Cục Truyền thông CAND và Ngân hàng Agribank ký kết thỏa thuận hợp tác

Thứ Ba, 24/10/2023, 17:58

Chiều ngày 24/10, tại Hà Nội, Cục Truyền thông Công an nhân dân và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã ký kết Bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác.

Tham dự lễ ký kết, có Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND và các lãnh đạo đơn vị thuộc Cục Truyền thông CAND.

Về phía Agribank có ông Phạm Toàn Vượng – Tổng Giám đốc và các thành viên trong Hội đồng thành viên, Ban Điều hành của Agribank.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Phạm Toàn Vượng, TGĐ Agribank bày tỏ vui mừng vì hai bên đã có sự hợp tác chặt chẽ. Sau 35 năm xây dựng và phát triển, Agribank hiện là ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam, luôn tiên phong, đi đầu trong thực thi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xóa đói giảm nghèo và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đến 30/9/2023, tổng tài sản của Agribank đạt 1,93 triệu tỷ đồng, là một trong những ngân hàng có quy mô lớn nhất trong hệ thống các tổ chức tín dụng; Nguồn vốn đạt trên 1,78 triệu tỷ đồng; Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 1,49 triệu tỷ đồng.

Agribank có sự hiện diện ở tất cả các huyện trên cả nước, là chủ lực trong đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tổng nguồn vốn đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp nông thôn lớn nhất, chiếm khoảng 30% tổng nguồn vốn đầu tư tín dụng nông nghiệp nông thôn của cả hệ thống các TCTD và đã đạt khoảng 1 triệu tỷ đồng.

Cục Truyền thông CAND và Ngân hàng Agribank ký kết thỏa thuận hợp tác -0
Ông Phạm Toàn Vượng- TGĐ Agribank phát biểu

Agribank là Ngân hàng chủ lực triển khai 7 chương trình tín dụng chính sách, 3 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Với những thành tích đóng góp phát triển “Tam nông” trong quá trình 35 năm phát triển, Agribank được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Anh hùng Lao động thời kì đổi mới; Huân chương Độc lập hạng Nhì; Huân chương Lao động hạng Nhất; Cờ thi đua, Bằng khen của Chính phủ…

Các tổ chức uy tín trong nước, quốc tế đánh giá cao, vinh danh Agribank là Thương hiệu Quốc gia, Top 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, xếp hạng tín nhiệm ở mức Ba2 tương đương mức tín nhiệm quốc gia; Ngân hàng vì cộng đồng…

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Agribank xác định công tác an sinh xã hội là nhiệm vụ và trách nhiệm đối với cộng đồng, quan tâm đến an sinh xã hội với nhiều dự án, chương trình tài trợ tổng thể và dài hạn trên khắp cả nước. Hàng năm, Agribank dành nguồn kinh phí khoảng 400 – 500 tỷ đồng ủng hộ xây dựng trường học, trạm y tế, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, khắc phục hậu quả thiên tai…

Trong những năm qua, hưởng ứng phát động của Bộ Công an, Agribank tham gia ủng hộ, trao tặng nhà cho người nghèo, khó khăn về nhà ở tại các địa phương như: Sơn La, Nghệ An… với kinh phí hàng chục tỷ đồng, góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững.

Cục Truyền thông CAND và Ngân hàng Agribank ký kết thỏa thuận hợp tác -0
Toàn cảnh lễ ký kết

Với việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Truyền thông Công an nhân dân và Agribank, sẽ là cơ sở, điều kiện để hai bên cùng nghiên cứu, hướng đến những hợp tác cụ thể, tăng cường thêm các kênh thông tin góp phần chuyển tải nhanh và kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với người dân, nhất là chính sách tín dụng, an sinh xã hội, phổ biến các kiến thức pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng, giáo dục tài chính cộng đồng, đồng thời phối hợp xử lý thông tin sai lệch, xấu độc, bảo vệ hình ảnh, thương hiệu, uy tín của Agribank và ngành Ngân hàng.

