Mô hình “Mái trường an toàn”:

Đảm bảo tốt an ninh học đường, kéo giảm vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên

Thứ Ba, 28/03/2023, 20:43

Các buổi tuyên truyền đa dạng, phong phú, thiết thực và sát với tình hình thực tế của quận Hà Đông nhằm nâng cao nhận thức rõ về tác hại của bạo lực học đường, tác hại của ma túy và cách phòng, tránh...

Ngày 28/3, Ban Chỉ đạo 138 quận Hà Đông, TP Hà Nội tổ chức Chương trình “Mái trường an toàn” năm 2023; tổng kết công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật cho học sinh năm 2022.

Đảm bảo tốt an ninh học đường, kéo giảm vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên -0
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cùng các đại biểu nhấn nút khởi động hành trình "Mái trường an toàn năm 2023".

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Trưởng Công an quận Hà Đông cho biết: Theo thống kê, trong những tháng đầu năm học 2022 - 2023, địa bàn quận Hà Đông xảy ra 5 vụ việc liên quan đến học sinh vi phạm pháp luật; đáng chú ý là vụ "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra ngày 12/2/2023 liên quan đến 18 em học sinh thuộc 9 trường trên địa bàn. Trước thực trạng này, đòi hỏi các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương phải vào cuộc, không thể dừng ở những ý kiến, suy nghĩ đơn lẻ mà cần phải có những hành động cụ thể.

Đảm bảo tốt an ninh học đường, kéo giảm vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên -0
Các em học sinh tranh tài sôi nổi cuộc thi "Rung chuông vàng".
Đảm bảo tốt an ninh học đường, kéo giảm vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên -0
Cuộc thi "Rung chuông vàng" với sự tham gia của 100 em học sinh xuất sắc đến từ 26 trường THCS trên địa bàn quận Hà Đông.

Tại địa bàn quận Hà Đông, Công an quận đã xây dựng mô hình "Mái trường an toàn" thiết thực với các nội dung tuyên truyền pháp luật bằng nhiều hình thức phong phú; tổ chức nắm tình hình, đối thoại trực tiếp với những gia đình, các đoàn thể xã hội và các em học sinh vi phạm pháp luật từ cấp quận đến cấp phường; tập huấn kiến thức kỹ năng pháp luật cho cán bộ làm công tác giáo dục; tăng cường sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các tổ chức đoàn thể.

Đảm bảo tốt an ninh học đường, kéo giảm vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên -0
Hai thí sinh xuất sắc đến từ trường THCS Phú La và Phổ thông quốc tế Việt Nam đã đồng giải Nhất cuộc thi "Rung chuông vàng".

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh các Trường THPT, THCS trên địa bàn quận theo Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Nội dung các buổi tuyên truyền phải đa dạng, phong phú, thiết thực và sát với tình hình thực tế của thành phố nói chung và quận Hà Đông nói riêng nhằm nâng cao nhận thức rõ về tác hại của bạo lực học đường, tác hại của ma túy và cách phòng, tránh; nắm được những kỹ năng cơ bản của công tác PCCC; nội dung cơ bản của Luật Giao thông đường bộ; từ đó giúp các em học sinh nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, từng bước làm giảm các hành vi vi phạm, đảm bảo tốt an ninh học đường, xây dựng "Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Nhà trường an toàn”…

Chia sẻ về hành trình “Mái trường an toàn” ý nghĩa này, cô giáo Hoàng Thị Sinh, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi (Hà Đông) đánh giá: “Mỗi buổi tuyên truyền của Công an quận Hà Đông triển khai là một bài học rất ý nghĩa. Các em học sinh được nghe những chia sẻ chân thành của lãnh đạo Công an quận, các trinh sát, CBCS các đội nghiệp vụ dày dặn kinh nghiệm. Qua đó, nâng cao nhận thức, sự hiểu biết về pháp luật, các em sẽ không vi phạm. Phụ huynh rất ủng hộ, tệ nạn xâm nhập nhà trường cũng đã giảm hẳn…”.

“Hệ thống mạng hiện nay rất thông dụng, gần gũi nhưng cách tiếp cận như nào là an toàn hay không an toàn là điều chúng em chưa ý thức rõ được hết cho đến khi được các chú, các anh Công an trực tiếp phổ biến, tuyên truyền pháp luật qua các tình huống dưới hình thức sân khấu hóa, bằng các “phiên tòa giả định”... Hình thức tuyên truyền pháp luật trực quan, sinh động giúp em và các bạn rất dễ hiểu. Em rất mong có thật nhiều buổi phổ biến, tuyên truyền pháp luật hơn nữa, để chúng em được củng cố thêm nhiều kiến thức về pháp luật…” – em N.T.H.Ph, lớp 7A10, Trường THCS Phù La chia sẻ.

Đảm bảo tốt an ninh học đường, kéo giảm vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên -0
Các em học sinh thích thú với những bức tranh đặc sắc mang chủ đề "Học sinh với pháp luật" được bày triển lãm.
Đảm bảo tốt an ninh học đường, kéo giảm vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên -1
Chương trình là sân chơi bổ ích nhằm trang bị kiến thức về pháp luật cho các em học sinh.

Tại chương trình, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội cùng các đại biểu đã bấm nút khởi động Mô hình “Mái trường an toàn” năm 2023. Chương trình năm 2023 sẽ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến 81 điểm trường với hơn 90.000 học sinh, tổ chức 35 buổi tọa đàm giữa cơ quan quản lý với 5.000 lượt giáo viên, học sinh, phụ huynh cùng nhiều hoạt động bổ ích khác sẽ được tổ chức.

Điểm nhấn của chương trình là cuộc thi "Rung chuông vàng" với sự tham gia của 100 em học sinh xuất sắc đến từ 26 trường THCS trên địa bàn quận Hà Đông. Đây là sân chơi bổ ích nhằm trang bị kiến thức về pháp luật, trang bị cho các em học sinh. Những câu hỏi đa dạng đủ các lĩnh vực từ PCCC đến ngăn chặn tệ nạn ma túy, tham gia giao thông được Ban Cố vấn là Đội trưởng các đội nghiệp vụ của Công an quận Hà Đông xây dựng qua các câu hỏi, tình huống cụ thể đã mang lại hệ thống kiến thức bổ ích cho các em học sinh. Trải qua 2 vòng đấu, 20 câu hỏi và 3 câu hỏi phụ. Hai thí sinh xuất sắc đến từ trường THCS Phú La và Phổ thông quốc tế Việt Nam đã đồng giải Nhất.

Thảo Vy
.
.