Cụm thi đua số 7, Bộ Công an dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ tại Côn Đảo

Thứ Sáu, 29/09/2023, 19:15

Ngày 29/9, Cụm thi đua số 7 (Bộ Công an) do Cục Công tác đảng và công tác chính trị làm cụm trưởng; Cục Truyền thông CAND là cụm phó, phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức chuỗi hoạt động sinh hoạt chính trị tại Côn Đảo.

Đoàn đã tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương, Đền thờ Côn Đảo và Nghĩa trang Hàng Keo.

Tham dự buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị - đơn vị cụm trưởng Cụm Thi đua số 7 Bộ Công an, Trưởng đoàn; cùng đại diện lãnh đạo và CBCS của các đơn vị Cục Tổ chức cán bộ, Cục Đào tạo, Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Cục Truyền thông CAND, Thanh tra Bộ Công an, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương…

Cụm thi đua số 7 - Bộ Công an dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ tại Côn Đảo -0
Cụm thi đua số 7 - Bộ Công an dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ tại Côn Đảo -1
Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Trưởng đoàn công tác và lãnh đạo các cục thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ và đồng bào đã chiến đấu hy sinh vì Tổ quốc tại Nghĩa trang Hàng Dương.

Tại buổi lễ, Đoàn đã thắp hương và dành một phút tưởng niệm để tưởng nhớ anh linh các Anh hùng Liệt sĩ và đồng bào đã chiến đấu hy sinh vì Tổ quốc.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, CBCS Cụm Thi đua số 7 Bộ Công an gồm các đơn vị: Cục Tổ chức cán bộ, Cục Đào tạo, Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Cục Truyền thông CAND, Thanh tra Bộ Công an, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương không ngừng phấn đấu, học tập, rèn luyện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác, góp phần xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Cụm thi đua số 7 - Bộ Công an dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ tại Côn Đảo -1
Đại tá Nguyễn Thúy Quỳnh, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND - đơn vị cụm phó và các đại biểu thắp hương tại Nghĩa trang Hàng Dương.

Với niềm vinh dự, tự hào, Đoàn Công tác của Cụm Thi đua số 7 Bộ Công an đã bày tỏ tình cảm,  trái tim của người chiến sĩ CAND hướng về mảnh đất linh thiêng của Tổ quốc.

Đoàn đã báo cáo về hoạt động sinh hoạt chính trị của Cụm, khánh thành và bàn giao công trình Nhà truyền thống Công an huyện Côn Đảo do Cụm Thi đua số 7 tài trợ 100% kinh phí. Công trình xây dựng Nhà truyền thống Công an huyện Côn Đảo là công trình có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, nơi tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu và các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; đồng thời cũng là nơi tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an huyện qua các thời kỳ, góp phần giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBCS Công an và nhân dân, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc mà mỗi CBCS Công an luôn phải ghi nhớ, giữ gìn và phát huy trong mọi hoàn cảnh.

Cụm thi đua số 7 - Bộ Công an dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ tại Côn Đảo -0
Đoàn Công tác Cụm thi đua số 7 tại Nghĩa trang Hàng Dương.

Nghĩa trang Hàng Dương là nơi yên nghỉ của hàng vạn CBCS cùng các đồng bào yêu nước qua rất nhiều thế hệ bị tù khổ sai dưới ách đô hộ thực dân và đế quốc. Nghĩa trang rộng khoảng 190.000m2 với số liệu ước tính có khoảng hơn 2 vạn tù nhân cùng các chiến sĩ yêu nước yên nghỉ tại đây.  

Cụm thi đua số 7 - Bộ Công an dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ tại Côn Đảo -0
Cụm thi đua số 7 - Bộ Công an dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ tại Côn Đảo -1
Cụm thi đua số 7 - Bộ Công an dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ tại Côn Đảo -2
Đoàn công tác thắp hương tại phần mộ của Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu.

Nghĩa trang Hàng Keo có diện tích khoảng 97.000m2, là nơi vùi chôn khoảng 10.000 tù nhân bị thực dân Pháp giết hại tại nhà tù Côn Đảo từ đầu thế kỷ XX cho đến giai đoạn khủng bố trắng năm 1940-1941. Năm 1997, các phần mộ tìm thấy ở đây đã được cải táng di dời về khu D Nghĩa trang Hàng Dương Côn Đảo...

Cụm thi đua số 7 - Bộ Công an dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ tại Côn Đảo -0
Đoàn công tác dâng hương tại Đền thờ Côn Đảo.
Cụm thi đua số 7 - Bộ Công an dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ tại Côn Đảo -0
Đoàn công tác dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Keo.

Cũng trong 2 ngày (29 & 30/9), Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với sự hỗ trợ của Sở Y tế tỉnh đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Mắt Sài Gòn tổ chức chương trình “Nghĩa tình Côn Đảo - Thắp sáng niềm tin” bao gồm khám, điều trị, phẫu thuật mắt miễn phí cho người dân Côn Đảo và nhiều hoạt động ý nghĩa khác. 

Chương trình không chỉ giúp người dân tầm soát, nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe mắt, đặc biệt trong tình hình dịch đau mắt đỏ như hiện nay, đồng thời còn cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 600 người.

Cụm thi đua số 7 - Bộ Công an dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ tại Côn Đảo -1
Khám, điều trị, phẫu thuật mắt miễn phí cho người dân Côn Đảo.

Thông qua đợt khám và điều trị, nhóm bác sĩ của bệnh viện đã phát hiện ra nhiều loại bệnh ở mắt thuộc tất cả các độ tuổi bao gồm: Bệnh võng mạc tiểu đường ở người cao tuổi, hội chứng khô mắt, viêm bờ mi, tật khúc xạ ở thanh thiếu niên và trẻ em. Trong số đó, bệnh đục thủy tinh thể là một trong những bệnh phổ biến nhất.

Cụm thi đua số 7 - Bộ Công an dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ tại Côn Đảo -1
Những bệnh nhân được điều trị tại chương trình đều bày tỏ sự vui mừng, cảm nhận được sự chăm sóc, quan tâm và tình cảm của các cán bộ Công an, nhân viên y tế.

Đặc biệt, thấu hiểu những hạn chế khó khăn khi di chuyển vào đất liền để phẫu thuật điều trị, bệnh viện cũng mổ đục thủy tinh thể (phaco) miễn phí cho 25 chiến sĩ, cán bộ hưu trí, người có công với cách mạng tại Trung tâm Quân - Dân Y huyện Côn Đảo. 

Phú Lữ
.
.