Công đoàn cơ sở Cục Truyền thông CAND quan tâm chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên

Thứ Sáu, 16/06/2023, 14:54

Ngày 16/6 tại Hà Nội, Cục Truyền thông CAND tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Cục Truyền thông CAND lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự Đại hội có Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND; Thượng tá Công Thanh Thảo, Trưởng ban Ban Công đoàn CAND; Đại tá Nguyễn Thuý Quỳnh, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, đại diện Cục Công tác Đảng và công tác Chính trị... cùng các đại biểu của Báo CAND, Nhà xuất bản CAND, ANTV và 120 đại biểu là đoàn viên Công đoàn.

Tại Đại hội, Trung tá Nguyễn Quang Hà Anh, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cục Truyền thông CAND đã Báo cáo kiểm điểm của BCH nhiệm kỳ 2018-2023.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù có nhiều yếu tố tác động, ảnh hưởng, đặc biệt từ việc sáp nhập và sắp xếp lại tổ chức của Cục theo mô hình bộ máy mới và ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Song với tinh thần, ý thức trách nhiệm cao, Công đoàn cơ sở Cục Truyền thông CAND đã bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, có nhiều đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và đã đạt được những kết quả toàn diện.

Đại hội Công đoàn cơ sở Cục Truyền thông CAND nhiệm kỳ 2023-2028:  Quan tâm chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn -0
Chương trình ca nhạc chào mừng Đại hội.

Công đoàn cơ sở đã có những sáng tạo, đề xuất và tổ chức được nhiều chương trình hoạt động mới mẻ, thiết thực, hiệu quả như: nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên; tổ chức tốt các hoạt động an sinh xã hội, thiện nguyện, đền ơn đáp nghĩa, tham gia phòng chống dịch bệnh; hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn và chăm lo cho đời sống cho đoàn viên; tăng cường tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao và đặc biệt luôn là nòng cốt trong phong trào thi đua, tích cực tham gia các cuộc thi do Công đoàn CAND phát động và đạt được nhiều thành tích cao.

Đại hội Công đoàn cơ sở Cục Truyền thông CAND nhiệm kỳ 2023-2028:  Quan tâm chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn -0
Đại biểu tham dự Đại hội.

Với những kết quả trên, Công đoàn cơ sở Cục Truyền thông CAND đã được Công đoàn các cấp ghi nhận và được tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Cờ thi đua xuất sắc của Công đoàn CAND và nhiều Bằng khen, Giấy khen đối với tập thể và các cá nhân đoàn viên.

Đại hội Công đoàn cơ sở Cục Truyền thông CAND nhiệm kỳ 2023-2028:  Quan tâm chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn -0
Thượng tá Công Thanh Thảo, Trưởng ban Ban Công đoàn CAND phát biểu tại Đại hội

Tại Đại hội, đại diện công đoàn cơ sở thành viên Báo CAND, Truyền hình CAND, Nhà xuất bản CAND đã tham luận về các vấn đề trong hoạt động công đoàn, nâng cao đời sống, tinh thần cho đoàn viên; làm thế nào để thu hút người lao động tham gia hoạt động công đoàn; tạo sự hứng khởi trong các phong trào, hoạt động, chăm lo tới lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn. Khơi dậy sự tâm huyết, nhiệt tình, chăm lo cho đời sống của mỗi người đoàn viên tạo ra một sân chơi cho các đoàn viên. Cùng với đó là cách thức đổi mới trong tuyên truyền, đào tạo, học tập kinh nghiệm được đẩy mạnh để gia tăng tính gắn kết, cởi mở và chia sẻ, hợp tác giữa các thành viên công đoàn và tổ chức.

Đại hội Công đoàn cơ sở Cục Truyền thông CAND nhiệm kỳ 2023-2028:  Quan tâm chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn -0
Đại tá Nguyễn Thuý Quỳnh, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Thượng tá Công Thanh Thảo, Trưởng ban Ban Công đoàn CAND đánh giá cao về những kết quả mà Ban chấp hành (BCH) nhiệm kỳ 2018-2023 đã đạt được, đồng thời chúc mừng BCH cơ sở nhiệm kỳ mới 2023-2028. Mặc dù còn nhiều khó khăn và thay đổi trong bộ máy, nhưng khi nhập lại thành một tổ chức Công đoàn Cục Truyền thông CAND, sự phối hợp, hoạt động cũng đã có nhiều nỗ lực và triển khai nhiều hoạt động của công đoàn. Cán bộ, đoàn viên của Cục rất nhiều tiềm năng, đoàn viên công đoàn là tự nguyện, tích cực tham gia, hưởng ứng các hoạt động thì hoạt động sẽ vững mạnh.

Đại hội Công đoàn cơ sở Cục Truyền thông CAND nhiệm kỳ 2023-2028:  Quan tâm chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn -0
Đại tá Nguyễn Thuý Quỳnh và Thượng tá Công Thanh Thảo tặng hoa cho BCH nhiệm kỳ 2018-2023.

