Đại hội Đảng bộ Cục Cảnh sát giao thông

Thứ Ba, 08/09/2015, 14:53
Ngày 8/9, Đảng bộ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) đã tổ chức đại hội lần thứ IX nhiệm kỳ 2015-2020. Thượng tướng Lê Quý Vương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù mô hình tổ chức của Cục CSGT có nhiều thay đổi (sát nhập Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt và Cục Cảnh sát đường thuỷ) nhưng Đảng bộ Cục CSGT đã luôn bám sát chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ,  lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt chức năng nắm bắt, dự báo tình hình, tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng CSGT phát huy vai trò nòng cốt trong việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), góp phần quan trọng tạo chuyển biến tích cực về TTATGT, đạt được mục tiêu mà Quốc hội, Chính phủ đề ra là kiềm chế và giảm tai nạn giao thông.

Thứ trưởng Lê Quý Vương tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ Cục CSGT

Thứ trưởng Lê Quý Vương đồng tình với mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp mà Đại hội Đảng bộ Cục CSGT đề ra, đồng thời nhấn mạnh một số công tác trọng tâm.

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tăng cường chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về TTATGT với nhiều hình thức, nội dung phù hợp, đặc biệt, phải coi trọng sự giáo dục pháp luật về ATGT đối với thế hệ trẻ, sinh viên, học sinh để từ đó hình thành một thế hệ mới có văn hoá giao thông, có nếp sống văn minh; nghiên cứu, đề xuất, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia đảm bảo TTATGT gắn với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư.

Các đại biểu dự Đại hội.

Đổi mới phương thức TTKS, việc giám sát hoạt động của người tham gia giao thông phải thích ứng với điều kiện giao thông hiện đại. Nhân rộng mô hình, hệ thống giám sát hoạt động giao thông trên các tuyến quốc lộ trọng điểm nhằm từng bước giảm bớt sự có mặt thường trực của CSGT trên đường nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát chặt chẽ tình hình. Cải cách thủ tục hành chính trong công tác xử lí vi phạm TTATGT, giảm bớt thời gian đi lại, chờ đợi của nhân dân.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Cục CSGT nhiệm kỳ 2015-2020.    

Triển khai rộng rãi, có hiệu quả chương trình ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác đảm bảo TTATGT, công khai các hoạt động của CSGT cho người dân được biết, tham gia đóng góp ý kiến, nhất là vấn đề xây dựng lực lượng CSGT ngày càng trong sạch, vững mạnh...

Phương Thuỷ - Việt Hưng
.
.