Để miền biển Đại Lãnh luôn bình yên

Chủ Nhật, 04/02/2024, 06:21

Nằm giữa đèo Cả với đèo Cổ Mã trên hai huyết mạch giao thông là quốc lộ 1A cùng đường sắt xuyên Việt; được ôm trọn ba bề bởi dãy núi hình vòng cung, còn phía trước là biển xanh mở ra mênh mông trong tầm mắt, xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh là cửa ngõ phía Bắc tỉnh Khánh Hòa, tiếp giáp với vùng đất phía Nam tỉnh Phú Yên.

Thiên nhiên ban tặng nơi này cảnh quan sơn thủy hữu tình, giàu tiềm năng du lịch, nên Đại Lãnh đang nằm trong tầm ngắm của nhiều nhà đầu tư.

Để miền biển Đại Lãnh luôn bình yên -0
Công an xã Đại Lãnh tra cứu dữ liệu dân cư để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự.

Ông Nguyễn Lê Ngọc Toàn, Chủ tịch UBND xã Đại Lãnh cho biết, trong số 3.036 hộ gia đình (gần 12.000 nhân khẩu) cư trú ở 6 thôn, rất nhiều người dân từ các địa phương khác đến đây lập nghiệp, trong đó có hơn 60% sinh sống bằng nghề khai thác thủy sản ven bờ, thả nuôi tôm cá, 20% kinh doanh dịch vụ. Dù đối mặt không ít khó khăn nhưng rất đáng mừng là diện mạo kinh tế - xã hội ở Đại Lãnh trong những năm qua đã có nhiều thay đổi.

Đáng kể nhất là hạ tầng kỹ thuật giao thông, văn hóa, giáo dục, y tế luôn được quan tâm chú trọng đầu tư; tỷ lệ học sinh đến trường ở các bậc học mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở đều đạt và vượt chỉ tiêu; 88% người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện; 100% thanh niên khám sức khỏe và nhập ngũ nghĩa vụ quân sự; 6 thôn trong xã đều đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT; sản lượng khai thác thủy sản trong năm 2023 hơn 2.050 tấn, đạt 102,5%; tổng thu ngân sách hơn 17,6 tỷ đồng, đạt hơn 200% so với kế hoạch…

Điều đáng ghi nhận là trong quá trình đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương này luôn có sự nỗ lực, đóng góp rất quan trọng của lực lượng Công an xã Đại Lãnh. Thượng úy Nguyễn Phúc Bửu Phương, Phó trưởng Công an xã Đại Lãnh chia sẻ, sau 4 năm được điều động về cơ sở, tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an chính quy cùng với hơn chục Công an viên bán chuyên trách luôn đoàn kết, nỗ lực vượt khó, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức pháp luật để thực thi hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ ANTT.

Từ những tháng đầu tiên tiếp cận địa bàn, Công an chính quy không chỉ chủ động làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, cẩn trọng rà soát, phân loại các đối tượng thuộc diện cần giám sát; mà còn tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn kết với xây dựng mới các mô hình ANTT như "Camera an ninh", "Đội tự quản cảng cá Đại Lãnh", đồng thời kiện toàn 6 đội dân phòng gồm 60 thành viên là những đảng viên, cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên và người dân có tinh thần trách nhiệm cao. Bên cạnh đó, Công an xã Đại Lãnh thường xuyên chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cảnh báo thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo, trộm cắp, cướp giật tài sản… bằng nhiều hình thức từ trực tiếp tại các cuộc họp dân cư, tiếp xúc gia đình người dân cho đến cập nhật thông tin trên trang Facebook, Zalo.

Bên cạnh đó, hoạt động tuần tra bảo vệ ANTT xuyên đêm với sự phối hợp của dân phòng, dân quân, thanh niên xung kích luôn được triển khai khép kín địa bàn, trong đó có cung đoạn trên đường đèo Cả tiếp giáp với địa phận tỉnh Phú Yên là nơi tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy.

Công tác tuyên truyền sâu rộng đã tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của người dân nâng cao nhận thức trách nhiệm bảo vệ ANTT, trong năm 2023 và 1 tháng đầu năm nay, người dân đã chủ động cung cấp 24 nguồn tin kết hợp với 175 cuộc tuần tra, Công an xã Đại Lãnh đã chủ động xác minh làm rõ, đấu tranh truy bắt 24 vụ gồm 24 đối tượng liên quan đến ma tuý, trộm cắp, cướp tài sản. Từ đó chuyển giao cho Công an huyện Vạn Ninh xử lý hình sự 10 vụ, truy thu 2 xe máy, 4 điện thoại, 15,5 triệu đồng… trả lại cho người bị hại; xử phạt hành chính 18 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; cảnh báo giáo dục 50 thanh, thiếu niên có nguy cơ phạm pháp.

Thời gian qua, Công an xã làm tốt công tác tham mưu và phối hợp chính quyền cùng các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương quản lý, giám sát chặt chẽ 30 đối tượng chấp hành xong án phạt tù, 2 đối tượng đang chấp hành án treo, phạt cải tạo không giam giữ và 40 đối tượng sau cai nghiện ma túy; hòa giải ổn thỏa 70% số vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp dân sự, tránh khiếu kiện phức tạp, kéo dài dẫn đến phạm pháp; không để xảy ra cháy nổ, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…

Đặc biệt, Công an xã Đại Lãnh đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm ANTT, phòng chống tội phạm trong tình hình mới" và thực hiện Nghị quyết 12/NQ-BCT ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới", nên thời gian qua địa bàn xã Đại Lãnh luôn đảm bảo giữ vững an ninh chính trị nội bộ, xã hội, tôn giáo, truyền thông và an ninh mạng. Không có trường hợp nào là cán bộ, chiến sĩ Công an chính quy và bán chuyên trách vi phạm phải kiểm điểm, xử lý kỷ luật; từ một đơn vị tiên tiến, trong năm 2023 Công an xã Đại Lãnh được công nhận là đơn vị quyết thắng.

Đi qua những con đường làng, ngõ xóm ở Đại Lãnh những ngày đầu xuân mới, không riêng người dân địa phương mà nhiều du khách đều cảm nhận nét vẻ bình yên, thơ mộng của miền biển nơi này, khi lực lượng Công an xã vẫn đang ngày đêm nỗ lực bảo đảm ổn định ANTT, tiếp tục góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.                        

Hữu Toàn
.
.