“Mái trường an toàn” tại cửa ngõ Thủ đô

Chủ Nhật, 27/11/2022, 07:37

Nhằm nâng cao kiến thức pháp luật cho các em học sinh, ngăn ngừa tình trạng “bạo lực học đường” thời gian gần đây, rất nhiều các hoạt động tuyên truyền pháp luật trong hành trình “Mái trường an toàn” được Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội phối hợp với các ban, ngành tổ chức sâu rộng trên khắp các trường học trên địa bàn quận Hà Đông.

Chuỗi hoạt động tuy triển khai chưa lâu nhưng trước các bài học tuyên truyền được chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, hiệu ứng tích cực mang lại được các thầy, cô giáo, phụ huynh học sinh đánh giá cao.

Những ngày giữa tháng 11, chúng tôi có mặt tại Trường THPT Hà Đông. Hành trình “Mái trường an toàn” tuyên truyền, giáo dục pháp luật tại hơn 60 điểm trường của Công an quận Hà Đông hôm đó dừng chân tại Trường THPT Hà Đông tuyên truyền pháp luật dưới hình thức sân khấu hóa “Phiên tòa giả định” với chủ đề: “Phòng, chống tội phạm ma túy trong trường học”.

đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho các em học sinh trên địa bàn quận hà đông (1).jpg -0
Phiên tòa giả định tạo được hiệu ứng mạnh, tích cực đến các em học sinh.

Sân trường hơn 1.000 học sinh hôm nay im phăng phắc, thỉnh thoảng sau mỗi tình huống giả định trên sân khâu hóa lại xôn xao chút tranh luận từ các học sinh nhà trường. Việc tiếp cận các kiến thức pháp luật, nắm bắt các hành vi vi phạm, chứng kiến một phiên tòa “như thật” khiến các bạn học sinh vô cùng háo hức…

Chương trình “Phiên tòa giả định” mang đến cho các em học sinh Trường THPT Hà Đông tình huống giả định về hành vi phạm tội được đặt ra: Do bị lôi kéo, dụ dỗ, nam sinh Nguyễn Hoàng Bình, SN 2006, học lớp 11 Trường THPT Phú Bình đã đặt mua một lượng ma túy của của đối tượng lạ mặt để sử dụng.

Lúc 16h30 ngày 27/2/2022, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Khánh Bình đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Hoàng Bình đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Thu giữ ở túi áo khoác của Bình mang trên người có 1 túi nilon trong suốt bên trong có chứa chất bột, sau khi giám định kết luận là 0,17 gam heroin.

Nguyễn Hoàng Bình khai nhận mua số ma túy trên về để sử dụng. Sau khi phiên tòa diễn ra theo đúng quy định, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Bình đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Bình 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”…

Sau khi phiên tòa giả định kết thúc, những câu hỏi bên cạnh được đặt ra xoay quanh vụ việc đến với các em học sinh trong sự háo hức, tranh luận sôi nổi. Phiên tòa giả định đã phản ánh đầy đủ các tình tiết của vụ án thực tế, đảm bảo quy trình, thủ tục để các em học sinh có cái nhìn chân thực nhất về một phiên tòa xét xử trong thực tế. Nội dung pháp luật để xây dựng phiên tòa giả định được lựa chọn phù hợp, có tính thời sự và gắn liền với yêu cầu tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật cho học sinh. Bị cáo trong phiên tòa giả định cũng cùng lứa tuổi với các em học sinh nên khi các em theo dõi phiên tòa cũng phần nào dễ tiếp thu những kiến thức về pháp luật…

Thầy Nguyễn Thế Quang, Hiệu trưởng Trường THPT Hà Đông cho biết: Chương trình đã trang bị cho các em học sinh kiến thức pháp luật cơ bản nhất về phòng, chống tội phạm ma túy, hậu quả của việc vi phạm pháp luật ma túy. Qua đó nâng cao ý thức, tinh thần cảnh giác của các em học sinh đối với các thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Nhà trường rất mong sẽ nhận được sự giúp đỡ từ Công an quận cũng như các ban, ngành trên địa bàn, tiếp tục phối hợp tổ chức thêm nhiều hoạt động tuyên truyền ý nghĩa hơn nữa để nâng cao kiến thức pháp luật, phòng, chống các loại tội phạm có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến các em học sinh…

Chăm chú theo dõi từ đầu đến cuối, em Lê Hồng Minh lớp 12 cho biết, thông qua phiên tòa giả định giúp bản thân Minh cũng như các bạn nâng cao hiểu biết, nhận thức pháp luật về ma túy, nhất là biết được các dạng ma túy cũng như tác hại của ma túy. Theo em Nguyễn Giang Nam, học sinh lớp 11, phiên tòa giả định là hình thức tuyên truyền pháp luật trực quan, sinh động, dễ hiểu, là cách làm hay và cần nghiên cứu nhân rộng, giúp mềm hóa, chắc chắn sẽ nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với học sinh…

Trung tá Bùi Nhật Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Công an quận Hà Đông cho biết: Ngoài tuyên truyền phòng, chống tác hại của ma túy trong học đường bằng các “phiên tòa giả định”…, thời gian gần đây, đơn vị cũng đang đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng ngừa, không để xảy ra tình trạng “bạo lực học đường” trên địa bàn. Để làm tốt hoạt động tuyên truyên này, đơn vị đã phối hợp với các trường học trên địa bàn lên kế hoạch, tổ chức chuỗi các hoạt động nằm trong chương trình “Mái trường an toàn” nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, giúp các bạn trẻ tránh xa những tệ nạn, nhận thức được việc làm đúng, sai cũng như có những hành vi ứng xử chuẩn mực lứa tuổi trong học tập, giao tiếp…

Hiện mỗi tuần sẽ có 2 đến 3 trường trên địa bàn diễn ra hoạt động tuyên truyền pháp luật. Sẽ có khoảng hơn 50.000 học sinh tại hơn 60 trường THCS, THPT trên địa bàn quận Hà Đông được tiếp cận, nâng cao kiến thức về pháp luật… Chuỗi hoạt động trong chương trình “Mái trường an toàn” sẽ kéo dài tới tháng 2, sau lễ tổng kết, đơn vị sẽ tổ chức cuộc thi “Rung chuông vàng”, dự kiến mỗi trường sẽ tuyển chọn và cử 2 em học sinh có thành tích tốt nhất tham gia.

Xuân Trường
.
.