Hơn 940 tân binh CAND hoàn thành khóa huấn luyện

Chủ Nhật, 29/05/2022, 10:40

Các chiến sĩ được huấn luyện, trang bị nhiều kỹ năng cần thiết của chiến sĩ CSCĐ như: võ thuật, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, kỹ thuật tác chiến, phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, bảo vệ Tổ quốc.

Trong 2 ngày 29 và 30/5, Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Trung Bộ (Bộ tư lệnh CSCĐ - Bộ Công an) tổ chức Lễ bế giảng và báo cáo kết quả khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2022 cho 942 chiến sĩ mới của Công an các tỉnh, thành: Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam.

Hơn 940 tân binh hoàn thành khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND -0
Các đại biểu tham dự lễ bế giảng khóa huấn luyện làm lễ chào cờ.

Phát biểu tại lễ bế giảng và báo cáo kết quả huấn luyện, Đại tá Đỗ Ngọc Anh, Trung đoàn Trưởng Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ cho biết, năm 2022, Trung đoàn tiếp tục được Bộ Tư lệnh CSCĐ giao nhiệm vụ tiếp nhận và huấn luyện 942 công dân của Công an các địa phương.

Hơn 940 tân binh hoàn thành khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND -0
Đại tá Đỗ Ngọc Anh, Trung đoàn Trưởng CSCĐ Trung Bộ phát biểu tại lễ bế giảng.

Trong đó, tại Tiểu đoàn 2 đóng ở phường Thủy Lương (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế) đã tiếp nhận và huấn luyện 382 công dân của Công an 2 tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế. Trung đoàn đã thành lập 3 Đại đội huấn luyện và tổ chức biên chế quản lý, huấn luyện theo đúng quy định.

Hơn 940 tân binh hoàn thành khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND -0
Hơn 940 tân binh hoàn thành khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND -0
Các chiến sĩ tham gia khóa huấn luyện thực hiện động tác kỹ, chiến thuật quân sự CAND.

Đại tá Đỗ Ngọc Anh cho biết, trải qua 3 tháng huấn luyện mặc dù gặp nhiều khó khăn về điều kiện thời tiết khắc nghiệt của khu vực Trung Bộ và dịch bệnh COVID - 19 bùng phát lây lan trên diện rộng. Song với sự quyết tâm vào cuộc của tập thể cấp ủy, chỉ huy các cấp, sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các đơn vị và sự quan tâm động viên, chia sẻ của lãnh đạo Công an các địa phương, cùng với sự quyết tâm của cán bộ huấn luyện và sự nỗ lực, cố gắng của chiến sĩ mới, công tác tổ chức huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2022 đã thành công, theo đúng nội dung chương trình huấn luyện đã được phê duyệt.

Hơn 940 tân binh hoàn thành khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND -0
100% chiến sĩ được huấn luyện tại Tiểu đoàn 2 Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ đều đạt yêu cầu.

Trong thời gian 3 tháng huấn luyện, các chiến sĩ được huấn luyện, trang bị nhiều kỹ năng cần thiết của chiến sĩ CSCĐ như: võ thuật, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, kỹ thuật tác chiến, phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, bảo vệ Tổ quốc. Kết quả kiểm tra các nội dung huấn luyện 100% chiến sĩ đạt yêu cầu, trong đó trên 60% đạt khá, giỏi trở lên.

Hơn 940 tân binh hoàn thành khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND -0
Trao giấy khen cho công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND đạt thành tích xuất sắc.

Kết thúc khóa huấn luyện, các chiến sĩ mới không chỉ phát triển về thể chất, kỹ năng chuyên môn mà còn có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, nhận thức đúng về trách nhiệm với bản thân và gia đình, xã hội, trách nhiệm của người chiến sĩ Công an cách mạng.

Hải Lan
.
.