Hiệu quả từ mô hình "Đồng bào dân tộc Khmer giữ gìn ANTT"

Chủ Nhật, 28/05/2023, 09:31

Xã Tân Phong, huyện Tân Biên (Tây Ninh) có 68 hộ với 276 nhân khẩu là người đồng bào Khmer. Đây là địa bàn giáp ranh (với các xã Hòa Hiệp, Mỏ Công, Thạnh Tây và huyện Tân Châu) nên tình hình ANTT diễn biến khá phức tạp.

Trung tá Trần Nhật Quang, Trưởng Công an xã Tân Phong, cho biết: Việc xây dựng mô hình "Đồng bào Khmer Tháp Chót Mạt tham gia giữ gìn ANTT" tại ấp Xóm Tháp đã phát huy hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm, góp phần bảo đảm ANTT của địa phương.

Hiệu quả từ mô hình
Một buổi sinh hoạt mô hình "Đồng bào Khmer Tháp Chót Mạt tham gia giữ gìn ANTT".

Mô hình được thành lập năm 2016 với Ban điều hành có 7 thành viên. UBND xã Tân Phong củng cố, kiện toàn ban điều hành, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Mô hình hoạt động chủ yếu là phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer để họ tuyên truyền, vận động và giúp người dân tự phòng, tự quản về ANTT.

Kho Ri (SN 1993, ngụ An Giang) chở chiếu đi bán dạo trên địa bàn huyện Tân Biên. Đến Xóm Tháp, xã Tân Phong, thấy bé trai đang chơi một mình trước nhà có đeo sợi dây chuyền vàng trên cổ, Kho Ri cướp giật sợi dây chuyền của nạn nhân. Em Biện Thị Diễm Hân nhìn thấy sự việc liền tri hô và được anh Nguyễn Văn Thành dùng xe mô tô chở, đuổi theo Ri. Anh Cao Văn Bư nghe tiếng tri hô của Hân nên cũng phối hợp truy đuổi và báo cho ông Cao Văn Sa Kha và anh Cao Văn Thanh Hoà (Công an viên xã Tân Phong). Sau 15 phút truy đuổi, các cá nhân trên đã khống chế và bắt giữ đối tượng cùng tang vật.

Ông Cao Văn Sa Kha, người có uy tín trong đồng bào Khmer cho biết: "Trước đó, nhiều con em đồng bào Khmer ở đây thường nhậu nhẹt quậy phá. Từ khi có mô hình, Công an huyện cùng Ban điều hành tổ chức họp, nhắc nhở, tuyên truyền cho bà con đồng bào Khmer. Từ đó, họ về giáo dục, dạy dỗ con cháu mình, nay tình hình ANTT ở đây rất ổn định. Chúng tôi thấy không còn xảy ra tình trạng trộm cắp và thanh, thiếu niên hư hỏng quậy phá khu dân cư...".

Công an đã tặng móc khóa có số điện thoại đường dây nóng của Công an huyện, Công an xã Tân Phong cho người dân. Thực tế, người dân đã cung cấp nhiều thông tin có giá trị liên quan đến ANTT giúp Công an phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm.

Trong năm 2022, Ban điều hành đã vận động 3 gia đình tự hòa giải tranh chấp; 3 thanh niên chấm dứt tụ tập chạy xe lạng lách, tốc độ cao, gây rối; ngăn chặn 2 vụ đánh nhau; kiểm tra nhanh ma túy đối với một số đối tượng nghi vấn; giải tán, cho cam kết không đánh bạc 5 điểm; cho ký cam kết 15 trường hợp không vi phạm TTATGT, nhắc nhở 15 trường hợp người dân mất cảnh giác trong bảo vệ tài sản; tổ chức hòa giải 3 vụ mâu thuẫn...

Trung tá Trần Nhật Quang, Trưởng Công an xã Tân Phong cho biết thêm: "Người dân hiểu biết và thấy được lợi ích khi tham gia mô hình. Họ tích cực vận động bà con, con em trong gia đình chấp hành nghiêm các quy định. Thanh, thiếu niên bị các đối tượng ở nơi khác đến dụ dỗ sử dụng ma túy. Thành viên mô hình đã tích cực giáo dục, khuyên nhủ nên họ đã từ bỏ".

Với thành tích xuất sắc trong quá trình hoạt động mô hình, nhiều tập thể, cá nhân vinh dự được UBND tỉnh Tây Ninh trao tặng Bằng khen, Công an tỉnh tặng 10 Giấy khen trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Công an tỉnh Tây Ninh cũng tặng Giấy khen cho 5 cá nhân vì có thành tích xuất sắc, dũng cảm bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản.

T.Nhung - M.Nhật
.
.