tá Nguyễn Chí Thành bày tỏ.

Giữ bình yên xã vùng sâu ở đồng bằng Sông Cửu Long

Trung tá Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng Công an xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, Công an tỉnh Vĩnh Long cũng là một trong những gương điển hình từ cơ sở, đã trực tiếp xây dựng hiệu quả nhiều mô hình như: "Khu dân cư không tệ nạn xã hội", "Camera an ninh", qua đó giúp lực lượng Công an điều tra nhiều vụ trộm cắp tài sản, va chạm giao thông...

Những điển hình tiêu biểu của lực lượng CAND -0
Trung tá Nguyễn Thị Ánh Tuyết.

"Khi Bộ Công an thực hiện đề án đưa Công an chính quy về đảm nhiệm chức danh Công an xã, tôi có tự nguyện làm đơn về xã, được Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long quyết định bổ nhiệm chức danh Trưởng Công an xã Nhơn Phú. Đây là một trong 12 xã, thị trấn vùng sâu của huyện Mang Thít, thời điểm năm 2019 là xã trọng điểm phức tạp về an ninh, quốc phòng. Xã giáp với 6 xã và 1 thị trấn của huyện nên tình hình ANTT cũng khá phức tạp", chị kể.

Xác định nhiệm vụ của mình, Trung tá Nguyễn Thị Ánh Tuyết đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện Mang Thít và Đảng ủy, UBND xã Nhơn Phú đề ra những chủ trương, giải pháp, kế hoạch phù hợp với tình hình ở địa phương, từ đó tình hình ANTT luôn luôn được đảm bảo ổn định, tạo môi trường bình yên, hạnh phúc để người dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xã hội. Thường xuyên phối hợp các ban, ngành, đoàn thể phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, người dân tin tưởng, tích cực hỗ trợ lực lượng Công an tham gia tố giác tội phạm; tăng cường công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT, trật tự an toàn giao thông, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

"Khi mới về xã, với công việc hoàn toàn mới, lực lượng mỏng nên bước đầu gặp nhiều khó khăn, nhất là việc thực hiện thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp căn cước công dân cho người dân. Tuy nhiên, với lòng nhiệt huyết cách mạng, tinh thần phục vụ nhân dân, bản thân tôi luôn cố gắng bám địa bàn, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi, nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao", nữ Trưởng Công an xã chia sẻ và khẳng định sẽ tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua để xứng đáng với sự vinh danh là một trong những điển hình tiên tiến.

Thường xuyên tự soi tự sửa, rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ dạy

Là một trong những gương mặt tiêu biểu của lực lượng Công an Thủ đô, Đại tá Lê Đức Hùng, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, với đặc thù địa bàn rộng (45km2), dân số đông (350.000 dân), có 26 trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp (120.000 HSSV), 128 tòa Chung cư cao tầng, hơn 10 nghìn phòng cho thuê trọ, và khoảng 60 nghìn người lao động ngoài địa bàn quận đến tạm trú làm ăn sinh sống... đã đặt ra nhiều khó khăn thách thức với lực lượng Công an quận Bắc Từ Liêm nói chung và bản thân anh nói riêng.

Những điển hình tiêu biểu của lực lượng CAND -0
Đại tá Lê Đức Hùng.

Với bản lĩnh vững vàng của người Công an cách mạng, vận dụng sáng tạo, linh hoạt Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, lực lượng Công an quận luôn nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Đại tá Lê Đức Hùng đã chỉ đạo CBCS điều tra, khám phá nhiều vụ án lớn, có tiếng vang như: Khám phá nhanh vụ đe dọa đặt mìn để cưỡng đoạt tài sản tại trụ sở Công ty Hoàng Vũ, Khu công nghiệp Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm; vận động, khuyên giải người phụ nữ mắc bệnh nặng, có mâu thuẫn với chồng cũ, có ý định tẩm xăng tự thiêu tại đường Phạm Văn Đồng; chỉ đạo điều tra khám phá vụ án cướp tài sản, khống chế con ti, đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại số nhà 48 đường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm; bắt giữ đối tượng sát hại tài xế Grab, cướp xe máy; bắt vụ vận chuyển gần 1 tấn ma tuý ở khu chung cư...

Trong bối cảnh chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06, Công an quận Bắc Từ Liêm đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đảm bảo đúng lộ trình và chỉ tiêu đề ra. Đáng chú ý, trong đợt cao điểm "90 ngày đêm", đơn vị đã lựa chọn phường Xuân Tảo làm điểm, huy động các lực lượng: Cảnh sát hình sự, Cảnh sát trật tự, đoàn thanh niên, tổ dân phố phối hợp Cảnh sát khu vực tích cực thực hiện và hoàn thành chỉ tiêu cao điểm trong 7 ngày, sau đó nhân rộng ra toàn quận, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị hoàn thành sớm chỉ tiêu toàn đợt cao điểm...

"Mỗi CBCS Công an quận Bắc Từ Liêm luôn tự hứa sẽ nêu cao dũng khí, thường xuyên tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng, rèn luyện cho bằng được các yêu cầu về tư cách, phẩm chất, xây dựng củng cố các mối quan hệ (với tự mình, với đồng sự, với Chính phủ, với nhân dân, với kẻ địch) như lời Bác Hồ đã dạy, để trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ", Đại tá Lê Đức Hùng khẳng định.

Quỳnh Vinh
.
.