Đảm bảo chất lượng và hiệu quả cao nhất các hoạt động kỷ niệm

Thứ Năm, 06/08/2015, 20:23
Chiều 6/8, tại Hà Nội, Ban Tổ chức quốc gia kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (CAND), 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã họp phiên thứ ba. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Tổ chức quốc gia chủ trì phiên họp.

Cùng dự có Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương (UVTW) Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thượng tướng Bùi Quang Bền, UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện các Ban, Bộ, Ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, vụ, cục trực thuộc Bộ Công an...

Thay mặt Thường trực Ban Tổ chức quốc gia, Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND báo cáo kết quả một số hoạt động trọng tâm đã diễn ra trong thời gian qua.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Tổ chức quốc gia phát biểu chủ trì phiên họp.

Sau phiên họp lần thứ hai của Ban tổ chức quốc gia, Bộ Công an đã tổ chức giao ban trực tuyến, đánh giá việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm với Công an các đơn vị, địa phương, các học viện, trường CAND; đồng thời có các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện, đề xuất Trưởng Ban tổ chức ban hành chương trình lịch số 1106 tổ chức 45 hoạt động kỷ niệm.

Tính đến ngày 6/8, đã tổ chức xong 30 hoạt động kỷ niệm, bao gồm các hoạt động tuyên truyền như họp báo, hội nghị báo cáo viên, hội thảo khoa học, thi tìm hiểu về truyền thống lực lượng CAND, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, triển lãm, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng; tổ chức các hội diễn văn nghệ, liên hoan sân khấu; tổ chức Đại hội khỏe và Đại hội thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” và phong trào thi đua đặc biệt; gặp mặt tôn vinh và tri ân trong lực lượng CAND...

Về hoạt động tổ chức kỷ niệm 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an đã ban hành hướng dẫn số 482 về tổ chức hoạt động kỷ niệm trên phạm vi cả nước; tổ chức điểm mô hình Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại 6 địa phương là Hà Nội, Hòa Bình, Điện Biên, Lào Cai, Đà Nẵng, Đồng Tháp trong thời gian từ ngày 7 đến ngày 17/8; tổ chức xong Hội thi Công an xã giỏi cấp cơ sở, khu vực, hướng tới Hội thi toàn quốc dự kiến diễn ra từ ngày 10/8 đến ngày 12/8 tại TP Hồ Chí Minh; tổ chức Cầu truyền hình trực tiếp giao lưu với các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên sóng truyền hình HTV và ANTV...

Từ nay đến ngày 19/8, theo chương trình lịch sẽ còn 15 hoạt động trọng tâm, như: Tổ chức 2 cuộc Hội thảo khoa học “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sỹ CAND” và "Công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong thời kỳ mới"; tổ chức 3 cuộc triển lãm trưng bày hiện vật “70 năm CAND Việt Nam chiến đấu, xây dựng, trưởng thành"; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt tướng lĩnh CAND; tổ chức gặp mặt cán bộ Công an hưu trí cao cấp tại 3 khu vực và tổ chức Chung kết hội thi công an xã giỏi toàn quốc tại TP Hồ Chí Minh…

Các đại biểu dự phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, Bộ trưởng Trần Đại Quang ghi nhận, biểu dương các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ Công an đã nỗ lực, cố gắng, tăng cường phối hợp với các bộ, ban, ngành… triển khai các hoạt động kỷ niệm đa dạng, phong phú, cơ bản hoàn thành khối lượng công việc theo đúng kế hoạch đề ra.

Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định vai trò, ý nghĩa của những hoạt động kỷ niệm, qua đó yêu cầu các đơn vị chức năng tập trung chuẩn bị chu đáo cho các hoạt động, chương trình hướng tới Lễ kỷ niệm với tinh thần nỗ lực cố gắng cao nhất…

Đồng chí Bộ trưởng yêu cầu Bộ phận Thường trực giúp việc lắng nghe, tổng hợp ý kiến các đơn vị, bộ, ban, ngành tham gia đóng góp nhằm nâng cao công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm và duy trì các hoạt động, đôn đốc thực hiện kế hoạch.

Bộ trưởng Trần Đại Quang đề nghị các thành viên Ban tổ chức cần thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công; rà soát, lập kế hoạch chi tiết hơn nữa cho các hoạt động Lễ kỷ niệm từ Trung ương đến địa phương được chu đáo, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo chất lượng và hiệu quả cao nhất...

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an chủ trương không tổ chức tiếp khách, không nhận hoa chúc mừng tại trụ sở cơ quan Bộ.

Bộ Công an trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể; Ban, bộ, ngành Trung ương đối với lực lượng CAND trong thời gian qua và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm trong thời gian tới.
A.Hiếu - T.Xuân
.
.