Hà Nội: Dồn lực vào "chiến dịch" cấp CCCD gắn chíp cho người dân

Thứ Hai, 01/08/2022, 08:01

Với quyết tâm hoàn thành sớm mục tiêu của Mệnh lệnh 01 do Giám đốc Công an TP Hà Nội ban hành, các đơn vị Công an quận, huyện và thị xã của Hà Nội tập trung toàn lực cho công tác thu nhận hồ sơ, quyết hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp cho toàn bộ người dân sinh sống trên địa bàn đủ điều kiện.

Hà Nội: Dồn lực cấp CCCD gắn chíp cho người dân -0
Người dân đến làm CCCD gắn chíp tại Công an phường Phúc Xá.

“Chiến dịch” 30 ngày đêm

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, ngày 24/7/2022, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã ban hành Mệnh lệnh 01 mở cao điểm 30 ngày đêm thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp cho tất cả công dân đủ điều kiện xong trước ngày 31/8/2022.

Theo đó, từ ngày 25/7 đến 25/8/2022, tại trụ sở Công an xã, phường, thị trấn làm việc liên tục 3 ca (từ 7h đến 22h hàng ngày) cấp CCCD gắn chíp cho công dân, đảm bảo tận dụng tối đa thời gian sử dụng các bộ thiết bị thu nhận.

Ghi nhận của PV Báo CAND trong những ngày qua, tại địa bàn quận Ba Đình (Hà Nội), hàng ngày có 4 tổ công tác (trong đó có 1 tổ ở đội) còn 3 tổ lưu động được lên lịch phối hợp với các đơn vị Công an các phường phục vụ công dân đến làm CCCD gắn chíp.

Khoảng 19h ngày 30/7, tại trụ sở Công an phường Phúc Xá, quận Ba Đình rất đông người dân đến làm CCCD gắn chíp đang ngồi xếp hàng chờ đến lượt gọi tên.

Hà Nội: Dồn lực cấp CCCD gắn chíp cho người dân -0
Tại địa bàn phường Giảng Võ, quận Ba Đình, sau khi được sự vận động tuyên truyền của Cảnh sát khu vực, người dân chưa làm CCCD gắn chíp đã đến Công an phường Giảng Võ xếp hàng chờ gọi tên mình để được làm CCCD gắn chíp.

Anh Nguyễn Hoàng Long (ngõ 82 Tân Ấp, phường Phúc Xá) cho biết, hiện anh vẫn đang sử dụng 1 Chứng minh thư nhân dân (CMND) 9 số và 1 CCCD 12 số có thời hạn đến 2030 nhưng máy ngày trước, anh được cán bộ Công an phường tuyên truyền chuyển đổi và làm CCCD gắn chíp nên tranh thủ sau khi hết giờ làm ở cơ quan chạy thẳng về đây để làm CCCD gắn chíp.

“Mặc dù các giấy tờ tuỳ thân trên vẫn còn hiệu lực nhưng tiến tới việc sử dụng CCCD gắn chíp, tích hợp các dữ liệu thông tin cá nhân trong đó là việc làm cần thiết và thuận tiện trong cuộc sống công nghệ số như hiện nay. Đây vừa là nghĩa vụ, đồng thời cũng là quyền lợi của mỗi công dân nên theo tôi người dân cần thực hiện để quyền lợi của mình được đảm bảo một cách tốt nhất”, anh Nguyễn Hoàng Long chia sẻ.

Trước đó, PV Báo CAND cũng đã có mặt tại Công an các phường Giảng Võ (quận Ba Đình) hay Thượng Thanh và Ngọc Thuỵ, quận Long Biên ghi nhận, do làm tốt công tác tuyên truyền nên nhiều người dân chưa làm CCCD gắn chíp rất có ý thức, đến Công an phường làm CCCD gắn chíp.

Hà Nội: Dồn lực cấp CCCD gắn chíp cho người dân -0
Người dân đến Công an phường Ngọc Thuỵ làm CCCD gắn chíp. 

Bà Nguyễn Thị Toàn (tổ 13, phường Thượng Thanh) cho biết, cả hai vợ chồng bà cùng đến để làm CCCD gắn chíp. Trước đó, bà Thanh đã làm CCCD 12 số nhưng khi được cán bộ Công an phường xuống tận nơi tuyên truyền về việc làm CCCD gắn chíp, bà Toàn cùng chồng không những thực hiện mà mà còn vận động thêm những trường hợp xung quanh chưa làm đến phường làm luôn một thể.

