Giám đốc Công an Quảng Ninh được điều động giữ chức Cục trưởng Cục Cảnh sát Kinh tế

Thứ Hai, 28/02/2022, 23:46

Chiều ngày 28/2, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại lễ công bố, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã thông báo các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đồng chí Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, Giám đốc Công an tỉnh giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (Cục Cảnh sát Kinh tế); điều động và bổ nhiệm đồng chí Thượng tá Bùi Quang Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương. Các quyết định trên có hiệu lực từ ngày 1/3.

Giám đốc Công an Quảng Ninh điều động giữ chức Cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế -0
Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh chúc mừng Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm và Thượng tá Bùi Quang Bình. 

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an  về việc giao đồng chí Đại tá Vũ Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, phụ trách Công an tỉnh Quảng Ninh trong thời gian kiện toàn Ban Giám đốc Công an tỉnh.

Giám đốc Công an Quảng Ninh điều động giữ chức Cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế -0
Đại tá Vũ Thanh Tùng nhận Quyết định phụ trách Công an tỉnh Quảng Ninh. 

Phát biểu tại lễ công bố, bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh chúc mừng các đồng chí được lãnh đạo Bộ Công an giao nhiệm vụ trên cương vị mới. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận đóng góp của cá nhân các đồng chí trong công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương và lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANQG, TTATXH trong bối cảnh phức tạp của dịch bệnh COVID-19.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tin tưởng rằng, trên cương vị công tác mới, các đồng chí tiếp tục phát huy những kinh nghiệm đã có, tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ thời gian tới. Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh, trong thời gian đợi kiện toàn Ban giám đốc, các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng lòng đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ, giữ vững thành tích đạt được trong thời gian qua.

Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm và Thượng tá Bùi Quang Bình cũng đã phát biểu bày tỏ sự cảm ơn đến Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã luôn quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để cá nhân các đồng chí và tập thể Công an tỉnh hoàn thành nhiệm vụ được giao phó. Hai đồng chí gửi lời cảm ơn đến các đồng chí trong Ban Giám đốc, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương và CBCS Công an tỉnh đã đồng lòng, đồng sức thực hiện nhiệm vụ, đạt được nhiều thành tích xuất sắc góp phần đưa Công an tỉnh 2 năm liên tục đạt danh hiệu Cờ thi đua Chính phủ và nhiều danh hiệu cao quý khác; đặc biệt là sự ghi nhận, tin tưởng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Trên cương vị công tác mới, các đồng chí hứa quyết tâm giữ vững truyền thống tốt đẹp của người chiến sĩ Công an Quảng Ninh, cố gắng nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vì sự nghiệp đảm bảo ANQG, TTATXH.

Đại tá Vũ Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh bày tỏ niềm vinh dự với nhiệm vụ của lãnh đạo Bộ giao phó; đồng thời nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình ANTT còn nhiều vấn đề phức tạp, nhất là dịch bệnh đang diễn biến rất khó lường, tập thể lãnh đạo Công an tỉnh có nhiều biến động về nhân sự, đồng chí sẽ quyết tâm phát huy tinh thần đoàn kết cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh tiếp tục bám sát các nội dung chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các nghị quyết, chương trình công tác trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai theo đúng tiến độ đề ra, đảm bảo giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

V. Huy
.
.