Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Hội Phụ nữ tại Trường Cao đẳng ANND I

Thứ Tư, 18/10/2023, 16:59

Tọa đàm là diễn đàn để cán bộ, hội viên, hội phụ nữ các cấp trong và ngoài trường thảo luận, làm rõ những nội dung, vấn đề về vai trò của Hội Phụ nữ, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp trong tình hình mới

Chiều 18/10, Trường Cao đẳng ANND I tổ chức Toạ đàm khoa học “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Hội và phong trào phụ nữ, góp phần triển khai, thực hiện Chương trình hành động số 188/CTr/ĐU(P2) về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TƯ của Bộ Chính trị trong Đảng bộ Trường Cao đẳng ANND I giai đoạn hiện nay”

Tham dự Toạ đàm có Đại tá Nguyễn Thuý Quỳnh, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND; đại diện Hội Phụ nữ các đơn vị: Cục Truyền thông CAND, Học viện ANND, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sóc Sơn, Hội Phụ nữ xã Tiên Dược; Lữ đoàn 971, Sư đoàn phòng không, không quân (Bộ Quốc phòng)

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Hội Phụ nữ tại Trường Cao đẳng ANND I -0
Các đại biểu tham dự Toạ đàm.

Phát biểu tại Toạ đàm, Thiếu tướng, PGS, TS Đinh Ngọc Hoa, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng ANND I đề nghị mỗi cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ nhà trường và tổ chức Hội cần ra sức thi đua trong mọi hoạt động, không ngừng sáng tạo và hoàn thành xuất sắc công việc chuyên môn, nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ, đặc biệt đã đưa ra được nhiều đề xuất, kiến nghị, giải pháp cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ, công nhân viên đưa nhà trường vững bước qua mọi khó khăn từ những ngày đầu sáp nhập đến nay.

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Hội Phụ nữ tại Trường Cao đẳng ANND I -0
Thiếu tướng, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng ANND I phát biểu khai mạc Toạ đàm.

Hội Phụ nữ Trường Cao đẳng ANND I là 1 trong 3 tổ chức đoàn thể quần chúng của nhà trường, với 3 Hội phụ nữ cơ sở trực thuộc, 244 hội viên (156 hội viên phía Bắc và 88 hội viên tại phía Nam), chiếm tỷ lệ 42 % trong tổng biên chế.  

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Hội Phụ nữ tại Trường Cao đẳng ANND I -0
Đại tá Nguyễn Thuý Quỳnh, Phó Cục trưởng và đại diện Hội Phụ nữ Cục Truyền thông CAND  tặng hoa Hội Phụ nữ Trường Cao đẳng ANND I

Trong thực tiễn hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ, để xây dựng tổ chức Hội Phụ nữ và đội ngũ cán bộ nữ trong nhà trường ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục đào tạo nhằm thực hiện mục tiêu chung “Phát triển Trường Cao đẳng ANND I đến năm 2030 trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Công an đạt chuẩn quốc gia, trung tâm nghiên cứu khoa học uy tín, chất lượng cao; đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực góp phần xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” đã đề ra trong Chương trình hành động số 188.

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Hội Phụ nữ tại Trường Cao đẳng ANND I -0
Đại diện Hội Phụ nữ Cục Truyền thông CAND phát biểu tham luận.

Tọa đàm là diễn đàn để cán bộ, hội viên, hội phụ nữ các cấp trong và ngoài trường thảo luận, làm rõ những nội dung, vấn đề về vai trò của Hội Phụ nữ, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp trong tình hình mới; kết quả thực hiện công tác hội và phong trào phụ nữ góp phần xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; mối quan hệ phối hợp để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức Hội, các phong trào thi đua trong toàn lực lượng.

Toạ đàm đã nghe các ý kiến tham luận đến từ các đơn vị: Khoa Trinh sát an ninh, Khoa Luật (Trường Cao đẳng ANND I), Hội Phụ nữ Cục Truyền thông CAND, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sóc Sơn.

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Hội Phụ nữ tại Trường Cao đẳng ANND I -0
Đại diện Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng ANND I chúc mừng chị em phụ nữ đơn vị khách mời.

Với tham luận: “Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội Phụ nữ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới tại Cục Truyền thông CAND”, Hội Phụ nữ Cục Truyền thông CAND đã đề xuất 5 giải pháp nhằm phát huy sức mạnh của đội ngũ cán bộ hội, xây dựng đội ngũ cán bộ hội có năng lực, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Ban Tổ chức cho biết, Toạ đàm nhận được 27 bài tham luận, nhìn chung, các ý kiến đều chất lượng, tâm huyết, trách nhiệm, có hàm lượng trí tuệ, tính khoa học cao, bám sát nội dung và luận giải được nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến chủ đề Tọa đàm, đồng thời đưa ra nhiều kiến nghị, đề xuất có cơ sở, giá trị thực tiễn và tính ứng dụng cao.

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Hội Phụ nữ tại Trường Cao đẳng ANND I -0
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Các ý kiến tham luận tại Toạ đàm đã giúp cho Hội Phụ nữ nhà trường có những cơ sở để đề xuất với Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban Phụ nữ CAND những chủ trương, biện pháp nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác hội, phong trào phụ nữ, xây dựng tổ chức hội, đội ngũ cán bộ hội đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời gian tới.

Trần Hằng
.
.