Công an TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai:

Đấu tranh, triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm nguy hiểm

Thứ Sáu, 24/04/2015, 08:57
Ngày 23/4, tại Đồng Nai, Tổng cục Cảnh sát đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch phối hợp tấn công trấn áp tội phạm, làm chuyển hóa khu vực giáp ranh TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai.
Sau 3 năm thực hiện, Các đơn vị nghiệp vụ của Tổng cục Cảnh sát đã phối hợp với Công an địa phương giáp ranh tập trung đấu tranh, khám phá thành công nhiều chuyên án lớn; khám phá nhanh các vụ án đặc biệt nghiêm trọng; kịp thời truy bắt các đối tượng phạm tội; triệt phá các đường dây, băng nhóm tội phạm hoạt động gây án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức theo kiểu xã hội đen.

Lực lượng phối hợp đã triệt phá thành công nhiều băng nhóm cướp giật ở địa bàn quận 9, Thủ Đức, quận 12, Bình Chánh của TP Hồ Chí Minh; ở Thuận An, Dĩ An của Bình Dương và ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai… qua đó đã làm giảm cơ bản sự lộng hành của bọn tội phạm; kìm chế, kéo giảm đáng kể số vụ cướp, cướp giật tài sản; ngăn chặn nhiều đường dây, tổ chức tội phạm trộm cắp hàng hóa trong container, trộm két sắt và các vụ cướp có vũ khí tại Bình Dương, TP Hồ Chí Minh.

Trong 3 năm qua, các địa bàn giáp ranh đã tổ chức triệt phá 2.491 băng nhóm tội phạm nguy hiểm, bắt 7.265 đối tượng.

Đ.Thắng
.
.