Giữ bình yên trên địa bàn thành phố Huế

Chủ Nhật, 17/10/2021, 10:27

Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, song không vì thế công tác điều tra, truy bắt tội phạm gây án bị chậm trễ. Với tinh thần quyết tâm đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, thời gian qua, lực lượng Công an TP Huế (Thừa Thiên-Huế) đã liên tiếp phá nhiều vụ án, chuyên án liên quan đến ma túy, “tín dụng đen”, trộm cắp, cướp giật tài sản…  góp phần giữ vững ANTT địa bàn.

Trung tá Lê Ngọc Minh, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Huế cho biết, thời gian gần đây, trên địa bàn liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp, cướp giật tài sản; lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua công tác điều tra, từ tháng 9/2021 đến giữa tháng 10/2021, lực lượng CSHS Công an TP Huế đã liên tiếp bắt giữ hàng loạt đối tượng có các hành vi nêu trên.

Cụ thể, vào 12h ngày 11/10, Tôn Thất Nhật Phong (17 tuổi, trú tại phường Kim Long, TP Huế) điều khiển môtô đến trước số nhà 46 đường Dương Văn An, phường Xuân Phú thực hiện vụ cướp giật túi xách chứa 10 triệu đồng và 1 ĐTDĐ iPhone 6 của một phụ nữ đang đi bộ trên lề đường. Nhận tin báo, Đội CSHS Công an TP Huế nhanh chóng xác minh, với sự hỗ trợ tích cực của Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên-Huế, đến 12h ngày 12/10, đối tượng Phong bị bắt giữ, tang vật vụ án được thu hồi.

Trước đó, Đội CSHS Công an TP Huế cũng liên tiếp bắt giữ các đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản, gồm: Trương Quang Trường (36 tuổi, trú tại xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc); Nguyễn Cửu Dãnh (32 tuổi, trú phường Xuân Phú, TP Huế); Hồ Văn Toàn (50 tuổi, trú phường Phú Nhuận, TP Huế) và bắt giữ Trần Lê Sướng (24 tuổi, trú khu phố Văn Hội 2, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) bị cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phước truy nã vào ngày 6/7/2021 sau khi đối tượng này gây án “Cố ý gây thương tích” rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú…

Giữ bình yên trên địa bàn thành phố Huế -0
Công an TP Huế bắt giữ Đặng Văn Tuấn để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo Trung tá Lê Ngọc Minh, không những tội phạm trộm cắp, cướp giật mà lực lượng đơn vị còn đánh mạnh vào tội phạm “tín dụng đen”, chặt đứt các đường dây cho vay nóng, lãi suất cao. Điển hình như vụ việc bắt giữ đối tượng Đặng Văn Tuấn (24 tuổi, trú tại xã Đồng Sơn, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Tuấn từ Hạ Long vào TP Huế và thuê nhà trọ tại địa bàn phường Phú Thượng để móc nối với một số đối tượng hoạt động cho vay nặng lãi với lãi suất từ 121,67%/năm đến 240%/năm.

Qua theo dõi, Đội CSHS Công an TP Huế triệu tập đối tượng Tuấn đến trụ sở làm việc. Ban đầu, Tuấn quanh co, chối tội nhưng với những tài liệu chứng cứ thu thập được buộc Tuấn phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo kết quả điều tra, đến thời điểm bị bắt, Tuấn đã cho nhiều người ở địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế vay tiền với lãi suất “cắt cổ”, thu lợi bất chính gần 240 triệu đồng. Khi người vay chậm trả lãi, Tuấn đe dọa đến tính mạng, sức khỏe những người này.

Thượng tá Dương Khắc Tiệp, Phó trưởng Công an TP Huế cho biết thêm, ngoài nỗ lực điều tra khám phá các vụ án nói trên, thời gian qua, lực lượng đơn vị còn tích cực đấu tranh với tội phạm mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Mới đây nhất, vào cuối tháng 9/2021, Công an TP Huế đã phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Quảng Trị vào Huế tiêu thụ. Sau khi xác lập chuyên án, lúc 1h sáng 28/9, tại đường Tố Hữu, phường Xuân Phú, các trinh sát bắt quả tang Lê Đặng Quang Huy (18 tuổi, trú phường Hương Sơ) và Lê Văn An (18 tuổi, trú phường Thuận Lộc) đang vận chuyển trái phép hơn 17,4 gam ma túy loại MDMA.

Đồng thời bắt giữ Trần Văn Bình (22 tuổi, trú tại phường Hương An, TP Huế); Phan Đình Công (26 tuổi, trú tại xã Phú Thuận, huyện Phú Vang) về hành vi mua bán và vận chuyển trái phép chất ma túy. Tiếp đó, kiểm tra tòa nhà C ký túc xá Trường Đại học Tài chính - Kế toán phân hiệu tại Thừa Thiên-Huế (số 290 đường Phạm Văn Đồng, TP Huế), bắt quả tang Nguyễn Vũ Đình Lưu (32 tuổi, trú xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà), là đối tượng cầm đầu đường dây ma túy này.

Lưu khai nhận, thường xuyên thuê xe ôtô và tự lái từ Huế ra Đông Hà mua ma túy đưa về chia nhỏ để bán cho con nghiện. Trước khi bị bắt, Lưu ra Đông Hà mua 200 viên ma túy với số tiền 42 triệu đồng mang về Huế cất giấu tại phòng 644 ký túc xá trên thì bị bắt giữ.

“Trên đây là một số trong rất nhiều vụ án, chuyên án được lực lượng Công an TP Huế khám phá, điều tra thành công. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với Công an 36 phường, xã và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế để tổ chức điều tra, làm rõ các chuyên án, vụ án, qua đó kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững ANTT địa bàn vào những tháng cuối năm 2021”, Thượng tá Tiệp khẳng định. 

Anh Khoa
.
.