Điều động lực lượng, phương tiện hỗ trợ tìm kiếm nhân viên thủy điện Kà Tinh 1 mất tích

Thứ Hai, 17/10/2022, 14:30

Đoàn công tác Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) -Bộ Công an, Trường Đại học PCCC đã có mặt tại hiện trường sạt lở núi khu vực thủy điện Kà Tinh 1 để tham gia tìm kiếm nhân viên thủy điện đã mất tích vào chiều tối 10/10.

Ngày 17/10, đoàn công tác Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an) đã đến hiện trường tham gia công tác tìm kiếm nhân viên thủy điện Kà Tinh 1 (xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi) bị mất tích sau vụ sạt lở núi xảy ra vào chiều tối 10/10.

Bộ Công an điều động lực lượng, phương tiện hỗ trợ tìm kiếm nhân viên thủy điện Kà Tinh 1 mất tích -0
Các đơn vị chức năng tổ chức họp bàn tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích.
Bộ Công an điều động lực lượng, phương tiện hỗ trợ tìm kiếm nhân viên thủy điện Kà Tinh 1 mất tích -0
Lực lượng Công an nỗ lực mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Ngay khi có mặt tại khu vực nhà máy thủy điện Kà Tinh 1, đoàn công tác và các đơn vị chức năng đã tổ chức họp bàn kế hoạch triển khai tiếp tục công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích. Trước đó, Bộ Công an cũng cử đoàn công tác của Trường Đại học PCCC đến Quảng Ngãi để tham gia hỗ trợ tìm kiếm.

Đến nay, Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng đã huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ, sử dụng nhiều phương tiện, thiết bị và chó nghiệp vụ để phục vụ công tác cứu nạn cứu hộ. Tuy nhiên, sau 7 ngày nỗ lực vẫn chưa tìm thấy nạn nhân mất tích.

Như Báo CAND đã đưa tin, chiều tối 10/10, mái taluy dương của một quả đồi nằm bên tuyến Tỉnh lộ 622B, gần nhà điều hành của thủy điện Kà Tinh 1 bị sạt lở nghiêm trọng. Hàng ngàn mét khối đất đá, cây rừng đổ ập xuống đã ảnh hưởng đến khu nhà điều hành này làm anh Nguyễn Nhật Nam (27 tuổi, quê TP Quảng Ngãi, nhân viên Nhà máy thủy điện Kà Tinh 1) bị mất tích.

Ngọc Thi - Tài Đức
.
.