Đánh giá hiệu quả hoạt động của lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm

Thứ Ba, 23/06/2015, 18:15
Chiều 23/6, tại Hà Nội, Tổng cục Cảnh sát chủ trì phối hợp với Tổng cục Chính trị CAND tiến hành sơ kết, đánh giá hiệu quả hoạt động của lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm (TNTP) từ năm 2010 đến tháng 5/2015. Thiếu tướng Nguyễn Dĩnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát TNTP chủ trì Hội thảo.

Theo báo cáo của Tổng cục Cảnh sát, đến nay có 63/63 Công an các địa phương đã có báo cáo sơ kết về hoạt động của lực lượng Cảnh sát TNTP. Nhìn chung, mô hình tổ chức Phòng Cảnh sát TNTP tại các địa phương đã phát huy hiệu quả, làm tốt công tác tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh, thành phố đảm bảo việc theo dõi, quản lý, công tác chỉ huy, chỉ đạo thống nhất thường xuyên, kịp thời, hiệu quả hơn so với trước.

Lực lượng Cảnh sát TNTP là lực lượng chủ công, chuyên sâu trong xác minh truy bắt ĐTTN thuộc tất cả các hệ đối tượng, nhất là ĐTTN đặc biệt nguy hiểm, trốn lâu năm, trốn ra nước ngoài.

Thiếu tướng Nguyễn Dĩnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát truy nã tội phạm phát biểu tại Hội thảo.

Từ 2010 đến 15/5/2015, Cảnh sát TNTP toàn quốc phối hợp với các lực lượng đã truy bắt, vận động đầu thú, thanh loại 44.465 ĐTTN, so với cùng kỳ 5 năm trước đã bắt tăng 9.594 ĐTTN, kéo giảm hơn 4.000 ĐTTN so với cuối năm 2009…

Phát biểu kết luận Hội thảo, Thiếu tướng Nguyễn Dĩnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát TNTP tiếp thu nghiêm túc các ý kiến góp ý tại Hội thảo. Để duy trì đảm bảo cho hoạt động của lực lượng, trong thời gian tới, Cục Cảnh sát TNTP tập trung đến các vấn đề liên quan đến biên chế, cơ chế chính sách, phương tiện, đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên trách để nâng cao hiệu quả công tác truy bắt ĐTTN…

Sau Hội thảo, Cục Cảnh sát TNTP hoàn chỉnh báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động của Cảnh sát TNTP các địa phương để báo cáo lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát và Tổng cục Chính trị CAND trình lãnh đạo Bộ quyết định…

Hiếu Quỳnh
.
.