Dâng hương tưởng niệm Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn

Thứ Năm, 14/01/2016, 13:41
Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn (23-1-1916/23-1-2016), ngày 14-1, Bộ Công an và tỉnh Nghệ An đã long trọng tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm của đồng chí ở xã Nam Trung, Nam Đàn (Nghệ An).
Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Thượng tướng Tô Lâm, UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Trần Việt Tân, Trung tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn đại biểu cấp cao của Bộ Công an, đại diện lãnh đạo Quân khu 4, Bộ Quốc phòng.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Hồ Đức Phớc, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo Công an, Cảnh sát PCCC tỉnh cùng đại diện gia tộc, thân nhân đồng Trần Quốc Hoàn.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gửi lẵng hoa kính dâng anh linh Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn.

Các đại biểu thành kính tưởng niệm cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn.

Thứ trưởng Tô Lâm và đ/c Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An dâng hoa, dâng hương lên anh linh đồng chí Trần Quốc Hoàn.

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an dâng hoa, dâng hương lên anh linh đồng chí Trần Quốc Hoàn.
Đoàn đại biểu Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương lên anh linh đồng chí Trần Quốc Hoàn.
Gia tộc và thân nhân đồng chí Trần Quốc Hoàn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm.
Lãnh đạo Công an, Cảnh sát PCCC tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương lên anh linh đồng chí Trần Quốc Hoàn. Ảnh: Mạnh Cường.

Tại lễ dâng hương, các đại biểu đã dành phút tưởng niệm Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương xứ Nghệ, người đảng viên cộng sản kiên trung, suốt đời chiến đấu vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo của lực lượng CAND Việt Nam.

Trước anh linh Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và nhân dân nguyện mãi mãi đi theo con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, mãi luôn học tập và làm theo tấm gương, đạo đức của đồng chí để bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày càng giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tiếp sau phút tưởng niệm, các đại biểu đã kính cẩn dâng hương tại Nhà tưởng niệm bày tỏ lòng thành kính đối với đồng chí Trần Quốc Hoàn và thăm Nhà trưng bày lưu niệm các tài liệu, hiện vật về Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn.

Minh Tâm – S.L
.
.