Nhân rộng các mô hình tự phòng, tự quản

Thứ Ba, 01/03/2022, 06:38

Thời gian qua, nhiều mô hình tự phòng, tự quản trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) ở tỉnh Thừa Thiên-Huế mang lại hiệu quả cao, góp phần đảm bảo ANTT địa bàn.

Do đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138) các địa phương của tỉnh này tiếp tục nhân rộng mô hình tự phòng, tự quản trong thời gian tới…

Xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang nằm giáp ranh với TP Huế. Đây là địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT. Đáng chú ý, số thanh, thiếu niên hư, chậm tiến, nghỉ học sớm, không có công việc ổn định, sử dụng ma túy, tham gia các hội nhóm đua xe... trong khu dân cư gia tăng.

Trước thực trạng đó, Ban Chỉ đạo 138 xã Phú Mỹ tham mưu Đảng ủy, UBND xã triển khai mô hình “Cùng em tiến bộ”, rà soát, lập danh sách số thanh, thiếu niên có những biểu hiện sai phạm để có kế hoạch giúp đỡ; qua  đó, phân công các thành viên trong Ban Chỉ đạo 138 xã trực tiếp giúp đỡ 8 em.

Bà Phạm Thị Diệu Hiền, Bí thư Đảng ủy xã Phú Mỹ cho hay, qua giúp đỡ đã có nhiều em tiến bộ nên hoạt động của mô hình được gia đình, cộng đồng dân cư đồng tình, ủng hộ. “Bên cạnh đó, UBND xã Phú Mỹ thường xuyên chỉ đạo Đoàn Thanh niên xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền pháp luật để thanh, thiếu niên hiểu, tránh xa tội phạm, các tệ nạn xã hội; đồng thời, tư vấn, giới thiệu việc làm, hướng nghiệp cho thanh niên; hỗ trợ thanh, thiếu niên học tập nâng cao trình độ, học nghề... Việc quản lý, giáo dục, giúp đỡ thanh, thiếu niên hư, chậm tiến đã góp phần kiềm chế và làm giảm tội phạm, tệ nạn xã hội; tạo môi trường lành mạnh phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương”, bà Hiền nói.

co so.jpg -0
Công an xã Quảng Lợi trao đổi, nắm tình hình địa bàn với bà con giáo dân Cổ Tháp.

Tại huyện Quảng Điền, mô hình “Vùng giáo văn minh, gia đình công giáo gương mẫu thôn Cổ Tháp, xã Quảng Lợi” sau nhiều năm hoạt động cũng đã mang lại hiệu quả cao. Các gia đình giáo dân luôn chăm lo phát triển kinh tế gia đình, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần giữ vững ANTT địa phương.

Ông Hồ Duy Nam, Trưởng ban điều hành cho biết, thông qua các buổi làm lễ, các thành viên trong Ban điều hành của vùng giáo thường xuyên đến từng nhà của giáo dân tuyên truyền các chủ trương, chính sách, quy định của địa phương, kịp thời nhắc nhở các trường hợp thanh niên có biểu hiện vi phạm; thường xuyên thăm hỏi, động viên các gia đình khó khăn. Bên cạnh đó, bà con giáo dân trong vùng luôn giúp đỡ nhau trong lao động, sản xuất làm tăng năng suất và chất lượng cuộc sống.

Trong thời gian qua không xảy ra các vụ việc gì mâu thuẫn, bất hòa, tranh chấp, khiếu kiện giữa người dân vùng giáo. Bà con giáo dân chấp hành nghiêm việc tổ chức tiệc cưới, đám tang theo quy định đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19…

Trung tá Võ Tiến Thảo, Trưởng Công an xã Quảng Lợi cho biết thêm, bà con giáo dân vùng giáo Cổ Tháp luôn nêu cao tinh thần cảnh giác phòng, chống tội phạm; thường xuyên giúp đỡ lực lượng Công an nắm tình hình, phát hiện, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Mỗi khi Công an xã trao đổi về tình hình tội phạm thì Ban điều hành vùng giáo đã thông báo đến từng hộ giáo dân biết để phòng ngừa. Ngoài ra, Ban điều hành phối hợp với Công an viên tổ chức cho con em đi làm ăn xa ký cam kết không vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Trong những năm gần đây, không có trường hợp bà con giáo dân nào ở Cổ Tháp vi phạm pháp luật…

Tương tự, tại huyện Phong Điền hiện có hơn 150 mô hình tự quản về ANTT; trong đó có nhiều mô hình điển hình, như mô hình “Khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn ma túy” ở xã Phong Hiền; “Đội xe thồ phòng, chống tội phạm” ở xã Phong Hiền và xã Phong An…

Để bảo đảm ANTT tại các địa bàn thôn, bản, tổ dân phố, các tổ tự quản về ANTT đã thường xuyên tổ chức các buổi tuần tra ban đêm, nắm bắt tình hình ANTT trong khu dân cư; phát hiện và cung cấp hàng trăm nguồn tin có giá trị giúp lực lượng Công an ngăn chặn và xử lý kịp thời những vụ vi phạm pháp luật.

Đặc biệt đối với những người có một thời lầm lỗi, các thành viên tổ tự quản đã chủ động nắm bắt tâm tư, tình cảm, vận động, cảm hóa, giáo dục giúp họ sớm hòa nhập cộng đồng, tạo điều kiện để họ yên tâm lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống mới. Bên cạnh đó, tổ tự quản còn tham gia hòa giải thành công nhiều vụ việc mâu thuẫn, xích mích tại các gia đình, tạo không khí hòa thuận và nâng cao tinh thần đoàn kết trong khu dân cư…

Đại tá Hoàng Văn Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Thừa Thiên-Huế khẳng định, thời gian qua, các mô hình, điển hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn đã phát triển đa dạng, phong phú, thiết thực, có hiệu quả, có tính xã hội hóa cao, là cơ sở để xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc…

Lực lượng Công an từ tỉnh đến xã đã làm tốt công tác tham mưu, tuyên truyền; xây dựng, củng cố, duy trì hoạt động các mô hình tự quản về ANTT. Hiệu quả hoạt động của các mô hình đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng nên thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, người dân đóng vai trò là chủ thể; góp phần phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững ANTT địa bàn.

Hải Lan
.
.