Đổi thay ở xã vùng cao khi Công an xã bám dân

Thứ Hai, 10/07/2023, 08:19

Trung tá Nguyễn Văn Thủy, Đội trưởng thuộc Phòng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), Công an tỉnh Bình Phước cho biết, một trong những xã có sự chuyển biến rất lớn về an ninh trật tự (ANTT) khi Công an chính quy về xã là xã Lộc Quang, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Để hiểu thêm về thực tế, Thiếu tá Vũ Đức Trường, Trưởng Công an xã Lộc Quang, huyện Lộc Ninh dẫn chúng tôi đi trên những con đường trải nhựa rất đẹp của xã, hai bên đường rợp bóng mát của vườn cao su. Người dân khi gặp trưởng Công an xã ai cũng đều vui vẻ chào hỏi khá thân thiện.

Đổi thay ở xã vùng cao khi Công an xã bám dân -0
Công an tỉnh Bình Phước xây dựng nhà tình thương tặng hộ nghèo khó khăn tại ấp Việt Quang, xã Lộc Quang.

Xã Lộc Quang có hơn 2 ngàn hộ dân với hơn 8 ngàn nhân khẩu. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 50%. Người dân trên địa bàn chủ yếu làm nông nghiệp, các dân tộc anh em đều sống hòa thuận. Nói đến xã này, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước đều biết, trước đây tình trạng xâm hại phụ nữ và trẻ em khá phức tạp. Tháng 3/2020, xảy ra một vụ hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân là bé gái 10 tuổi, đối tượng là ông L.P.T.. Trước đó, năm 2019, xảy ra trường hợp đối tượng L.D. hiếp dâm 2 con gái ruột, làm con gái thứ 2 mang thai khi 13 tuổi. Sự việc này gây bức xúc dư luận xã hội và người dân nơi đây cũng bàng hoàng.

Trước tình hình này, Công an tỉnh và Công an huyện Lộc Ninh phân công cán bộ phối hợp với các ngành chức năng ở địa phương thường xuyên tuyên truyền pháp luật ở các lĩnh vực đến từng người dân, trong đó tập trung tuyên truyền phòng ngừa xâm hại phụ nữ và trẻ em. Đồng thời, đưa Công an chính quy về xã theo chủ trương của Bộ Công an. Bên Cạnh đó, các ngành chức năng của tỉnh, của huyện như đoàn thanh niên, hội phụ nữ… cũng tăng cường xuống phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật. Qua đó, xây dựng một số mô hình, trong đó Công an xã phối hợp đơn vị chức năng của Công an tỉnh xây dựng 2 mô hình dân vận khéo là “Phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em”, “Đảm bảo TTATGT trên địa bàn xã Lộc Quang”; phối hợp Công an huyện Lộc Ninh xây dựng 1 mô hình “Camera giám sát an ninh trật tự”.

Công an xã cũng xây dựng và duy trì 2 mô hình “Giáo xứ bình yên đảm bảo ANTT” và “Cựu chiến bình tham gia phòng, chống tội phạm”. Tổng số trên địa bàn xã Lộc Quang có 5 mô hình dân vận khéo đảm bảo ANTT, trong đó Công an xã trực tiếp chủ trì 2 mô hình. 

Công tác dân vận khéo được Công an xã thực hiện bài bản, cụ thể, gắn kết tốt hơn với nhà chùa, nhà thờ, các khu dân cư, trường học… Đặc biệt, Công an xã phối hợp với Hội Phụ nữ Công an huyện Lộc Ninh tăng cường tuyên truyền phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em; đồng thời phối hợp với Phòng Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an tỉnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các trường học trên địa bàn xã. Trong đó, tập trung tuyên truyền phòng ngừa ma túy và hút thuốc trong học sinh, phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa đuối nước,…

Thiếu tá Vũ Đức Trường, Trưởng Công an xã Lộc Quang cho biết, từ việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đến phòng, chống tội phạm và phối hợp với các ban, ngành tăng cường phòng ngừa xâm hại phụ nữ, trẻ em được thực hiện rất tốt nên tình hình có chuyển biến rõ rệt. Từ tháng 7/2020 đến nay, trên địa bàn xã Lộc Quang không xảy xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em. Từ tháng 5/2022 đến nay, không xảy ra trộm cắp xe máy và ăn cắp vặt; chỉ xảy ra vài vụ gây rối trật tự công cộng trong thanh niên nhưng đã được Công an xã nhanh chóng xử lý. Tình hình ANTT chuyển biến tích cực, tội phạm giảm sâu so với thời gian trước đây. Trong khi đó, trước đây trộm cắp xe máy và ăn cắp vặt thường xuyên xảy ra, gây bức xúc trong nhân dân.

Anh Vũ Văn Hà, người dân ở ấp Bù Tam, xã Lộc Quang, huyện Lộc Ninh cho biết: “Trước đây trên địa bàn xã thường xảy ra mất trộm xe máy hay các tài sản khác như điện thoại, vật nuôi… Nhưng từ khi Công an chính quy về quản lý cũng như tuyên truyền rất tốt nên trật tự xã hội ở đây tốt hơn rất nhiều”.

Có thể thấy, từ khi có lực lượng Công an chính quy được bố trí về xã, công tác phòng ngừa tội phạm được thực hiện bài bản hơn. Khi xuất hiện mâu thuẫn trong nhân dân, Công an xã lập tức phối hợp với Ban điều hành các ấp và ngành chức năng để hòa giải ngay lập tức.

Theo Trưởng Công an xã Lộc Quang, khi mới về xã, thấy công tác quản lý tài sản của người dân chưa chặt chẽ, như xe máy để trước nhà không rút chìa khóa, đi vắng hoặc tối ngủ không khóa cửa nhà… Đây là cơ hội cho kẻ xấu nảy sinh lòng tham trộm cắp. Công an xã phối hợp với các ban, ngành tuyên truyền để người dân hiểu trong việc quản lý tài sản của mình. Từ đó, từng bước ý thức người dân được nâng lên. Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ Công an xã được Trưởng Công an xã quán triệt phải thực hiện phương châm “đi dân nhớ, ở dân thương”, gần gũi, hòa đồng, giúp đỡ nhiệt tình khi nhân dân cần.

Công an xã cũng thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền, đồng thời phối hợp xây dựng mô hình “Đảm bảo TTATGT” vận động các hộ gia đình thực hiện nghiêm pháp luật về giao thông, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, nhất là thanh niên. Từ đó, có sự chuyển biến rất tốt, từ đầu năm 2023 đến nay trên địa bàn xã không xảy ra TNGT.

Ông Hoàng Anh Tính, Chủ tịch UBND xã Lộc Quang cho biết, từ khi Công an chính quy về xã có sự chuyển biến và khởi sắc hơn, bài bản hơn, chất lượng nâng cao hơn lực lượng bán chuyên trách trước đây. Được sự lãnh đạo, điều hành kịp thời của Đảng ủy, UBND xã, thời gian qua các lực lượng đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tội phạm giảm sâu, không xảy ra trọng án; tệ nạn tảo hôn, xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em hai năm nay không xảy ra.

Nguyễn Cảnh
.
.