Những chiến sĩ Công an kiên cường nơi tuyến đầu phòng, chống dịch

Chủ Nhật, 29/08/2021, 09:09

Từ khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại, cùng với Công an cả nước, cán bộ chiến sỹ (CBCS) Công an các tỉnh phía Nam đã vượt qua mọi khó khăn, quyết liệt vào cuộc với nhiều biện pháp phòng, chống dịch. Hàng trăm CBCS không kể ngày đêm đã và đang xông pha trên tuyến đầu cùng các lực lượng khác đẩy lùi dịch bệnh…

Nhiều tháng căng mình bám chốt

Hơn 3 tháng nay, Đại úy Võ Minh Khuyến (cán bộ Đội Thi hành án hình sự Công an huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) chưa thể về nhà, vì anh là Tổ trưởng Tổ bảo vệ khu cách ly tập trung Trường Cao đẳng Luật miền Nam (xã Vị Trung, huyện Vị Thủy).

Còn nguyên bộ sắc phục, Đại úy Khuyến vội đặt lưng xuống chiếc giường trong nhà xe Trường Cao đẳng Luật miền Nam dành cho lực lượng phòng, chống dịch. Những giờ phút ngả lưng như thế trở nên hiếm hoi, quý giá đối với anh Khuyến và đồng đội. Từ khi dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4, Đại úy Khuyến tham gia bảo vệ ở 2 chốt. Đầu tiên là Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy được trưng dụng làm khu điều trị COVID-19 thì anh cùng đồng đội tham gia bảo vệ vòng ngoài. Chốt của anh canh gác chỉ là chiếc dù nên không đủ che kín ánh nắng, cơn mưa…

Đến đầu tháng 7, Đại úy Khuyến được phân công làm Tổ trưởng tổ bảo vệ khu cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Luật miền Nam. Lúc đầu, do lượng công dân đến cách ly ít nên anh cùng đồng đội được bố trí nghỉ ngơi ở phòng học, nhưng gần 2 tháng qua, lượng người đến cách ly nhiều, các anh phải dời ra nhà xe của trường.

Theo Đại úy Khuyến, do trường rộng nên ngoài chốt chính còn lập thêm 4 chốt phụ xung quanh trường. Cao điểm nhất trường có 208 công dân đến cách ly, do đó áp lực bảo vệ tăng theo. Để khu cách ly được ổn định, anh Khuyến cùng đồng đội thay phiên nhau trực, nhiều đêm chỉ ngủ được 3 tiếng đồng hồ.

Thượng úy Huỳnh Hoàng Huynh (cán bộ Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị Công an tỉnh Hậu Giang), là 1 trong những người được phân công hỗ trợ địa phương trong phòng, chống dịch. Đầu tháng 7, xã Long Phú, thị xã Long Mỹ phát hiện ca dương tính COVID-19 trong cộng đồng. Để kiểm soát dịch, xã thành lập nhiều chốt kiểm soát và Thượng úy Huynh tham gia từ những ngày đầu.

Cùng với cơ quan chức năng, chốt của Thượng úy Huynh có 2 cán bộ Công an, mỗi ngày chia làm 2 ca trực. Những bữa ăn với bánh mì, mì gói, ngô luộc… được Thượng úy Huynh coi là tối ưu nhằm tiết kiệm thời gian. Mọi ăn, ngủ, nghỉ đều tại chốt nên rất vất vả, nhất là những hôm trời mưa, quần áo ướt sũng. CBCS mệt mỏi sau nhiều đêm không ngủ trong thời tiết khắc nghiệt, cộng với điều kiện sinh hoạt khó nhưng không vì thế mà làm cho Thượng úy Huynh và đồng đội giảm tinh thần làm việc.

“Với tinh thần “chống dịch như chống giặc” và vì bình yên cho nhân dân, chúng tôi quyết tâm ngày đêm bám chốt, bám địa bàn để góp phần ngăn chặn dịch lây lan”, Thượng úy Huỳnh Hoàng Huynh cho biết.

Ngoài tham gia trực chốt, nhiều CBCS Công an còn tham gia truy vết những trường hợp tiếp xúc với F0 cũng phải thần tốc “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để phục vụ công tác phòng, chống dịch hiệu quả. “Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhiều CBCS tiếp xúc gần với người bệnh, do đó phải cách ly tập trung hay tại nhà. CBCS có nhà ở tại các vùng dịch, vùng đang thực hiện giãn cách xã hội cũng chấp hành nghiêm việc tạm thời không về nơi cư trú để phòng ngừa dịch bệnh xâm nhập vào lực lượng” - Thượng tá Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, cho biết.

nhungchiensy 1.jpg -0
CBCS Công an tỉnh Hậu Giang giúp đỡ gia đình sản phụ mới sinh từ bệnh viện ra về.

Chủ động, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan

Từ khi đợt dịch bệnh COVID-19 bùng phát, Tây Ninh xuất hiện hơn 5.000 ca dương tính với Sars-Cov-2. Để phòng, chống dịch bệnh lây lan rộng, Công an tỉnh Tây Ninh đã quyết liệt triển khai các biện pháp, khẩn trương khoanh vùng, truy vết…nhằm hạn chế sự lây lan trong cộng đồng, góp phần ổn định ANTT trên địa bàn.

