Khai giảng khóa huấn luyện 560 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND

Thứ Ba, 22/02/2022, 11:18

Mục đích của khóa huấn luyện lần này nhằm trang bị cho các chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, quân sự, võ thuật và nghiệp vụ chuyên môn...

Sáng 22/2, tại huyện Thăng Bình (Quảng Nam), Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Trung Bộ - Bộ Tư lệnh CSCĐ (Bộ Công an) tổ chức Lễ khai giảng khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2022 của Công an TP Đà Nẵng và Công an tỉnh Quảng Nam với tổng quân số 560 chiến sĩ (Công an TP Đà Nẵng 230 chiến sĩ; Công an tỉnh Quảng Nam 330 chiến sĩ).

Dự buổi lễ có Đại tá Phùng Văn Chiến, Phó Tư lệnh CSCĐ; Đại tá Phan Công Côn, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 1 - Bộ Tư lệnh CSCĐ; lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng, Công an tỉnh Quảng Nam.

Khai giảng khóa huấn luyện 560 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND -0
Các chiến sĩ mới tham gia khóa huấn luyện do Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ tổ chức.

Mục đích của khóa huấn luyện lần này nhằm trang bị cho các chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, quân sự, võ thuật và nghiệp vụ chuyên môn. Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm Điều lệnh CAND; có sức khỏe tốt để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Được biết, năm 2022, Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ được giao nhiệm vụ tiếp nhận và tổ chức huấn luyện 942 chiến sĩ của Công an 4 tỉnh, thành phố gồm Công an Đà Nẵng, Công an tỉnh Quảng Trị, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, Công an tỉnh Quảng Nam.

Ngọc Thi
.
.