Dốc lực thực hiện Mệnh lệnh

Ngày 31/7, tổ công tác Công an quận Long Biên tiếp tục triển khai cấp CCCD cho các công dân phường Ngọc Thuỵ. Dù là ngày nghỉ nhưng mới hơn 7h sáng, hàng chục người dân có mặt chờ để làm CCCD gắn chíp theo lịch hẹn.

Bà Trần Thanh Hải (ở tổ 20, phường Ngọc Thuỵ) cho biết, hôm nay đáng lẽ bà cùng gia đình về quê ở Thái Bình. Tuy nhiên, do đã hẹn trước với cán bộ Công an phường nên tôi đành ở lại làm cho xong việc.

“Thấy các anh suốt ngày đi lại tuyên truyền, vận động không thực hiện cũng thấy áy náy. Lên đây chứng kiến công việc của các anh lúc nào cũng tất bật mới hiểu và thông cảm sự vất vả của các anh nhiều hơn”, bà Hải chia sẻ.

Thượng tá Phạm Hải Thắng, Trưởng Công an quận Ba Đình cho biết, ngay sau khi Giám đốc Công an TP Hà Nội ban hành Mệnh lệnh 01, đơn vị đã nhanh chóng triển khai kế hoạch thực hiện đến các đơn vị, quán triệt đến từng CBCS phải xác định đây là một “chiến dịch” và phải hoàn thành đúng kế hoạch, thậm chí sớm hơn mục tiêu đề ra.

Hà Nội: Dồn lực cấp CCCD gắn chíp cho người dân -0
Tại địa bàn phường Thượng Thanh, quận Long Biên, rất nhiều người dân chưa làm CCCD gắn chíp cũng đã thu xếp đến Công an phường ngồi xếp hàng chờ làm.

“Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc khó khăn, Ban chỉ huy Công an qận yêu cầu các đơn vị phải có báo cáo, đồng thời tham mưu cho Ban chỉ huy, Đảng uỷ, chính quyền phường… để huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đưa ra biện pháp tháo gỡ”, Thượng tá Phạm Hải Thắng nói.

Trung tá Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Đội trưởng Đội QLHC về TTXH Công an quận Long Biên cho biết, để triển khai thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc Công an TP Hà Nội đạt kết quả tốt nhất, đơn vị đã dồn tất cả nhân lực, vật lực và phải hoàn thành sớm mục tiêu. Hàng ngày, đơn vị thường xuyên có 4 tổ công tác lưu động làm việc tại Công an các phường theo lịch cụ thể và 1 tổ công tác làm tại đội.

Hà Nội: Dồn lực cấp CCCD gắn chíp cho người dân -0
Do đặc thù công việc nên nhiều người tranh thủ ngày nghỉ đến Công an phường Ngọc Thuỵ làm CCCD gắn chíp.

Trung tá Nguyễn Công Hưng, Phó Trưởng Công an phường Ngọc Thụy cho biết, theo thống kê, hiện trên địa bàn phường chỉ còn hơn 100 trường hợp chưa làm CCCD gắn chíp. Để người dân nắm bắt được chủ trương kế hoạch và Mệnh lệnh 01, ngoài việc cử CBCS xuống tận nơi vận động còn thông qua các tổ dân phố, đoàn thể tuyên truyền về lợi ích của việc chuyển đổi từ CMND 9 số và CCCD 12 số sang CCCD gắn chíp, đồng thời cũng triển khai song song việc cấp định danh điện tử cho người dân.

“Hầu hết người dân trên địa bàn đều đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, cũng có 1 vài trường hợp cho rằng, họ không có nhu cầu nên vẫn chưa có ý thức chấp hành. Điển hình như trường hợp như anh Trương Đức T. (ở tổ 35, là một cán bộ ngân hàng). Đối với trường hợp này, chúng tôi cũng sẽ tuyên truyền, vận động để sớm hoàn thành Mệnh lệnh mà Giám đốc Công an TP Hà Nội đã ban hành”, Trung tá Nguyễn Công Hưng chia sẻ.

Quang Trường
.
.