Chị Phan Thị Dung (ngụ phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng), tâm sự: “Được sự tuyên truyền, vận động của CBCS Công an, gia đình tôi hạn chế ra đường để chung tay cùng cộng đồng phòng, chống dịch bệnh. Thậm chí, khi được yêu cầu đi lấy mẫu xét nghiệm thì tôi cũng lo lắng an toàn của bản thân. Đến nơi xét nghiệm, tôi thấy an tâm vì các anh Công an tận tình hướng dẫn, yêu cầu giữ khoảng cách và chờ đến lượt. Sau khi test nhanh, tôi có kết quả âm tính. Thấy các anh Công an đứng dưới trời nắng nóng như đổ lửa suốt nhiều giờ đồng hồ để đảm bảo an toàn cho người dân khiến ai nấy đều cảm động”.

Còn chị Năm, (ngụ thị xã Trảng Bàng), sẻ chia: “Từ bữa ở nhà, tôi rất lo lắng về dịch bệnh. Nắm được tâm tư của người dân, các anh Công an đã đi từng nhà để tuyên truyền, vận động mọi người đi xét nghiệm sàng lọc, cũng như chích ngừa vacine phòng, chống dịch bệnh nên ai nấy đều yên tâm. Bên cạnh đó, các anh còn vận động chủ nhà trọ miễn giảm tiền thuê, cũng như kêu gọi nhà hảo tâm tặng quà cho người nghèo”.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện để phối hợp với các ngành chức năng vừa phòng, chống dịch bệnh COVID -19, vừa đảm bảo tốt ANTT. Các đội nghiệp vụ, Công an các xã, phường, thị trấn triển khai đồng bộ nhiều biện pháp đảm bảo ANTT tại các chốt phong tỏa, khu cách ly, kiểm soát nguồn lây từ bên ngoài; tham gia điều tra dịch tễ, truy vết F1, F2, khoanh vùng, xử lý ổ dịch lây lan trong cộng đồng. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhắc nhở, vận động người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế; chủ động nắm tình hình, ngày đêm bám sát địa bàn, nắm từng người, hộ.

Tại thị xã Trảng Bàng, huyện Gò Dầu, huyện Dương Minh Châu có rất nhiều công ty hoạt động ở khu công nghiệp với số lượng công nhân rất lớn. Do vậy, Công an các đơn vị này còn chủ động phối hợp với các doanh nghiệp, công ty, yêu cầu họ phải chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và tuyên truyền cho công nhân, người lao động nhận thức rõ về sự nguy hiểm của dịch bệnh.

Thượng tá Nguyễn Văn Riệng, Phó Trưởng Công an thị xã Trảng Bàng, nêu kinh nghiệm: “Khi dịch bệnh xảy ra trong các khu công nghiệp, quan trọng nhất không phải là triển khai bao nhiêu lực lượng, mà chúng ta giữ được những con người đó luôn an tâm ở trong công ty để cùng với chính quyền địa phương phòng dịch mới là quan trọng. Đồng thời, phải tuyên truyền nâng cao ý thức cho công nhân để họ chấp hành tốt quy định trong khu vực phong tỏa. Chỉ khi họ vì cộng đồng, gia đình mình thì sẽ hợp tác tốt với các lực lượng đảm bảo ANTT; cũng như tạo điều kiện cho công tác phòng, chống dịch đạt được hiệu quả cao”.

Ngoài ra, Công an thị xã Trảng Bàng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch. Cụ thể, gần 1 tháng thực hiện Chỉ thị 16, Công an đã xử lý 782 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch; phối hợp đảm bảo ANTT các khu cách ly tập trung, giám sát quản lý chặt số người sau khi hoàn thành cách ly trở về địa phương để tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi cư trú theo quy định.

Tại các tuyến đường, cửa ngõ ra vào Tây ninh, lực lượng CSGT Công an tỉnh đã triển khai nhiều tổ công tác tham gia cùng với các đơn vị khác siết chặt để phòng, chống dịch bệnh.

Có mặt tại chốt kiểm soát dịch bệnh, đoạn cổng chào Tây Ninh thuộc khu vực Suối Sâu, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng (Tây Ninh), chúng tôi mới thấy rõ sự vất vả của các chiến sỹ CSGT nơi đây. Hàng ngày, họ phải kiểm soát hàng nghìn phương tiện và người dân qua lại giữa thời tiết mưa nắng bất chợt, đặc biệt cái nắng gắt trên nền nhiệt cao của Tây Ninh.

“Ở đây, CBCS làm việc rất tận tình. Các anh CSGT kiểm tra nhanh, tiện lợi giúp cho tài xế chúng tôi qua lại thuận lợi và an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Thấy nhiều chiến sỹ CSGT người ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn niềm nở, tận tình hướng dẫn người tham gia giao thông dưới tiết trời oi bức làm mọi người cảm động”, anh Dương Hòa An (ngụ thị xã Hòa Thành), xúc động.

Nhóm PV
.
.