Đến tận thôn, bản vùng biên giới vận động, thu hồi 70 khẩu súng các loại

Thứ Sáu, 16/12/2022, 14:07

Thông qua công tác nắm địa bàn, nắm hộ, nắm người, tổ công tác Công an huyện Tây Giang (Quảng Nam) và Công an các xã đã tiến hành tổ chức tuyên truyền, vận động các cá nhân đang nghi vấn tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép giao nộp.

Sáng 16/12, Công an huyện Tây Giang (Quảng Nam) cho biết, thực hiện Kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an huyện Tây Giang đã cử tổ công tác đến tận thôn, bản để tổ chức tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tồn đọng trong nhân dân trên địa bàn 2 xã biên giới Tr’hy và Axan.

Đến tận thôn, bản vùng biên giới vận động, thu hồi 70 khẩu súng các loại -0
Tổ công tác Công an huyện Tây Giang đến tận bản, làng vùng biên giới Tr'hy để vận động, thu hồi vũ khí.
Đến tận thôn, bản vùng biên giới vận động, thu hồi 70 khẩu súng các loại -0
Cán bộ Công an huyện Tây Giang kiểm đếm số súng vận động, thu hồi được.

Thông qua công tác nắm địa bàn, nắm hộ, nắm người, tổ công tác Công an huyện Tây Giang và Công an các xã đã tiến hành tổ chức tuyên truyền, vận động các cá nhân đang nghi vấn tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép giao nộp; đồng thời tuyên truyền cho nhân dân nắm rõ các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phân tích tác hại, tính nguy hiểm của việc tàng trữ, sử dụng súng săn, súng tự chế trong hộ gia đình.

Qua đó, đã thu hồi được 70 khẩu súng các loại, trong đó có 2 khẩu súng hơi, 20 khẩu súng thể thao tự chế, 14 khẩu súng PCP (súng hơi dạng mới), 34 khẩu súng cồn và 8 viên đạn.

Ngọc Thi
.
.