Cụm thi đua số 9 tổng kết phong trào Vì an ninh Tổ quốc năm 2023

Thứ Sáu, 24/11/2023, 15:25

Ngày 24/11, tại Công an tỉnh Vĩnh Long, Cụm thi đua số 9 (Bộ Công an) gồm Công an các tỉnh: Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Kiên Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, An Giang và Cà Mau tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2023.

Thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu hành động “Xây dựng CAND thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2023 đã được Công an các tỉnh Cụm thi đua số 9 phát động có hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ ra sức thi đua, phấn đấu và đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Công an các tỉnh Cụm thi đua số 9 đã tham mưu giải quyết ngay từ đầu các vụ việc phức tạp không để hình thành “điểm nóng”, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị trên địa bàn. 

Cụm thi đua số 9 tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2023 -0
Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị (Bộ Công an) phát biểu tại hội nghị. 

Tình hình tội phạm được kéo giảm, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt theo yêu cầu của Bộ Công an. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng có nhiều chuyển biến tích cực, tăng cường cho lực lượng cơ sở, trực tiếp chiến đấu.

Công an các tỉnh siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chất lượng công tác chuyên môn được nâng lên, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực phục vụ có hiệu cho phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Cụm thi đua số 9 tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2023 -0
Hội nghị đã thống nhất và bàn giao Cụm trưởng Cụm thi đua số 9 năm 2024 cho Công an tỉnh Kiên Giang.

Tại Hội nghị, Công an các đơn vị đã thảo luận, trao đổi những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong thực hiện phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc, các giải pháp để thúc đẩy phong trào phát triển ngày càng sâu rộng, hiệu quả. Hội nghị đã thống nhất và bàn giao Cụm trưởng Cụm thi đua số 9 năm 2024 cho Công an tỉnh Kiên Giang.

Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Cụm thi đua số 9 đã đạt được. Công an các tỉnh trong Cụm thi đua số 9 tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả. Tăng cường động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ trực tiếp chiến đấu. Tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân để nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc, tạo sức lan tỏa sâu rộng.

Cụm thi đua số 9 tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2023 -0
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Công an tỉnh Vĩnh Long

Công an các đơn vị trong Cụm thi đua số 9 quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác, góp phần nâng cao hiệu quả các mặt công tác chuyên môn, xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Bàn giao 2 căn nhà nghĩa tình đồng đội

Nằm trong chuỗi các hoạt động tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2023, Cụm thi đua số 9 đã tổ chức Đoàn đến trao 2 căn nhà nghĩa tình đồng đội tặng Đại úy Nguyễn Đức Huyền, cán bộ Công an huyện Tam Bình và Thượng úy Thạch Đồng Khởi, cán bộ Công an thị xã Bình Minh.

Cụm thi đua số 9 tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2023 -0
Đại tá Trà Quang Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long và đại diện lãnh đạo Cụm thi đua số 9 trao quyết định tặng nhà nghĩa tình đồng đội cho Thượng úy Thạch Đồng Khởi.

Kinh phí xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội được Công an các tỉnh trong Cụm thi đua số 9 vận động, đóng góp hỗ trợ mỗi căn 100 triệu đồng, phần còn lại do gia đình cán bộ chiến sĩ đóng góp.

Mộng Kha – Hoàng Thân
.
.