Cụm thi đua số 2 thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”

Thứ Hai, 18/03/2024, 11:06

Ngày 18/3 tại Sơn La (đơn vị Cụm trưởng), Cụm thi đua số 2 (Bộ Công an) gồm Công an các tỉnh: Sơn La, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024.

c1.jpg -0
 Quang cảnh Hội nghị.

Tại hội nghị, Cụm thi đua số 2, Bộ Công an thống nhất giao ước thi đua thực hiện tốt các nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Cụm thi đua, bằng việc phối hợp chặt chẽ, toàn diện trên các mặt công tác giữa các đơn vị trong Cụm.

c2.jpg -1
Các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 ký giao ước thi đua.

Trong đó đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Chủ động nắm chắc tình hình, bảo vệ an ninh quốc gia, không để xảy ra bạo loạn, khủng bố, phá hoại, hình thành tổ chức chính trị đối lực trong nước; Chủ động nhận diện các loại tội phạm để triển khai các giải pháp, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp, điều tra, xử lý tội phạm hiệu quả; Kịp thời giải quyết những nguyên nhân, điều kiện nảy sinh tội phạm ngay từ cơ sở.

Phấn đấu kéo giảm số vụ phạm tội về TTATXH, 100% tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, xử lý, tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%; tỷ lệ điều tra, khám phá đạt trên 75% và án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%, siết chặt kỷ cương, điều lệnh CAND,…

Tại hội nghị, Công an các tỉnh cũng đã tiến hành thảo luận, thống nhất nội dung ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2024, quy chế tổ chức và hoạt động của Cụm thi đua, quyết tâm cao thực hiện chỉ tiêu thi đua do Bộ Công an giao. Các đơn vị Công an trong Cụm thi đua đã thống nhất đóng góp 150 triệu để xây dựng nhà tình nghĩa cho trường hợp CBCS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại đơn vị Cụm trưởng.

Sáng cùng ngày, các đại biểu đã dâng hương, báo công tại Đền thờ Bác Hồ - Quảng trường Tây Bắc.

Cao Thiên – Trung Hiếu
.
.