Khen thưởng tập thể, cá nhân khám phá nhanh vụ khai thác khoáng sản trái phép

Thứ Sáu, 08/12/2023, 15:17

Ngày 8/12, tại Công an huyện Trà Ôn, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long và Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, lãnh đạo Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị đã công bố các quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, khám phá nhanh vụ khai thác khoáng sản trái phép xảy ra trên địa bàn huyện Trà Ôn.

Lãnh đạo Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị đã công bố và trao các quyết định về việc tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho tập thể Công an huyện Trà Ôn và Đại úy Trần Hoàng Ngôi, cán bộ Đội CSĐTTP về kinh tế và ma túy và giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho 3 cán bộ thuộc Đội CSĐTTP về kinh tế và ma túy, đã có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, khám phá nhanh vụ khai thác khoáng sản trái phép xảy ra trên địa bàn huyện Trà Ôn.

ca vl.jpg -0
Thượng tá Nguyễn Văn Rong, Trưởng Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị, trao bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long tặng tập thể Công an huyện Trà Ôn. 

Cùng ngày, Thiếu tướng Kiên Rịnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh cùng Đoàn công tác đã đến Công an huyện Trà Ôn thăm hỏi, động viên, đồng thời trao tặng đồng chí Ngôi số tiền 250 triệu đồng do Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh vận động CBCS trong lực lượng đóng góp.

Đại diện Đoàn thanh niên Công an tỉnh Trà Vinh đã trao tặng số tiền 10 triệu đồng cho đồng chí Ngôi.

thiếu tướng kiên rịnh – phó giám đốc công an tỉnh trà vinh và đại diện đoàn thanh niên, công an tỉnh trà vinh trao tặng tiền cho đại úy trần hoàng ngôi..jpeg -0
Thiếu tướng Kiên Rịnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh và Đoàn Thanh niên, Công an tỉnh Trà Vinh trao tiền hỗ trợ Đại úy Trần Hoàng Ngôi.

Trước đó, vào khuya 23/11, Tổ tuần tra Công an huyện Trà Ôn gồm 4 đồng chí thực hiện tuần tra đảm bảo an ninh trật tự lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn. Khi phát hiện ghe gỗ không số hiệu có 2 đối tượng đang khai thác cát trái phép tuyến sông Hậu, Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện và bắn chỉ thiên nhưng các đối tượng trên không chấp hành, điều khiển phương tiện bỏ chạy và va chạm vào tàu của Tổ tuần tra, khiến 4 cán bộ rơi xuống sông.

Đại úy Trần Hoàng Ngôi bị chân vịt va trúng làm đứt lìa 2 chân. Sau 2 tuần điều trị, đồng chí Ngôi đã được xuất viện, sức khỏe đang dần ổn định.

Hoàng Thân
.
.