Giữ trật tự ở phường quy tụ 6 bệnh viện lớn

Thứ Bảy, 23/09/2023, 10:28

Đây là nhiệm vụ mà Công an phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội tập trung lực lượng, giải quyết dứt điểm trong thời gian gần đây, nhất là trong bối cảnh tình hình trật tự đô thị, trật tự công cộng và phòng cháy chữa cháy ở các khu nhà tập thể trên địa bàn phức tạp trở lại.

Trung tá Nguyễn Duy Định, Trưởng Công an phường Phương Mai cho biết, trên địa bàn phường có 6 bệnh viện tuyến Trung ương gồm: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt - Pháp, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, Bệnh viện Lão Khoa Trung ương, Bệnh viện Nhiệt đới Lâm sàng Trung ương, Bệnh viện Da liễu Trung ương. Đây là những trung tâm y tế lớn nhất của cả nước, mỗi ngày có hàng chục nghìn lượt người là bệnh nhân và người nhà đến thăm khám, chữa bệnh, chăm sóc, vì vậy tình trạng trật tự an toàn giao thông (TTATGT), trật tự đô thị, trật tự công công xung quanh các bệnh viện luôn diễn biến phức tạp, tập trung đông người và phương tiện.

Giữ trật tự công cộng và phòng cháy chữa cháy ở các khu tập thể -0
Công an phường Phương Mai phối hợp Tự quản phường cắm chốt bảo đảm TTATGT tại khu vực ngõ 4 phố Phương Mai.

Xác định đây là trách nhiệm chính của lực lượng Công an, Công an phường Phương Mai đã tăng cường công tác tuần tra, tuyên truyền, xử lý các vi phạm TTATGT, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên toàn địa bàn, đặc biệt ở các khu vực cổng bệnh viện. Đơn vị cũng phân công CBCS Công an phường cùng lực lượng Tự quản phường hàng ngày cắm chốt tại các điểm phức tạp về TTATGT, trật tự công cộng, trật tự đô thị, như cổng chính Bệnh viện Bạch Mai, ngõ 4 phố Phương Mai...

Tuy nhiên, khó khăn ở chỗ, khi lực lượng chức năng có mặt thì ngõ phố, vỉa hè cơ bản thông thoáng; song khi lực lượng chức năng rời đi thì tình trạng bán hàng rong, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường lại tiếp tục diễn ra... Khu vực sân chơi nhà tập thể E3 và E10 nằm trong ngõ 4 phố Phương Mai cũng là điểm thường xuyên vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng trong nhiều năm qua. Một số hộ kinh doanh lấn chiếm lòng đường, bày bán các loại hàng hóa ở đường đi, không gian khu vui chơi, dựng ô, bạt, treo biển hiệu che khuất hết tầm nhìn...

Giữ trật tự công cộng và phòng cháy chữa cháy ở các khu tập thể -0
Giữ trật tự công cộng và phòng cháy chữa cháy ở các khu tập thể -1
Cán bộ Cảnh sát trật tự Công an phường Phương Mai phối hợp lực lượng Tự quản tuần tra, duy trì trật tự công cộng và phòng cháy, chữa cháy xung quanh các khu tập thể.

Công an phường đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường bố trí, sắp xếp khu vực bán hàng phù hợp đảm bảo nhu cầu của quần chúng nhân dân, đảm bảo TTATGT, trật tự đô thị, trật tự công cộng và công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; đồng thời nhiều lần ra quân xử lý vi phạm tại khu vực này. Công an phường Phương Mai đã phối hợp với đội CSGT- Trật tự Công an quận Đống Đa xử lý tổng số 7 trường hợp, trong đó 6 trường hợp bán hàng rong nhỏ và 1 trường hợp chiếm dụng lòng đường.

"Trước tình hình như vậy, chúng tôi đã phân công 1 đồng chí Cảnh sát trật tự Công an phường và 1 đồng chí Tự quản chốt tại khu vực ngõ 4 phố Phương Mai từ 7h15 - 11h30 và từ 15h00 - 17h30 các ngày trong tuần. Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát trật tự tiếp tục tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm duy trì trật tự công cộng, trật tự đô thị, TTATGT trên toàn địa bàn phường", Trung tá Nguyễn Duy Định nêu giải pháp.

An Quỳnh
.
.