Người dân góp sức chuyển hóa nhiều địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự xã hội ở Phú Yên

Thứ Năm, 25/01/2024, 10:27

Ngày 25/1, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội (PCTP, TNXH) và Xây dựng phong trào Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc (ANTQ) tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024.

Đến dự có đồng chí Lê Tấn Hổ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên cùng đại diện các đơn vị, địa phương và 36 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu được biểu dương, tôn vinh.

Người dân góp sức chuyển hóa nhiều địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự xã hội ở Phú Yên -0
Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho 9 tập thể xã, phường, thị trấn, doanh nghiệp và trường học.

Trong năm 2023, các cấp ủy đảng, chính quyền cùng các ban, ngành và đoàn thể ở tỉnh Phú Yên thường xuyên củng cố, kiện toàn và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tập trung triển khai nhiều biện pháp, giải pháp phối hợp lực lượng Công an chuyển hóa thành công 8 địa bàn trọng điểm, phức tạp về tội phạm xâm phạm trật tư xã hội và 1 địa bàn về tội phạm và tệ nạn ma túy đã lựa chọn, đạt gần 89%, kéo giảm 38,24% số vụ phạm pháp hình sự, điều tra làm rõ 36 vụ, đạt 85,7%, trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%, truy bắt và xử lý 59 đối tượng; không để hình thành các tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn chuyển hóa...

Người dân góp sức chuyển hóa nhiều địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự xã hội ở Phú Yên -0
Các cá nhân tiêu biểu, điển hình trong phòng trào Toàn dân bảo vệ ANTQ giao lưu tại hội nghị.

Công an tỉnh Phú Yên tăng cường bố trí 718 CBCS Công an chính quy tại 110 xã, phường, thị trấn và 724 Công an viên bán chuyên trách, 905 bảo vệ dân phố và 1.563 dân phòng; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng và đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho đội ngũ nêu trên. Công an cơ sở luôn phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, nâng cao hiệu quả hoạt động và nhân rộng các mô hình về ANTT, tăng cường công tác QLHC về TTXH, kịp thời xử lý các nguồn tin về ANTT, chú trong công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ trong PCTP và TNXH; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật sâu rộng ở các khu dân cư, trường học, cơ quan, doanh nghiệp…

Qua đó người dân đã cung cấp cho Công an 1.311 nguồn tin tố giác tội phạm, giúp lực lượng Công an điều tra làm rõ 317 vụ phạm pháp hình sự, đạt 86,2%, trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 90,5%, vận động thu hồi 93 khẩu súng, 1.723 viên đạn các loại, 64 vũ khí thô sơ, 35 công cụ hỗ trợ…

Người dân góp sức chuyển hóa nhiều địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự xã hội ở Phú Yên -1
Lãnh đạo Công an, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên trao tặng quà cho 36 tập thể, cá nhân tiêu biểu được biểu dương, tôn vinh.  Ảnh: Hữu Toàn.

Bên cạnh đó, Công an cơ sở đã phối hợp hòa giải 410 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp; răn đe giáo dục 6.580 đối tượng hình sự, giải tán 951 tụ điểm đánh bạc, 6.167 nhóm thanh thiếu niên tụ tập gây mất trật tự công cộng, triệt xóa 72 tụ điểm gồm 288 đối tượng đánh bạc, xử phạt hành chính 1.147 đối tượng hơn 3 tỷ đồng…Đặc biệt công tác dân vận luôn được chú trọng triển khai kết hợp với các biện pháp công tác Công an, đấu tranh vô hiệu hóa các âm mưu, hoạt động của các phần tử xấu, đối tượng chính trị, tham gia các tổ chức phản động FULRO, “Việt Tân”, “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, “Tin Lành Đêga”, “Tin Lành Đấng Chrit Tây Nguyên” trên địa bàn. Kết quả phân loại phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở Phú Yên trong năm 2023 có 57 tập thể đạt loại xuất sắc, 170 tập thể đạt loại khá.

Từ những thành tích đạt được trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023, Bộ Công an đã tặng bằng khen cho 9 xã, phường, doanh nghiệp và trường học ở Phú Yên; UBND tỉnh Phú Yên công nhận 218  cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.

Cùng tại Hội nghị này, Công an, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên đã ký kết Chương trình phối hợp “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” giai đoạn 2023-2033.

Hữu Toàn
.
.