Hiệu quả từ mô hình "Tổ tự phòng, tự quản, tự bảo vệ"

Thứ Năm, 11/01/2024, 09:16

Mới đây Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an thông báo mô hình "Tổ tự phòng, tự quản, tự bảo vệ" ở Công an huyện Quảng Trạch, Quảng Bình là một trong những mô hình tiêu biểu toàn quốc về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ).

Tìm hiểu thực tế tại huyện Quảng Trạch, Quảng Bình, chúng tôi nhận thấy những cách làm hay trong thực tiễn mang lại hiệu quả cao trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các địa phương.

Thời gian qua, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình đã duy trì và phát triển nhiều mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, lan tỏa sâu rộng trong quần chúng nhân dân, góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Trong đó, mô hình "Tổ tự phòng, tự quản, tự bảo vệ" đã thể hiện vai trò nòng cốt, trách nhiệm của cán bộ cốt cán ở cơ sở, được nhiều người dân địa phương ủng hộ, góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tạo môi trường ổn định phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

ca.jpg -0
Thành viên Tổ tự quản xã Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch phối hợp cùng lực lượng Công an tuần tra bảo đảm ANTT ở các tuyến đường thôn, xóm.

Trước đây, tình hình ANTT trên địa bàn huyện Quảng Trạch, Quảng Bình tiềm ẩn, nảy sinh nhiều dấu hiệu nguy cơ gây mất ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Việc triển khai các dự án kinh tế trên địa bàn cũng gặp khó khăn, vướng mắc trong đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư; tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về hình sự, ma túy, tai, tệ nạn xã hội… còn tiếp diễn, với phương thức, thủ đoạn đa dạng và tinh vi hơn.

Do đó, Công an huyện Quảng Trạch, Quảng Bình đã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương triển khai thực hiện mô hình "Tổ tự phòng, tự quản, tự bảo vệ" nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân để chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở.

Ngay sau khi thành lập mô hình "Tổ tự phòng, tự quản, tự bảo vệ" đã mang lại hiệu quả, điển hình như tổ tự phòng ở xã Cảnh Hóa đã cung cấp thông tin liên quan cho lực lượng Công an kịp thời bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy; tổ tự phòng ở xã Quảng Thanh đã góp phần cùng lực lượng Công an địa phương triệt phá thành công đường dây đánh bạc với hình thức số lô, số đề liên quan 20 đối tượng với số tiền hàng tỷ đồng; tổ tự phòng thôn Vịnh Sơn, xã Quảng Đông đã phát huy vai trò trách nhiệm, tích cực tham gia cùng lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhiều người dân địa phương chấp thuận phương án bồi thường, không cản trở, tự tháo dỡ tài sản, bàn giao mặt bằng, góp phần khởi công thành công Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1; kịp thời phát hiện, tố giác đường dây tổ chức cho 3 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Khi thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, thành viên các tổ tự phòng, nhóm liên gia là những người gương mẫu thực hiện và tích cực tuyên truyền, vận động người thân, người dân địa phương cấp đổi thẻ căn cước công dân gắn chip và đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử…

Khi triển khai, mô hình "Tổ tự phòng, tự quản, tự bảo vệ" đã có nhiều nguồn tin từ nhân dân, qua đó giúp lực lượng Công an địa phương kịp thời ngăn chặn, giải quyết và truy xét, làm rõ nhiều vụ việc xảy ra; nhiều vụ mâu thuẫn trong nhân dân được các tổ tự phòng chủ động tham gia hòa giải thành công; các vấn đề nảy sinh liên quan tranh chấp, khiếu kiện về đất đai của người dân cũng được các thành viên tổ tự phòng tích cực vận động, giải thích, thuyết phục thỏa đáng; tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn giảm đáng kể; hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng được củng cố, phát triển, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm ANTT tại địa phương.