Cục Truyền thông CAND và Ngân hàng Agribank ký kết thỏa thuận hợp tác -0
Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong phát biểu

Thay mặt Cục Truyền thông CAND, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong bày tỏ vui mừng vì sự hợp tác hai bên. Nhấn mạnh Cục Truyền thông CAND có đầy đủ các cơ quan, loại hình báo chí, từ báo viết, phát thanh, truyền hình đến báo điện tử và các nền tảng mạng xã hội, trong đó, Báo CAND được Nhà nước xác định là 1 trong 6 cơ quan truyền thông chủ lực; Truyền hình CAND là 1 trong 7 kênh tuyên truyền nhiệm vụ chính trị thiết yếu của Quốc gia; Nhà Xuất bản CAND cũng là đơn vị luôn đứng trong tốp đầu của các nhà xuất bản cả nước. Cục Truyền thông CAND được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an giao là cơ quan đầu mối tổ chức hợp tác truyền thông với 13 đơn vị báo chí ngoài Công an có lượng độc giả, khán, thính giả lớn. Thời gian qua, các cơ quan báo chí đã thông tin rất kịp thời hoạt động của lực lượng Công an và các sự kiện của Cục Truyền thông CAND.

Cục Truyền thông CAND và Ngân hàng Agribank ký kết thỏa thuận hợp tác -0
Hai bên trao bản ghi nhớ hợp tác.

“Chúng tôi được biết, Agribank luôn rất coi trọng công tác truyền thông, thực hiện gắn kết chặt chẽ hoạt động truyền thông với công tác tuyên giáo, dân vận; làm tốt công tác truyền thông nội bộ nhằm tạo sự đoàn kết, đồng thuận của toàn hệ thống. Bên cạnh đó, hoạt động quảng bá sản phẩm dịch vụ, hình ảnh, thương hiệu, uy tín, năng lực của Agribank trong nước, khu vực và quốc tế được thực hiện rất thường xuyên. Agribank triển khai và quản lý tốt các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tấn báo chí, truyền thông nội bộ, truyền thông mạng xã hội, gắn kết với việc tổ chức các hoạt động tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các thông tin xấu, độc ảnh hưởng tới hình ảnh, thương hiệu của Agribank nói riêng và ngành ngân hàng nói chung”, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong nhấn mạnh.

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong cũng điểm lại một số chương trình phối hợp, đồng hành giữa Cục Truyền thông CAND với Agribank như Chương trình nghệ thuật “Nhớ mãi ơn Người - Hồ Chí Minh” được tổ chức tại ATK Định Hóa, Thái Nguyên và khẳng định sự đồng hành và hỗ trợ từ Agribank đã góp phần vào thành công của chương trình. Chương trình để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng khán, thính giả cả nước.

Cục Truyền thông CAND và Ngân hàng Agribank ký kết thỏa thuận hợp tác -0
Cục Truyền thông trao quà lưu niệm cho Agribank

Đồng thời, các đơn vị Báo CAND, Truyền hình CAND đã rất tích cực tuyên truyền mọi hoạt động của Agribank. Phối hợp rất nhiều chương trình thiện nguyên, chia sẻ yêu thương như: Báo CAND và Agribank đã đến thăm hỏi và trao tặng đồng bào nghèo tỉnh Hà Giang năm 2018; Báo CAND và Agribank đến với đồng bào vùng mưa lũ; Đoàn viên thanh niên Agribank Chi nhánh Cầu Giấy đồng hành cùng Đoàn thanh niên Cục Truyền thông Công an nhân dân (CAND) tổ chức chuyến thiện nguyện mang tên “Sẻ chia yêu thương 2023” tại Xã Má Lé, Huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang trước thềm Xuân Quý Mão…

Cục Truyền thông CAND và Ngân hàng Agribank ký kết thỏa thuận hợp tác -0
Agribank trao quà lưu niệm cho Cục Truyền thông CAND

“Chúng tôi cam kết đồng hành cùng Agribank trong hoạt động truyền thông báo chí về lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự và an sinh xã hội. Chúng tôi tin tưởng thông qua chương trình hợp tác toàn diện này, sự gắn kết, hợp tác giữa hai đơn vị thời gian tới sẽ có những bước phát triển mới, bền chặt, kề vai sát cánh, hỗ trợ tương tác qua lại hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cả hai bên”, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong khẳng định.

Hà An
.
.