Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Trung Quốc thăm và làm việc với Báo CAND

Thứ Tư, 09/09/2015, 19:19
Chiều 9/9, Đoàn đại biểu Hội Nhà báo toàn Trung Quốc do nhà báo Vương Tuấn Bản, Phó Tổng Biên tập Tập đoàn Báo chí nhật báo Hà Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Báo CAND.

Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND đã tiếp và làm việc với đoàn. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Đại tá Đặng Văn Lân, Đại tá Trần Kim Thẩm, Thượng tá Phạm Quang Khải, Phó Tổng Biên tập Báo CAND và lãnh đạo các ban nghiệp vụ Báo CAND…

Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND phát biểu tại buổi tiếp.

Tại buổi tiếp, Thiếu tướng Phạm Văn Miên đã chào mừng chuyến tham quan, khảo sát, trao đổi kinh nghiệm của đoàn nhà báo Trung Quốc tại Việt Nam, thể hiện mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa những người làm báo hai nước. Thay mặt Ban Biên tập và cán bộ chiến sỹ, phóng viên, biên tập viên Báo CAND, đồng chí Tổng Biên tập đã giới thiệu khái quát với đoàn nhà báo Trung Quốc về chức năng nhiệm vụ, bộ máy tổ chức, công tác làm báo, phát hành của Báo CAND.

Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND tặng quà đoàn nhà báo Trung Quốc.

Báo CAND là cơ quan ngôn luận của Đảng uỷ Công an Trung ương và Bộ Công an, phát hành số báo đầu tiên ngày 1/11/1946. Bên cạnh nhiệm vụ tuyên truyền các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước thì Báo CAND còn phản ánh tình hình an ninh trật tự và những vấn đề của đời sống xã hội mà người dân quan tâm. Ngoài nhật báo CAND, hiện Báo CAND còn có các chuyên đề An ninh thế giới (tuần), An ninh Thế giới giữa tháng, cuối tháng; Cảnh sát toàn cầu (tuần); Cảnh sát toàn cầu (đầu tháng, cuối tháng), Văn Nghệ Công an và Báo CAND Điện tử, với lượng phát hành hàng chục vạn bản mỗi kỳ đối với báo viết và hàng triệu lượt truy cập/ngày đối với báo điện tử...

Ban biên tập Báo Công an nhân dân và các đại biểu tại buổi tiếp.

Với tiêu chí “Nhân văn – Tin cậy – Kịp thời”, các ấn phẩm của Báo CAND đã góp phần xứng đáng trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an đẹp trong lòng nhân dân và thu hút sự quan tâm, theo dõi của độc giả trong và ngoài nước…

Thay mặt Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Trung Quốc, đồng chí Vương Tuấn Bản đã cảm ơn tình cảm, sự đón tiếp nồng hậu của cá nhân đồng chí Thiếu tướng, Tổng Biên tập Phạm Văn Miên cũng như các cán bộ, chiến sỹ Báo CAND dành cho đoàn.

Đồng chí Vương Tuấn Bản và các thành viên trong đoàn đã cùng trao đổi về công tác quản lý, điều hành, phát hành các ấn phẩm báo chí, phương hướng đổi mới nội dung, hình thức của tờ báo để thích ứng với sự phát triển của nền báo chí hiện đại… Đại diện đoàn nhà báo Trung Quốc bày tỏ mong muốn có thêm nhiều cơ hội hợp tác, trao đổi kinh nghiệm về công tác báo chí với Báo CAND nói riêng và các cơ quan báo chí của Việt Nam nói chung.

Quỳnh Vinh
.
.