Công an TP Hồ Chí Minh sử dụng công nghệ để ngăn chặn tội phạm

Thứ Năm, 28/10/2021, 17:28

Trước tình hình số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn TP Hồ Chí Minh tăng so với thời gian cùng kỳ, Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị chức năng sử dụng công nghệ để phòng ngừa, ngăn chặn ngay từ đầu.

Đây là thông tin được Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết tại họp báo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 chiều 28/10.

Theo đó, từ ngày 1/10 đến 28/10, Công an thành phố đã tăng cường các biện pháp phòng chống tội phạm nên tình hình trật tự, an toàn xã hội cơ bản ổn định. Phạm pháp hình sự xảy ra 216 vụ, giảm 78 vụ so với cùng kỳ năm 2020, tăng 96 vụ so với tháng liền kề. Cướp giật tài sản xảy ra 26 vụ, so với cùng kỳ giảm 22 vụ, so với liền kề tăng 16 vụ. Trộm cắp tài sản xảy ra 98 vụ, so với cùng kỳ giảm 29 vụ, so với liền kề tăng 40 vụ. Đáng chú ý, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra 22 vụ, tăng 12 vụ so với cùng kỳ, so với liền kề tăng 11 vụ.

Công anTP Hồ Chí Minh sử dụng công nghệ để ngăn chặn tội phạm -0
CSGT Công an TP Hồ Chí Minh lập biên bản trường hợp vi phạm.

Theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, so với thời gian liền kề thì tội phạm tăng là do giãn cách xã hội, còn so với cùng kỳ năm 2020 thì tình hình tội phạm giảm. Nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian tới, Công an thành phố đã có kế hoạch cụ thể, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, các đơn vị Công an ở cơ sở tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm. Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ sử dụng công nghệ thông tin để tăng cường nắm tình hình và đấu tranh ngăn chặn tội phạm ngay từ đầu.

Sau khi dừng các chốt kiểm soát dịch ở cửa ngõ thành phố, Giám đốc Công thành phố đã chỉ đạo trung bình 600 tổ tuần tra kiểm soát trên địa bàn, qua đó đã xử lý 1.563 trường hợp vi phạm, số tiền phạt trên 200 triệu đồng.

Nguyễn Cảnh
.
.