Cụm thi đua số 5 - Hội phụ nữ Bộ Công an ký kết giao ước thi đua

Thứ Ba, 23/08/2022, 16:53

Cụm thi đua số 5 - Hội phụ nữ Bộ Công an tiếp tục khơi dậy và phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách trong Phụ nữ CAND, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Ngày 23/8, tại tỉnh Thừa Thiên-Huế, Cụm thi đua số 5 - Hội phụ nữ Bộ Công an do Hội phụ nữ Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế làm Cụm trưởng đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua và triển khai các hoạt động thực hiện phong trào phụ nữ Công an giai đoạn 2022-2026.

Cụm thi đua số 5- Hội phụ nữ Bộ Công an ký kết giao ước thi đua  -0
Hội phụ nữ Công an 6 tỉnh ký kết giao ước thi đua.

Tại hội nghị, Hội phụ nữ Công an 6 tỉnh (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế) đã thống nhất ký kết giao ước thi đua với các nội dung, chỉ tiêu trọng tâm như: 100% thành viên trong Cụm thi đua tổ chức giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, học viên học tập, nắm vững nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp, Điều lệ Hội; xây dựng một loại hình rèn luyện sức khỏe, một mô hình học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tỷ lệ hội viên vi phạm kỷ luật dưới 0,1%; 99% gia đình phụ nữ Công an đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa” tại khu dân cư.

Cụm thi đua số 5- Hội phụ nữ Bộ Công an ký kết giao ước thi đua  -0
Lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an 6 tỉnh.

Các thành viên trong Cụm đã đề ra chương trình hành động cụ thể, thống nhất quy chế hoạt động để tập trung thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, đảm bảo cụ thể, thiết thực, sát với tình hình, nhiệm vụ của từng địa phương. Qua đó, tiếp tục khơi dậy và phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách trong Phụ nữ CAND, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại chương trình ký kết, các đơn vị thành viên của Cụm đã tổ chức trao kinh phí hỗ trợ 10 mô hình sinh kế cho 10 hộ gia đình phụ nữ nghèo ở xã Hương Hữu và xã Thượng Long (huyện Nam Đông, Thừa Thiên-Huế) với tổng trị giá 50 triệu đồng.

Hải Lan
.
.