Giữ bình yên vùng biên giới Tây Ninh

Chủ Nhật, 01/05/2022, 13:03

Trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Công an tỉnh Tây Ninh đã nỗ lực ngày đêm triển khai nhiều kế hoạch, phương án, biện pháp công tác, nắm chắc tình hình, chủ động có đối sách và xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp về ANTT, góp phần giữ ổn định tuyến an ninh biên giới.

Năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4 đã tác động không nhỏ đến đời sống xã hội, ảnh hưởng đến công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Lợi dụng việc các lực lượng tăng cường cho công tác chống dịch, các đối tượng đã câu kết, móc nối, nhen nhóm hình thành nhiều đường dây tổ chức xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu, vận chuyển ma túy, hàng cấm... qua biên giới quy mô lớn.

Công an tỉnh Tây Ninh đã triển khai nhiều kế hoạch, phương án, biện pháp công tác, nắm chắc tình hình, chủ động có đối sách và xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp về ANTT, góp phần cùng lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn giữ ổn định tuyến an ninh biên giới.

Trang 20: Giữ bình yên vùng biên giới Tây Ninh -0
Trung tá Nguyễn Thị Kim Phụng (thứ 2 từ trái qua) tặng quà người dân nghèo vùng biên.

Nhớ lại lần tác nghiệp tuyến biên giới Tây Ninh, đoạn qua địa bàn xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, chúng tôi càng thấm thía hơn nỗi vất vả, khó khăn của những cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu. Vượt gần 100km từ TP Hồ Chí Minh đến trụ sở Công an xã Long Thuận, cũng là lúc Trung tá Nguyễn Thị Kim Phụng, Trưởng Công an xã cùng đồng đội vừa tuần tra tuyến biên giới trở về sau đêm dài sương phủ lạnh lẽo vùng biên.

Trung tá Phụng sẻ chia: “Tôi vừa kết thúc chuyến tuần tra đêm. Dịch bệnh diễn biến phức tạp nên cán bộ, chiến sỹ phải căng mình thực hiện “nhiệm vụ kép” với tinh thần hết giờ nhưng không hết việc, đó là phòng, chống tội phạm và phòng, chống dịch vùng giáp biên. Chúng tôi tập trung nắm diện, nắm người từ địa phương khác trở về, cũng để kịp thời phát hiện đối tượng nghi vấn xuất, nhập cảnh trái phép có thể mang theo mầm bệnh lây lan. Từ đó, có biện pháp phối hợp cùng chính quyền địa phương, gia đình để tuyên truyền, vận động họ tự giác khai báo y tế, lịch trình di chuyển, góp phần phòng ngừa dịch bệnh. Đáng lưu ý, qua công tác quản lý, nắm bắt địa bàn để đấu tranh, ngăn chặn kịp thời tội phạm xuất, nhập cảnh trái phép, đánh bạc…”.

Được biết, đây là một trong những địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT khu vực biên giới. Xã Long Thuận có đường biên giới giáp với Campuchia dài 7,5km, thuộc hai ấp Long An và Long Hưng, trong đó có nhiều đường mòn, lối mở để dân cư hai nước qua lại làm ăn. Chợ Long Thuận là đầu mối cung cấp hàng nông sản, thực phẩm, hóa phẩm cho người Campuchia khu vực biên giới.

Đặc biệt, khu vực này luôn đông người tập trung, vừa chạy xe ôm, vừa hoạt động môi giới đưa người xuất cảnh trái phép qua biên giới tìm kiếm việc làm giữa thời điểm dịch bệnh. Trong thời gian xảy ra dịch, huyện Bến Cầu hiện có 34 chốt chống dịch và Công an xã Long Thuận đã cử lực lượng tích cực tham gia những chốt này. Không chỉ vậy, Công an xã còn đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tặng quà người dân nghèo giữa dịch bệnh nên được người dân tin yêu, cung cấp các tin báo có giá trị. Qua đó, bắt giữ hàng chục vụ, hơn 40 trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép…

Đáng lưu ý, nhiều lần phối hợp cùng các lực lượng khác tuần tra khép kín khu vực biên giới, Trung tá Phụng cùng đồng đội đã gặp phải một số đối tượng manh động, chống trả quyết liệt lực lượng vây bắt. Với sự kiên quyết đấu tranh, trấn áp tội phạm, chị Phụng cùng đồng đội đã khóa tay, bắt giữ đối tượng.

