Khánh thành Phòng Thí nghiệm Giám định kỹ thuật số và điện tử

Thứ Sáu, 30/09/2022, 19:09

Chiều 30/9, tại Hà Nội, nhân chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam, Trung tướng Lee Hyeong Se, Cục trưởng Cục Đối ngoại, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc và đoàn công tác đã đến thăm Viện Khoa học hình sự Bộ Công an và dự Lễ khánh thành Phòng thí nghiệm Giám định kỹ thuật số và điện tử do Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc tài trợ Bộ Công an Việt Nam.

Tham dự Lễ khánh thành có bà Jung Yeonyi, Bí thư thứ hai của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội; Đại tá Nguyễn Hoa Chi, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại Bộ Công an Việt Nam. Thiếu tướng Nguyễn Tiến Nam, Viện trưởng Viện Khoa học hình sự Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Dự án “Nâng cao năng lực khoa học hình sự cho Bộ Công an Việt Nam” do Chính phủ Hàn Quốc viện trợ không hoàn lại thông qua Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc được triển khai từ năm 2017. Dự án được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2017 -2019 đã triển khai xây dựng Phòng Thí nghiệm giám định dấu vết đường vân, chân, giày dép; viện trợ thiết bị giám định ADN và tổ chức các lớp tập huấn về giám định dấu vết đường vân, giám định ADN, khám nghiệm hiện trường tại Việt Nam và Hàn Quốc.

Khánh thành phòng thí nghiệm giám định kỹ thuật số và điện tử do Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc tài trợ -0
Thiếu tướng Nguyễn Tiến Nam và ngài Trung tướng Lee Hyeong Se.

Giai đoạn 2 được triển khai từ năm 2020 đến năm 2022 với nội dung là xây dựng, viện trợ thiết bị Phòng Thí nghiệm giám định kỹ thuật số và điện tử; viện trợ một số thiết bị khám nghiệm hiện trường; tổ chức tập huấn về khám nghiệm hiện trường; giám định kỹ thuật số, điện tử; giám định cháy, nổ và sự cố kỹ thuật tại Việt Nam và Hàn Quốc. Từ ngày 18/7/2022, phía Hàn Quốc bắt đầu triển khai xây dựng lắp đặt Phòng Thí nghiệm giám định kỹ thuật số và điện tử. Đến nay công trình đã hoàn thành.

Với sự giúp đỡ của Chính phủ Hàn Quốc, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đã được trang bị một Phòng Thí nghiệm giám định kỹ thuật số và điện tử khang trang với các trang thiết bị hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng công tác giám định kỹ thuật số - điện tử của lực lượng Kỹ thuật hình sự Bộ Công an Việt Nam, đáp ứng kịp thời yêu cầu của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới...

Phát biểu tại lễ khánh thành, Trung tướng Lee Hyeong Se, Cục trưởng Cục Đối ngoại, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc nhấn mạnh, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát trên toàn thế giới đều giống nhau, đó là đảm bảo giữ gìn ANTT và bình yên cuộc sống cho nhân dân. Để làm được điều đó, một trong những phương pháp mà lực lượng Công an, Cảnh sát áp dụng đó là khoa học kĩ thuật hình sự.

Khánh thành phòng thí nghiệm giám định kỹ thuật số và điện tử do Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc tài trợ -0
Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Phòng Thí nghiệm Giám định kỹ thuật số và điện tử.

“Tới đây, quan hệ hợp tác của hai bên không chỉ dừng lại ở dự án này, chúng ta sẽ tiếp tục triển khai trên các lĩnh vực khác, ví dụ giám định cháy nổ; phối hợp tổ chức đào tạo cán bộ bác sĩ pháp y…Tôi tin tưởng rằng, với sự phối hợp tích cực, chặt chẽ giữa lực lượng Công an hai nước thì công tác hợp tác cũng như phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT, giữ gìn bình yên cho nhân dân sẽ ngày càng được nâng cao hơn và sẽ có nhiều thành quả hơn.” - Trung tướng Lee Hyeong Se bày tỏ.

Khánh thành phòng thí nghiệm giám định kỹ thuật số và điện tử do Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc tài trợ -0
Các đại biểu tham quan Phòng Thí nghiệm Giám định kỹ thuật số và điện tử

Phát biểu tại buổi Lễ, Thiếu tướng Nguyễn Tiến Nam nhấn mạnh, bước vào kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0, lợi dụng sự phát triển không ngừng của cuộc cách mạng về khoa học và công nghệ, các đối tượng phạm tội triệt để lợi dụng công nghệ thông tin, các phương tiện thiết bị điện tử để thực hiện và che dấu hành vi phạm tội.

Phá án bằng công nghệ kỹ thuật số điện tử đóng một vai trò quan trọng, giúp “mở khóa”, “giải mã bí ẩn” trong đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao trong tình hình mới. Những kết luận giám định về kỹ thuật số - điện tử là một nguồn chứng cứ phục vụ đắc lực cho hoạt động điều tra, truy tố và xét xử.

Sau gần 3 tháng tích cực triển khai, đến nay, tất cả các hạng mục của dự án và tổng thể dự án đã hoàn thành theo đúng mục tiêu đề ra; khẳng định, thành công của dự án “Nâng cao năng lực khoa học hình sự cho Bộ Công an Việt Nam” là biểu hiện sinh động của mối quan hệ hợp tác, đối tác chiến lược giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc đã viện trợ xây dựng, Thiếu tướng Nguyễn Tiến Nam tin tưởng, trong thời gian sớm nhất, Phòng Thí nghiệm Giám định kỹ thuật số và điện tử sẽ được sử dụng hiệu quả trong công tác giám định, mang lại kết quả thiết thực giúp nâng cao năng lực khoa học hình sự cho Bộ Công an Việt Nam, phục vụ tốt công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

P. Tâm
.
.