Để tiếp tục duy trì, phát triển, nâng cao hiệu quả mô hình "Tổ tự phòng, tự quản, tự bảo vệ", Công an huyện Quảng Trạch, Quảng Bình đã tham mưu hình thành các "Nhóm liên gia tự quản về ANTT" nhằm phối hợp với các thành viên tổ tự phòng tham gia giữ gìn ANTT ở cơ sở. Đến nay, 100% các xã toàn huyện đã xây dựng và duy trì triển khai thực hiện, hình thành 236 tổ tự phòng với sự tham gia 3.081 thành viên và 689 nhóm liên gia tự quản về an ninh trật tự có 11.216 là thành viên các hộ gia đình tham gia. Các thành viên của tổ tự phòng và nhóm liên gia sẽ phát huy tình làng, nghĩa xóm, trách nhiệm giữ gìn ANTT ở nơi mình cư trú để cùng phối hợp nắm tình hình, chia sẻ thông tin, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các loại tội phạm và báo cáo cơ quan chức năng giải quyết, xử lý từ sớm khi còn "nhen nhóm" ở thôn, xóm.

Bên cạnh phát triển mô hình "Tổ tự phòng, tự quản, tự bảo vệ", Công an huyện Quảng Trạch, Quảng Bình triển khai mô hình "Kết nối Zalo-Bình yên thôn, xóm" để bổ trợ trong việc giữ gìn, bảo đảm an ninh trật tự trên nền tảng số. Ngay khi triển khai mô hình "Kết nối Zalo-Bình yên thôn, xóm" Công an huyện Quảng Trạch đã thành lập trang thông tin Zalo "Công an huyện Quảng Trạch" và các "Nhóm Zalo đảm bảo ANTT thôn, xóm" tại 17 xã trên địa bàn huyện trên nền tảng ứng dụng Zalo.

Mô hình "Kết nối Zalo-Bình yên thôn, xóm" là kênh thông tin, diễn đàn công nghệ giúp cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an kịp thời nắm bắt, phòng ngừa từ sớm, từ xa, kịp thời phát hiện, xử lý các loại tội phạm, tệ nạn xã hội… để kịp thời có hướng xử lý phù hợp đối với những vấn đề, vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự xảy ra tại địa bàn cơ sở; tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật, các thông tin về tội phạm mới, tội phạm phi truyền thống, các biện pháp phòng, chống đến toàn thể nhân dân địa phương một cách nhanh chóng, kịp thời; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham gia giữ gìn ANTT ở nơi cư trú; đấu tranh phản bác các quan điểm, sai trái, tin rác trên không gian mạng; diễn đàn tin cậy để nhân dân địa phương kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc liên quan tình hình an ninh, trật tự, các thủ tục hành chính… đến với lực lượng Công an để được hỗ trợ giải quyết.

Thượng tá Nguyễn Hoàng Minh, Trưởng Công an huyện Quảng Trạch, Quảng Bình khẳng định: Mô hình "Tổ tự phòng, tự quản, tự bảo vệ" và "Kết nối Zalo-Bình yên thôn, xóm" là hạt nhân quan trọng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở huyện Quảng Trạch, Quảng Bình, các mô hình đã góp phần quan trọng trong việc tập hợp được lực lượng quần chúng nòng cốt ở cơ sở góp phần phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật. Hằng năm, Công an huyện đã phối hợp tổ chức các hội nghị bồi dưỡng, tập huấn và phổ biến kiến thức pháp luật cho thành viên nòng cốt của các tổ tự phòng và nhóm liên gia với nhiều nội dung, hình thức phong phú, xây dựng lực lượng quần chúng bảo đảm ANTT ở cơ sở ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu quả. Qua đó, ý thức phòng, chống tội phạm của người dân được nâng cao, cán bộ và nhân dân cung cấp cho lực lượng Công an nhiều nguồn tin có giá trị, thông qua đó phát hiện, điều tra, bắt giữ và xử lý tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật được kiềm chế, đẩy lùi.

Sông Lam - Đinh Hoàng
.
.