Theo ghi nhận của phóng viên, không chỉ các chốt phòng, chống dịch bệnh của Công an các xã vùng biên huyện Bến Cầu, cán bộ, chiến sĩ căng mình chống dịch, đảm bảo ứng trực 24/24. Tại hàng chục chốt phòng, chống dịch ở các xã biên giới khác thuộc các huyện Tân Biên, huyện Châu Thành, huyện Tân Châu... Công an xã đều đảm bảo công tác tuần tra, khép kín địa bàn. Hầu hết các chốt được lợp mái tôn tạm bợ giữa cánh đồng, hoặc giữa rừng cao su, rẫy mì... thiếu thốn nơi nghỉ ngơi, sinh hoạt, điện, nước, muỗi rừng vo ve suốt cả ngày đêm, cán bộ, chiến sĩ phải thường xuyên lót dạ với mì gói, bánh mì nhưng họ vẫn kiên trì bám trụ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Lê Minh Tùng, Trưởng phòng An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Lợi dụng tình hình dịch bệnh, các đối tượng bất hảo đã tìm đường mòn xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới. Đáng lưu ý, chúng hoạt động có tổ chức, cấu kết, móc nối rất chặt chẽ. Với quyết tâm phá án, từng cán bộ, chiến sĩ không quản ngại khó khăn gian khổ, ngày đêm tập trung điều tra, xác minh thu thập chứng cứ chứng minh tội phạm. Công an Tây Ninh đã điều tra, làm rõ 45 vụ, 90 bị can, nổi lên là tội phạm tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép.

Trong đó, phải kể đến là nhóm Bùi Văn Đỡ (SN 1984, ngụ xã An Thạnh, huyện Bến Cầu), đã tổ chức 5 lần, đưa 35 đối tượng người Trung Quốc từ các tỉnh phía Bắc di chuyển vào TP Hồ Chí Minh, rồi đến Tây Ninh để xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Qua đó, nhóm Đỡ thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Sau thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, Phòng ANĐT Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác bắt quả tang Đỡ chở 11 người Trung Quốc trên ô tô BKS: 51A- 448.72. Sau đó, Công an bắt thêm Trương Thị Lan (SN 1982), Đặng Minh Luân (SN 1992), Phan Văn Tỷ (SN 2005, cùng ngụ Tây Ninh).

Trang 20: Giữ bình yên vùng biên giới Tây Ninh -0
Sòng bạc quy mô lớn vùng biên bị triệt phá.

Lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phân tích thêm: Khi lực lượng chức năng ra quân tuần tra khép kín phòng, chống dịch bệnh và các loại tội phạm khác khu vực biên giới, nhiều đối tượng không thể tìm đường tiểu ngạch xuất cảnh trái phép sang Campuchia đánh bạc. Do vậy, chúng tụ tập tổ chức đánh bạc trên địa bàn các huyện, thị xã vùng giáp biên, thậm chí còn co cụm tại các khu dân cư, thuê giang hồ cảnh giới đe dọa người dân.

Mới đây, lúc 16h ngày 4/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh và Công an thị xã Trảng Bàng bất ngờ bủa vây khu vực vườn cây phía sau nhà Nguyễn Thị Cẩm Vân (SN 1986, ngụ thị xã Trảng Bàng). Tại hiện trường, Công an phát hiện hàng chục đối tượng lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền. Nhiều đối tượng đã manh động chống trả quyết liệt để tẩu thoát nhưng bất thành. Công an Tây Ninh đã bắt giữ được 21 đối tượng, tang vật thu giữ, hơn 170 triệu đồng, 1 bộ dụng cụ lắc xí ngầu, 19 xe môtô các loại, 23 ĐTDĐ...

Qua điều tra, sòng bạc này hoạt động gần 3 tháng nay do Vân cầm đầu. Vân thu tiền xâu 50%/ván khi nhà cái thắng. Đáng lưu ý, Vân thường xuyên thay đổi địa điểm tổ chức và luôn bố trí nhiều giang hồ xăm trổ đầy mình cảnh giới các tuyến đường theo nhiều tầng, lớp nên rất khó khăn cho công tác truy bắt.

Vào thời điểm trên, Vân tổ chức đánh bạc ngay trong phần đất nhà mình. Tuy nhiên, trong lúc tham gia đặt tài xỉu thì Vân xảy ra mâu thuẫn, cự cãi với một con bạc. Vân yêu cầu người chơi dời ra vườn cây phía sau nhà và để cho Phạm Anh Trường (SN 1972, ngụ khu phố Lộc Du, phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng) làm cái cho đến khi chúng bị bắt.

Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh cho biết: Tuy còn nhiều khó khăn, thách thức trước sự bùng nổ của đại dịch COVID-19 lần thứ 4, nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao và tinh thần vì nhân dân phục vụ, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Tây Ninh đã tham mưu tốt cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo ANTT; kiểm soát được tình hình và xử lý hiệu quả các vấn đề, vụ việc phát sinh, tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác Công an.

Nổi bật như, Công an Tây Ninh phát huy vai trò chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh, vừa phòng, chống dịch, vừa triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo chủ trương của Bộ Công an. Để đảm bảo ANTT tuyến biên giới, Công an tỉnh đã duy trì bố trí lực lượng tham gia các chốt phối hợp giữa lực lượng Công an và Quân đội tuần tra 24/24h. Qua đó, đã phát hiện 216 vụ, 542 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép qua các đường mòn, lối mở; đã khởi tố 32 vụ, 67 bị can về hành vi tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép, xử phạt hành chính 184 vụ, 475 đối tượng vi phạm...

An Bình
.
.