Trong thời gian tới, kỳ vọng BCH sẽ có nhiều hoạt động, tập trung vào các hoạt động an sinh xã hội, đồng hành với các đơn vị, chia sẻ, hỗ trợ cho cộng đồng. Để gây dựng một công đoàn cơ sở Cục truyền thông CAND vững mạnh hơn, Thượng tá Công Thanh Thảo cho rằng, cần thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá, đó là tiếp tục tập trung nguồn lực chăm lo cho cuộc sống của đoàn viên công đoàn; xây dựng đội ngũ công đoàn vững mạnh và tiếp tục xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn. Tạo sân chơi cho công đoàn viên, tổ chức các hoạt động, tôn vinh các điển hình, tiêu biểu như có những sáng kiến trong công việc, các giải thưởng… Nhiệm kỳ tới, mong rằng BCH đẩy mạnh các cuộc phát động các phong trào, cuộc thi; tuyên truyền giáo dục, tư tưởng cho các đoàn viên, xây dựng công đoàn vững mạnh.

Đại hội Công đoàn cơ sở Cục Truyền thông CAND nhiệm kỳ 2023-2028:  Quan tâm chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn -0
Đại hội đã tiến hành bầu BCH công đoàn cơ sở Cục Truyền thông CAND nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội Công đoàn cơ sở Cục Truyền thông CAND nhiệm kỳ 2023-2028:  Quan tâm chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn -0
Đoàn viên Công đoàn bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ 2023-2028.

Phát biểu tại Đại hội, Đại tá Nguyễn Thuý Quỳnh, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND đã ghi nhận những ý kiến của đồng chí Chủ tịch Công đoàn CAND, đồng thời, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của tập thể Công đoàn và cá nhân từng đoàn viên Công đoàn đã đạt được trong thời gian qua.

Đại hội Công đoàn cơ sở Cục Truyền thông CAND nhiệm kỳ 2023-2028:  Quan tâm chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn -0
Đoàn viên công đoàn bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại tá Nguyễn Thuý Quỳnh cho rằng, bên cạnh những thành tích, tiến bộ, trong công tác công đoàn nhiệm kỳ vừa qua, nhưng cũng cần phải thẳng thắn nhìn nhận rằng vẫn còn có những hạn chế, bất cập như công tác giáo dục tư tưởng, chính trị của đoàn viên đã làm tốt nhưng có thời điểm chưa thường xuyên, liên tục, hình thức, nội dung chưa được phong phú, đa dạng. Một bộ phận đoàn viên còn coi nhẹ việc học tập, bồi dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị hoặc học tập chưa thực sự nghiêm túc, chưa nhiệt tình tham gia các hoạt động phong trào; lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn còn chưa được quan tâm thường xuyên, sâu sát.

Đại hội Công đoàn cơ sở Cục Truyền thông CAND nhiệm kỳ 2023-2028:  Quan tâm chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn -0
120 đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ 2023-2028.

Với mục tiêu phát triển Cục Truyền thông CAND đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, là cơ quan quản lý và truyền thông đa phương tiện; Đảng uỷ, lãnh đạo Cục xác định các tổ chức quần chúng trong đó có Công đoàn đóng vai trò đặc biệt quan trọng, nhất là trong việc tuyên truyền, giáo dục, huy động đoàn viên công đoàn tham gia xây dựng đơn vị để từng bước đạt được mục tiêu chính trị nêu trên.

Theo đó, đòi hỏi BCH cần có phương hướng và kế hoạch hoạt động phù hợp, hiệu quả. Trong đó tập trung vào chú trọng nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho đoàn viên công đoàn. Công đoàn phải làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng, coi trọng việc xây dựng và nhân rộng các cá nhân điển hình tiên tiến. Thường xuyên quan tâm chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn.

“Tôi tin tưởng và kỳ vọng sau đại hội này, Công đoàn cơ sở sẽ có bước phát triển mới, mạnh mẽ hơn nữa, sáng tạo hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong giai đoạn mới. Nhân dịp này, tôi cũng đề nghị các cấp uỷ, lãnh đạo các đơn vị trong Cục và Công đoàn CAND tiếp tục quan tâm, giúp đỡ để Công đoàn cơ sở Cục Truyền thông CAND có thể phát huy vai trò, tiềm năng của mình”, Đại tá Nguyễn Thuý Quỳnh nhấn mạnh.

Đại hội Công đoàn cơ sở Cục Truyền thông CAND nhiệm kỳ 2023-2028:  Quan tâm chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn -0
BCH Công đoàn cơ sở Cục truyền thông CAND nhiệm kỳ 2023-2028 cùng các đại biểu. 

Tại Đại hội đã tiến hành bầu 11 đồng chí vào BCH công đoàn cơ sở Cục Truyền thông CAND nhiệm kỳ 2023-2028. 

Lưu Hiệp- Nguyễn Thắng
.
.